xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thể hiện trách nhiệm người làm báo với xã hội

Nhóm Phóng viên

Chương trình "ATM thực phẩm miễn phí" dành cho người nghèo của Báo Người Lao Động đã chinh phục các đơn vị, cá nhân chung tay đóng góp

Ông LÊ QUÂN, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH:

Mong Báo Người Lao Động tiếp tục phát huy

Đại dịch Covid-19 xảy ra đã làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của rất nhiều gia đình, đặc biệt trong bối cảnh giãn cách xã hội để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, nhiều người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề. Thế nhưng, đây cũng là lúc khắp nơi trên cả nước lại ghi nhận rất nhiều nghĩa cử đẹp, những tấm lòng nhân ái tương trợ. Nhiều người nghèo, mất việc, người neo đơn… được xã hội chung tay giúp đỡ, hầu như không một ai bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, Việt Nam không chỉ là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch Covid -19 mà còn là điểm sáng trong hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh kém may mắn trong đại dịch.

Qua theo dõi thông tin, tôi được biết những ngày vừa qua, Báo Người Lao Động đã triển khai chương trình "ATM thực phẩm miễn phí" ở TP HCM và Hà Nội, tặng hàng ngàn phần thực phẩm cho người dân nghèo, người lao động gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đây là một hoạt động rất thiết thực với người dân, có ý nghĩa nhân văn bởi "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Điều này còn thể hiện trách nhiệm của những người làm báo với xã hội.

Tôi mong thời gian tới, Báo Người Lao Động tiếp tục phát huy những chương trình sau mặt báo như thế này, để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM DƯƠNG ANH ĐỨC:

Đánh giá cao cách làm của Báo Người Lao Động

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, cuộc sống người dân, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã có nhiều chính sách để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Cùng chung tay với Chính phủ, TP HCM trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, Báo Người Lao Động đã có một chương trình hoạt động rất thiết thực. Tôi đánh giá cao cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của Báo Người Lao Động. Không chỉ trực tiếp phát quà tại cây "ATM thực phẩm miễn phí" đặt tại trụ sở báo ở TP HCM và Hà Nội, bàn giao việc vận hành cây "ATM thực phẩm miễn phí" cho quận 12, Báo Người Lao Động còn chuyển những phần quà đến với các địa phương để kịp thời hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thể đi xa để nhận. Với truyền thống của Báo Người Lao Động, tôi hy vọng trong thời gian tới báo sẽ tiếp tục có thêm những chương trình nhân văn, ý nghĩa xã hội cao, với sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm.

Thể hiện trách nhiệm người làm báo với xã hội - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp tặng gạo cho cây “ATM thực phẩm miễn phí” của Báo Người Lao Động Ảnh: QUANG LIÊM

Ông LƯU BÌNH NHƯỠNG, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cử tri và nhân dân cả nước đánh giá rất cao

Tại lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi mỗi người dân, đặc biệt là doanh nhân, các giới, các đơn vị tùy theo khả năng, có tiền góp tiền, có hiện vật góp hiện vật, có sức góp sức, có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả bà con ở nước ngoài xa xôi. Hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc…, đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn, thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng.

Có thể thấy, sau lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, dù không có hành động bắt buộc nào nhưng với nghĩa cử cao đẹp, tình thân ái, "lá lành đùm lá rách", nhiều cá nhân, tổ chức bằng tấm lòng đã tổ chức những bữa cơm từ thiện, cây "ATM gạo" miễn phí cho người nghèo hoặc tặng thực phẩm, thuốc men cho những lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch.

Cây "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động là một cách làm sáng tạo, không chỉ phát gạo cho bà con như các cây ATM gạo khác, mà còn tặng thực phẩm như trứng gà, xúc xích, đồ hộp... để người dân có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, cơ nhỡ có một bữa ăn ấm áp, đầy đủ năng lượng, dinh dưỡng và ngon miệng. Nghĩa cử này của Báo Người Lao Động được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá rất cao bởi đã tạo ra hiệu ứng rất lớn trong xã hội.

Ông TRẦN TRỌNG DŨNG, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM:

Báo Người Lao Động có nhiều hoạt động xã hội nổi bật

Khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Báo Người Lao Động và các cơ quan báo chí TP đã vào cuộc trong công tác tuyên truyền về những biện pháp, giải pháp của trung ương, Chính phủ cũng như của TP.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, các cơ quan báo chí TP, đặc biệt Báo Người Lao Động rất tích cực triển khai các hoạt động xã hội sau mặt báo, chủ động quyên góp hỗ trợ theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ TP HCM để đóng góp cho công tác phòng chống dịch.

Là người trực tiếp tham dự lễ khai trương "ATM thực phẩm miễn phí" tại Báo Người Lao Động, tôi rất ấn tượng với cách làm sáng tạo của báo, khi tặng gạo kèm các thực phẩm khác để người nghèo có bữa ăn được xem là tươm tất nhất có thể…

Tôi cũng đã tiếp xúc với một số người dân nhận quà từ Báo Người Lao Động, họ rất vui mừng, hạnh phúc khi được chăm lo chu đáo. Nhiều ngày sau đó có dịp đi ngang qua tòa soạn, tôi thấy nhiều người dân ý thức xếp hàng ngay ngắn, giữ đúng khoảng cách để được nhận quà. Giữ được trật tự như vậy cũng không phải đơn giản nếu không có cách làm chuyên nghiệp.

Ngoài chương trình "ATM thực phẩm miễn phí", Báo Người Lao Động còn có nhiều chương trình nổi bật và tạo tiếng vang không kém, như: Giải Mai Vàng, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"… cùng với những hoạt động chăm lo cho công nhân về quê ăn Tết, phù hợp với tôn chỉ mục đích của báo là đồng hành với đời sống và việc làm của người lao động. Với nhiều chương trình, hoạt động sau mặt báo có ý nghĩa như vậy, chắc rằng người lao động sẽ luôn ủng hộ Báo Người Lao Động.

SALLY HƯƠNG, Giám đốc Công ty TNHH Sally Beauty:

Cảm động vì cây ATM yêu thương của Báo Người Lao Động

Đồng hành chương trình "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động, Công ty TNHH Sally Beauty đã đóng góp 1 tấn gạo cùng 1.000 chai nước rửa tay. Không thể nói hết sự cảm động khi chứng kiến nhiều người lao động nghèo đến để nhận món quà yêu thương từ cây "ATM thực phẩm miễn phí". Gần 13 ngày vận hành, tòa soạn Báo Người Lao Ðộng đã trở thành "kho thực phẩm lớn" giữa lòng TP.

Chúng tôi tin rằng ý tưởng thực hiện cây "ATM thực phẩm miễn phí" dành cho người nghèo của Báo Người Lao Động không chỉ thú vị mà còn chinh phục tuyệt đối những đơn vị, cá nhân muốn chung tay đóng góp. Bởi việc này thể hiện sự trọn vẹn của tình yêu thương, có thể chạm vào trái tim của bất cứ ai và Báo Người Lao Động chắc chắn là nơi đáng tin cậy. Không chỉ lần này, chúng tôi còn muốn thường xuyên được đồng hành với những hoạt động khác của báo.

Độ lan tỏa cao, nhiều người nghèo được thụ hưởng

Được Báo Người Lao Động kết nối để một doanh nghiệp mở ATM gạo tại phường, ngoài ra báo còn tặng 700 kg gạo để lo cho người nghèo địa phương, ông Phạm Văn Lành, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Đông (quận 2), vui mừng bày tỏ lời cảm ơn vì Báo Người Lao Động đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ phường trong công tác phòng chống dịch. "Mong Báo Người Lao Động tiếp tục phát triển để đồng hành với các chương trình từ thiện xã hội của TP và địa phương chúng tôi" - ông Lành nói.

Còn theo phóng viên Diễm Mi (Báo Phụ Nữ TP HCM), trong thời điểm dịch bệnh, nhiều cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò kết nối giữa những nhà hảo tâm với người dân gặp khó khăn. Trong đó, mô hình "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động là hoạt động độc đáo, kịp thời, thể hiện sự chủ động, sáng tạo. Vì vậy, độ lan tỏa cao, nhiều người nghèo qua đó được thụ hưởng. "Những ý tưởng thiện nguyện tốt, phù hợp trong thời điểm dịch bệnh ắt sẽ được lan tỏa, hưởng ứng" - Diễm Mi nhìn nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo