xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phải xử lý hình sự phụ huynh côn đồ!

Hiếu Trung

(NLĐO) - Dư luận đang “ném đá” dữ dội một phụ huynh ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khi dùng nón bảo hiểm đánh cô giáo chấn thương phải nhập viện.

Chỉ vì lý do chiều hôm trước con tan học trễ hơn mọi khi, sáng hôm sau phụ huynh đã đến trường dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu cô giáo dạy con mình.

Rất nhiều bạn đọc bất bình về hành động khó ngờ của ông phụ huynh này. Bạn đọc Gia Dũng bức xúc: "Ông phụ huynh này thật quá đáng, cần nghiêm trị ông ta". Bạn đọc V.Hung cũng khó chịu: Rất mong công an sớm vào cuộc xử lý mạnh tay loại người côn đồ, vô giáo dục này. Bạn đọc Văn Chữ cũng cùng quan điểm "Chính quyền cần nhanh chóng xử phạt thật nặng để làm gương cho những phụ huynh vô đạo đức".

Phải xử lý hình sự phụ huynh côn đồ! - Ảnh 1.

Trường Tiểu học, THCS Lộc Giang, xã Lộc Giang nơi cô Thúy, bất ngờ bị một phụ huynh dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu.

"Phụ huynh vậy sao dạy tụi nhỏ được"; "Lớn lên trong một gia đình có phụ huynh côn đồ, lưu manh như vậy, thì tính cách của đứa trẻ sau này sẽ như thế nào"; "Con cái có soi được không, khi nhìn vào cái gương "đục ngầu" này của người cha"; "Cha mẹ côn đồ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con sau này"- nhiều bạn đọc lo lắng.

Từ bao đời nay "Tôn sư trọng đạo" là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam không ai không biết đạo lý "Không thầy đố mày làm nên". Thế nhưng thật đáng lo ngại trong thời gian gần đây, tình trạng phụ huynh hành hung thầy cô giáo có chiều hướng gia tăng.

Cách đây không lâu vì nghi ngờ con mình bị cô đánh đòn, phụ huynh đã hành hung cô giáo trường mầm non ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến mức ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện. Một trường hợp khác tại Tây Ninh cũng khó chịu vì con mình bị cô phạt đánh đòn, phụ huynh đã đánh cô giáo đến gãy mũi.

Trở lại trường hợp ở trường Tiểu học, THCS Lộc Giang, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bạn đọc Nguyên đề nghị: Phải truy tố ra tòa và phạt tù kịch khung với tay phụ huynh côn đồ này, có như vậy mới giúp các nhà giáo yên tâm khi dạy học. Vụ việc này không thể dĩ hòa vi quý, xin lỗi suông là xong. Thời gian qua luật pháp vẫn chưa xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe những trường hợp như thế này, nên chuyện hành hung giáo viên vẫn thường xuyên xảy ra.

Bạn đọc Phạm Nho cũng đồng tình: Cô giáo Thúy nên khởi kiện ông phụ huynh, không thể chấp nhận cách hành xử côn đồ tại trường học. Bạn đọc Dân Tui bổ sung: "Cơ quan luật pháp phải dạy cho ông phụ huynh này một bài học vỡ lòng về pháp luật, để ông biết rằng làm người thì phải biết tôn trọng lẫn nhau".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo