xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Nhiều người bán vé số, lượm ve chai... ở quận 5 được hỗ trợ vì mất thu nhập

Di Lâm

(NLĐO) - Trước mắt, UBND quận 5 (TP HCM) hỗ trợ lao động tự do mất thu nhập trong hai lần giãn cách xã hội vừa qua; tổng cộng 30 ngày, với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày.

Ngày 9-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 (TP HCM) đến thăm hỏi 5 gia đình dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đây là những gia đình dân quân tự vệ có điều kiện kinh tế khó khăn, cần giúp sức trong hoàn cảnh dịch bệnh. 

Ngoài động viên tinh thần, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 500.000 đồng.

TP HCM: Nhiều người bán vé số, lượm ve chai... ở quận 5 được hỗ trợ vì mất thu nhập - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 thăm gia đình dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 hỗ trợ 178 trường hợp mất thu nhập vì dịch bệnh Covid-19 (làm nghề bán vé số, lượm ve chai, bán hàng rong; người khuyết tật…) trên địa bàn. Mỗi trường hợp đã nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm: 500.000 đồng cùng gạo, nhu yếu phẩm, khẩu trang…

TP HCM: Nhiều người bán vé số, lượm ve chai... ở quận 5 được hỗ trợ vì mất thu nhập - Ảnh 2.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn xúc động nhận quà hỗ trợ

Trước đó, UBND quận 5 đã gấp rút triển khai chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trước mắt, quận 5 hỗ trợ đợt 1 cho hai lần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; tổng cộng 30 ngày, với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày.

Đối với nhóm lao động tự do như: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố, bốc vác, xe ôm truyền thống..., UBND 14 phường trên địa bàn quận 5 sẽ rà soát, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện. Đối với nhóm người lao động làm thuê tại hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động vì dịch và giãn cách xã hội, chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm thống kê, lập danh sách rồi gửi UBND phường sở tại.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận có nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra. Sau đó, UBND phường sẽ ra quyết định và chi trả trực tiếp cho từng lao động.

Trường hợp không thuộc diện nhận hỗ trợ, chính quyền địa phương phải thông báo, nêu rõ lý do với người lao động, người sử dụng lao động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo