xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sản phẩm du lịch, đừng làm cho có

Bài và ảnh: HOÀI THIỆU

Tại cuộc họp kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 10 tháng đầu năm 2018 diễn ra vào ngày 1-11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhận định ngành du lịch TP có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức, nhất là du lịch đường thủy.

Nhận định trên là hoàn toàn chính xác khi kiểm chứng qua tour du lịch đường thủy nội đô trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè do Công ty Thuyền Sài Gòn khai thác từ tháng 9-2015, với rất nhiều kỳ vọng nhưng nay mới nhìn đã biết... biến hình.

Bằng chứng là những ngày nay, ai đi qua 2 bến thuyền của tuyến du lịch trên ở đường Hoàng Sa cũng thấy thuyền vẫn còn đó và khách vẫn đông nhưng có điều khách đến để ngồi uống cà phê chứ không phải đi thuyền thưởng cảnh. Nói có sách mách có chứng, từ sáng đến trưa 2-11, ngồi ở bến thuyền của tuyến du lịch trên gần cầu Thị Nghè (quận 1), người viết không hề thấy khách đến thuê thuyền thưởng ngoạn mà chỉ thấy gọi thức uống rồi vô tư tụm năm tụm ba tán chuyện. Nhân viên nhà thuyền thì tất cả biến thành nhân viên phục vụ thức uống. Từ sáng đến trưa không có một chiếc thuyền nào rời bến đưa khách đi thưởng ngoạn. Dù khiêm tốn hơn nhưng bến thuyền ở gần chùa Chantaransay (quận 3) cũng được nhiều khách lựa chọn để uống… cà phê.

Sản phẩm du lịch, đừng làm cho có - Ảnh 1.

Bến thuyền ở gần cầu Thị Nghè (quận 1) bề thế với gần 20 chiếc thuyền lớn nhỏ neo đậu nhưng chỉ chuyên phục vụ… cà phê

Hình ảnh trên đã khiến người dân hai bên dòng kênh không hài lòng bởi họ cho rằng doanh nghiệp đã không thực hiện đúng cam kết, sử dụng đất công để bán cà phê thay vì làm du lịch. Và thực tế, bức xúc của dư luận là hoàn toàn có lý khi hôm khai trương tuyến du lịch đường thủy trên, doanh nghiệp khai thác tự nhận đây là tuyến đường thủy nội đô đầu tiên của TP và cũng là của cả nước, được ví như hình thức tham quan giống như các nước châu Âu.

Tiên phong cho sản phẩm mới nên Công ty Thuyền Sài Gòn nhận nhiều ưu đãi khi được bố trí khu đất ngay cạnh bờ kênh mà không doanh nghiệp nào có được. Nhưng nếu được bố trí đất mà chỉ để kinh doanh cà phê, quên đi mục đích ban đầu thì thật khó chấp nhận. Và càng khó chấp nhận hơn là chuyện người dân ai cũng thấy doanh nghiệp đầu tư đã tự chuyển mục đích kinh doanh nhưng ngành du lịch lại không thấy, không chấn chỉnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo