xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phớt lờ quy định chống dịch của UBND TP HCM

Bài và ảnh: Đặng Đức

Dọc bờ sông Sài Gòn, từ ven Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) tới khu vực Bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), đến gầm cầu Bình Phước (quận 12)… có rất nhiều địa điểm mà người dân mang cần câu ra câu cá, thờ ơ với quy định chống dịch

UBND TP HCM đã chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày (từ 0 giờ ngày 31-5), khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, không tụ tập trên 5 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại nơi công cộng…

Thế nhưng, đi dọc hai bên bờ sông Sài Gòn cũng như một số kênh rạch khác trong cả phạm vi nội và ngoại thành của TP, không khó để thấy một số người vẫn "phớt lờ" Chỉ thị 15, ngang nhiên tụ tập khá đông để vui chơi, câu cá.

Dọc bờ sông Sài Gòn, từ ven Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) tới khu vực Bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), đến gầm cầu Bình Phước (quận 12)…; ven bờ sông Rạch Chiếc, sông Tắc, rạch Trau Trảu, rạch Suối Cái… thuộc địa bàn TP Thủ Đức, có rất nhiều địa điểm mà người dân mang cần câu ra câu cá. Từ học sinh đến thanh niên và đông hơn cả là người trung niên. Hầu hết các tụ điểm tụ tập câu cá đều có 5-7 người trở lên, không ít nơi có hơn chục người, như tại gầm cầu Bình Phước 1, 2; gầm cầu Thủ Thiêm; cầu Bình Triệu…

Phớt lờ quy định chống dịch của UBND TP HCM - Ảnh 1.

Ngày nào cũng có rất đông người tụ tập câu cá ven bờ sông Rạch Chiếc, thuộc địa bàn phường Phước Long A, TP Thủ Đức

Tại khu vực gần cầu Rạch Chiếc, một đoạn đường ven bờ sông Rạch Chiếc (phường Phước Long A, TP Thủ Đức) dài chưa đầy 400 m nhưng ngày nào cũng 5-7 tụ điểm câu cá tự phát, mỗi điểm cả chục người. Không chỉ người câu cá, nơi này còn có những người ghé vào xem, khiến các tụ điểm thường đông như hội.

Điều nguy hiểm và đáng phê phán ở đây là nhiều người rất thờ ơ, chủ quan với dịch đang diễn biến phức tạp khi không mang khẩu trang hoặc mang khẩu trang chỉ để đối phó. Chỉ cần 1 người trong số họ vô tình nhiễm SARS-CoV-2 hoặc là F1, F2… thì sẽ là nguồn lây lan ra cộng đồng.

Để thực hiện Chỉ thị 15 một cách nghiêm túc cũng như ngăn ngừa sự lây lan dịch tiềm ẩn ở những điểm công cộng tụ tập đông người, chính quyền địa phương cần giải tán ngay các tụ điểm câu cá này. Đối với các trường hợp sau khi đã nhắc nhở vẫn tái phạm, cần phải phạt thật nặng để răn đe.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo