xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM dồn sức chăm lo cho người dân (*): Chung tay giúp dân vượt qua dịch bệnh

THU HỒNG

Để hỗ trợ những người yếu thế vượt qua khó khăn trong dịch bệnh, nhiều đoàn thể tại TP HCM đã có nhiều sáng kiến, chủ động thực hiện những mô hình nhân văn...

Bốn ngày sau khi ông Nguyễn Văn Trường (78 tuổi) qua đời tại khu cách ly điều trị Covid-19 (số 135 Hoàng Hoa Thám), mọi việc từ hỗ trợ hỏa táng đến nhận tro cốt người mất được Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình, TP HCM thực hiện chu toàn.

Xoa dịu nỗi đau trong dịch bệnh

Bà Nguyễn Thị Thành, vợ ông Trường, rưng rưng cho biết vợ chồng bà là Việt kiều hồi hương từ Campuchia về, trọ tại hẻm 11 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình và sinh sống bằng nghề bán vé số. Cả 2 vợ chồng mắc Covid-19, điều trị không bao lâu thì ông Trường mất. Đang lúc gia đình bối rối, tro cốt ông đã được Hội Chữ thập đỏ cùng Bộ Tư lệnh TP đem đến tận nhà, thắp nén nhang thành kính. Ngoài ra, bà còn được Hội Chữ thập đỏ quận trao tiền hỗ trợ. "Số tiền này sẽ giúp gia đình tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn, còn lại sẽ để dành làm vốn bán vé số khi dịch bệnh đi qua" - bà Thành bùi ngùi.

Ông Trường là một trong những trường hợp cư trú trên địa bàn quận Tân Bình không may qua đời vì dịch bệnh có gia cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ quận hỗ trợ kịp thời.

TP HCM dồn sức chăm lo cho người dân (*): Chung tay giúp dân vượt qua dịch bệnh - Ảnh 1.

UBND phường Tam Phú, TP Thủ Đức (TP HCM) phát động phong trào “Nhà trọ 0 đồng” Ảnh: SỸ HƯNG

Ông Võ Hồng Khuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình, cho biết khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội Chữ thập đỏ nhận một số cuộc gọi nhờ hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người thân mất vì dịch bệnh. Để giúp xoa dịu nỗi đau của gia đình người mất, không kể là hộ thường trú, tạm trú hay ở trọ, Hội Chữ thập đỏ đều xem xét giải quyết.

Theo kế hoạch, Hội Chữ thập đỏ quận phối hợp cùng hội chữ thập đỏ 15 phường lập danh sách những hộ dân khó khăn có người thân mất vì dịch Covid-19 để hỗ trợ thủ tục hỏa táng; đồng thời hỗ trợ mỗi hộ từ 3-5 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn quỹ của hội và kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp thêm.

Đưa người cơ nhỡ về quê an toàn

Sau 3 ngày được Ủy ban MTTQ phường 13, quận Tân Bình hỗ trợ đưa về quê miễn phí, ông Đồng Văn Đầy (57 tuổi; huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) vẫn chưa hết xúc động. Dù phải cách ly 14 ngày tại địa phương trước khi về với gia đình nhưng với ông, "về đến quê nhà là mừng lắm rồi".

Ông Đầy kể khi chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa do dịch bùng phát, ông chuyển qua "ai thuê gì làm nấy". Hai tháng nay, TP HCM thực hiện giãn cách xã hội, ông Đầy thất nghiệp, đã vậy lại bị mất giấy tờ. Không có tiền, không giấy tờ nên không thể thuê phòng trọ, ông Đầy lang thang, ăn ngủ trên vỉa hè đường Cộng Hòa.

Theo bà Trịnh Thị Thúy Ngần (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 13, quận Tân Bình), những ngày đi trao quà, chăm lo cho người khó khăn, thỉnh thoảng bà thấy ông Đầy lang thang trên đường Cộng Hòa, có khi ông ngồi ở trạm xe buýt. Tìm hiểu hoàn cảnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường thống nhất tìm phòng trọ giá rẻ và hỗ trợ chi phí thuê phòng, ăn nghỉ cho ông Đầy trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ông Đầy có nguyện vọng được trở về quê, Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức cho ông đi xét nghiệm Covid-19. Sau khi có kết quả âm tính, Ủy ban MTTQ phường liên hệ một chuyến xe với giá rẻ, hỗ trợ làm giấy đi đường, giúp đưa ông Đầy về Tiền Giang trong ngày 19-8.

Nhằm hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho các gia đình gặp khó khăn do giãn cách xã hội, ngoài việc phân phối hàng ngàn túi an sinh xã hội của thành phố cho người dân 15 phường trên địa bàn, hơn 2 tháng nay, Ủy ban MTTQ quận Tân Bình tích cực vận động nhiều nhà hảo tâm ủng hộ hàng trăm tấn gạo, rau củ, thực phẩm… hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa, cách ly, khu nhà trọ.

Nhà trọ 0 đồng

Với mục tiêu không để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phải "một mình" trong mùa dịch, UBND phường Tam Phú, TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp lực lượng Công an phường phát động phong trào "Nhà trọ 0 đồng".

Trong ngày 24-8, Đảng ủy, UBND phường Tam Phú và lực lượng công an đã vận động 9 khu nhà trọ trên địa bàn với 54 phòng trọ miễn 100% tiền phòng cho 121 nhân khẩu (công nhân và người lao động khó khăn) đến khi tình hình ổn định. Bên cạnh đó, địa phương hỗ trợ thêm gạo, rau củ quả, nước mắm... cho các hộ dân khu nhà trọ.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hiền (quê Bến Tre) cùng con nhỏ thuê trọ trên đường số 2, phường Tam Phú được khoảng 3 năm nay. Bình thường, họ ra chợ đầu mối nông sản - thực phẩm Thủ Đức bán trái cây. "Dịch kéo dài, ai cũng rất khó khăn, kể cả chủ nhà trọ. Thế nhưng, khi địa phương kêu gọi, chủ nhà trọ đã không ngần ngại miễn toàn bộ tiền phòng trọ. Chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm của địa phương và sự đồng cảm, chia sẻ từ chủ nhà trọ" - chị Hiền xúc động nói.

Ngoài việc tiếp nhận và chi các gói hỗ trợ của thành phố cho người nghèo, người yếu thế, công nhân, người lao động, người ở trọ, người già neo đơn, lực lượng tuyến đầu..., TP Thủ Đức đã trao 6.410 phần quà, trị giá 3,2 tỉ đồng, tại 70 điểm an sinh xã hội trên địa bàn; chi hỗ trợ cho 8 hộ có người thân mắc Covid-19 qua đời có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 100 triệu đồng (từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" TP Thủ Đức). TP Thủ Đức tiếp tục duy trì "Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức", "Đi chợ giúp người dân trong mùa Covid", "Bếp ăn nghĩa tình Thủ Đức" tại 34 phường trên địa bàn...

S.Hưng

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-8

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo