xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phụ huynh đâu phải là chuyên gia y tế, sao lại hỏi họ việc đeo hay không đeo khẩu trang?

Mai Chân

(NLĐO) - Dư luận rất băn khoăn về việc Sở GD-ĐT TP HCM vừa ra thông báo khẩn, yêu cầu các trường khảo sát ý kiến phụ huynh về việc học sinh có cần đeo khẩu trang trong trường học nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

"Cái này nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế, sao lại lấy ý kiến phụ huynh?"; "Sở GD-ĐT TP HCM phải chủ động quyết định, phụ huynh có phải chuyên gia y tế đâu mà hỏi, nhầm rồi!"- nhiều bạn đọc nêu ý kiến.

Bạn đọc Vũ Nguyên lo lắng: "Người lớn đi làm trong thời gian vừa qua phải đeo khẩu trang suốt thấy cũng hơi khó chịu. Học sinh lớn thì còn có thể chịu được, còn các em học sinh nhỏ phải đeo khẩu trang suốt buổi học chẳng biết cảm giác sẽ như thế nào, có chịu nổi không? Mà đâu có biết chính xác là 100% học sinh và các thầy cô là khỏe mạnh hết, lỡ khi ho, hắt hơi mà không đeo khẩu trang thì nguy cơ như thế nào?"

Phụ huynh có phải là chuyên gia y tế đâu mà hỏi? - Ảnh 1.

Phụ huynh không phải chuyên gia y tế, nên không thể trả lời chính xác được câu hỏi “cần hay không cần phải đeo khẩu trang trong lớp học” (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Bạn đọc Trịnh Thế Anh phân tích: "Việc có cần đeo khẩu trang hay không, phải dựa trên bằng chứng khoa học của các chuyên gia dịch tễ và theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO). Phụ huynh không thể trả lời có hoặc không dùng khẩu trang".

Cùng quan điểm, bạn đọc Bình Sơn trăn trở: “Việc đeo hay không đeo khẩu trang, Sở GD-ĐT phải hỏi ý kiến Sở Y tế, những người có chuyên môn mới có thể trả lời chính xác được. Phụ huynh thì biết gì, mọi thông tin về dịch Covid -19 thì phụ huynh cũng chỉ nghe, biết qua đọc báo, nghe đài, xem tivi mà thôi.

"Đeo khẩu trang là để hạn chế nguy cơ lây lan. Các nhà chuyên môn bên y tế cũng cần phải nói rõ là có cần bắt buộc phải đeo đúng khẩu trang y tế trong lớp học không, hay chỉ cần đeo khẩu trang vải có khả năng kháng khuẩn, đang có bán nhiều ở các siêu thị là được. Tốt nhất các cơ quan chức năng cần chủ động có những biện pháp, kế hoạch khả thi trong việc phòng chống, giám sát dịch bệnh Covid -19 khi cho học sinh đi học trở lại. Việc khảo sát lấy ý kiến của Sở GD-ĐT dù chỉ là để tham khảo nhưng cách làm này đã gây hoang mang lo lắng cho các bậc phu huynh, thì rất cần phải được xem xét lại"- nhiều bạn đọc nêu ý kiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo