xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thói vũ phu phải bị trừng trị

Bài và ảnh: TRÚC LY

Những clip chồng bạo hành vợ liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây khiến cộng đồng phẫn nộ. Đáng nói là nạn nhân và cả luật pháp có phần nương tay với những ông chồng có máu côn đồ

Ngày 16-9, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đối tượng Phạm Chí Linh (33 tuổi; ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu) đã rời khỏi nhà sau khi clip đánh vợ bị tung lên mạng xã hội. Công an huyện Tân Châu đang kiên quyết triệu tập ông Linh để điều tra xử lý.

Bóp cổ, dìm vợ xuống nước

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh Linh bạo hành dã man đối với vợ mình là chị T.T.T.M (31 tuổi). Cảnh tượng bất nhân ấy diễn ra ngay trước mắt đứa con 3 tuổi khiến cháu la hét, hoảng sợ.

Anh Đặng Văn Phúc (Đội trưởng Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh - người chuyên tham gia các hoạt động tình nguyện) cho biết chị M. đã nhờ anh can thiệp. Anh và đội, nhóm của mình đã đưa chị M. đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo công an xã. "Tôi xem clip mà không thể chịu nổi. Đó là hành vi cố sát chứ không phải là đánh vợ trong lúc nóng giận. Người vợ đã sinh cho anh ta 2 đứa con mà anh ta lại đánh đập tàn tệ như đối với kẻ thù. Tôi là người ngoài nhưng không thể làm ngơ trước vụ bạo hành này nên quyết giúp chị M. đòi công lý" - anh Đặng Văn Phúc nói về vụ chị M. bị chồng dìm nước ở Tây Ninh.

Chị M. và Linh cưới nhau đã 10 năm, có 2 con, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 3 tuổi. Hai vợ chồng thuê hồ bơi để kinh doanh và buôn bán bánh kẹo cho trẻ em. Mỗi khi uống rượu, Linh rất hay gây sự và thường xuyên đánh vợ.

Đêm 12-9, chị M. dắt con qua nhà mẹ ruột (cách vài trăm mét) chơi trung thu. Vì con ham chơi nên đến gần 21 giờ, mẹ con chị mới về. Chỉ vì bực mình chuyện vợ về muộn, người chồng đã đạp mạnh khiến chị M. rớt xuống hồ bơi rồi nhảy xuống liên tục dùng sức ghì đầu chị xuống nước. Chị cố gắng ngoi lên, bám vào thành lan can và leo lên bờ nhưng bị chồng dùng tay túm tóc lôi lại, bóp cằm và tiếp tục nhấn đầu xuống nước. Sau một hồi giằng co dưới hồ bơi, chị M. chạy thoát được lên bờ và tiếp tục bị chồng đánh đập trước mặt con nhỏ 3 tuổi.

Thói vũ phu phải bị trừng trị - Ảnh 1.

Chị M. kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện sau khi bị chồng đánh đập, dìm đầu trong hồ bơi

Nhiều ông chồng thoát án

Trước đó, một clip xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một cán bộ công tác tại Kho bạc Nhà nước huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn xông vào tát vợ túi bụi khi chị đang bế con nhỏ trên tay và một đứa con đang ngồi ở đó. Vài ngày sau, lại xuất hiện clip "võ sư" Nguyễn Xuân Vinh (ngụ quận Long Biên, TP Hà Nội) đánh vợ dã man trong lúc chị đang bế con gái 2 tháng tuổi. Nguyên nhân chỉ vì chị chuyển tivi từ phòng ngủ ra phòng khách mà không hỏi ý kiến Vinh. Trong khi cơ quan công an vào cuộc, tạm giữ hành chính ông Vinh để làm rõ thì vợ ông đã rút đơn tố cáo vì chồng "đã ân hận".

Nói về những vụ việc trên, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận: "Không còn gì là nghĩa vợ chồng. Người vợ có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Nếu bị đánh có thương tích nặng, có thể yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự. Các hành vi bạo lực gia đình như hành hạ, đánh đập, ngược đãi các thành viên trong gia đình là các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm".

Luật sư Tuấn cho biết người chồng có hành vi bạo lực với vợ, dù gây thương tích nhiều hay ít cũng đều phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Điều 49 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định người chồng đánh đập gây thương tích cho vợ hoặc thành viên khác trong gia đình bị phạt từ 1-1,5 triệu đồng. Nếu sử dụng các công cụ, phương tiện hay vật dụng khác gây thương tích; không đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương thì bị phạt từ 1,5-2 triệu đồng. Theo điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015, nếu người chồng cố ý gây thương tích cho vợ mà tỉ lệ tổn thương từ 11% hoặc dưới 10% nhưng dùng hung khí nguy hiểm; dùng axít; gây cố tật nhẹ cho vợ hoặc phạm tội 2 lần trở lên thì sẽ bị xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" với mức phạt là cải tạo không không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm…

"Tuy nhiên, thực tế cho thấy dù nhận thức của người dân đã được nâng lên nhưng có những phụ nữ vẫn chấp nhận việc bị chồng đánh vì "xấu chàng thì hổ thiếp". Có nhiều người vợ bị đánh đến mức tỉ lệ tổn thương cơ thể hơn 11% nhưng cơ quan điều tra vẫn không thể khởi tố vì nạn nhân rút yêu cầu khởi tố sau khi người chồng xuống nước năn nỉ. Nếu phụ nữ mạnh dạn tố cáo để pháp luật xử lý nghiêm thì những ông chồng côn đồ mới "sáng mắt". Ngoài ra, việc xử phạt các hành vi bạo hành gia đình hiện chưa đủ sức răn đe, chưa được giải quyết một cách quyết liệt, dứt điểm nên không ngăn được bạo lực" - luật sư Tuấn phân tích.

Khởi tố gã chồng có máu sát thủ

Sáng 16-9, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Ngọc Thuận (21 tuổi; xã Quế An, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-9, tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, Thuận mâu thuẫn rồi đánh vợ là chị L.T.T.T (18 tuổi) đang chăm con ốm tại khoa nhi của trung tâm này. Thấy Thuận đánh vợ, ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, nhân viên bảo vệ tại trung tâm) vào can ngăn thì bị Thuận đâm và tử vong sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo