xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ bị đánh vì nghi trộm 2,5 triệu đồng: Sẽ tố cáo lên Công an TP HCM

Bài và ảnh: Hải Liên

Công an quận Thủ Đức, TP HCM kết luận sau khi uống nước, “bất ngờ Nguyễn Hồng Khởi ói mửa và ngã đập mặt xuống nền nhà làm dập môi chảy máu” khiến nạn nhân và gia đình rất bức xúc

Liên quan đến vụ anh Nguyễn Hồng Khởi (SN 1993, quê Nghệ An, tạm trú tỉnh Bình Dương) tố cáo bị Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM đánh vì nghi trộm 2,5 triệu đồng, công an quận này vừa có văn bản trả lời về sự việc.

Theo Công an quận Thủ Đức, trưa 11-2, Công an phường Linh Xuân được một người thuê phòng trọ ở đường 13, phường Linh Xuân trình báo bị kẻ trộm cạy cửa lấy 2,5 triệu đồng. Qua xác minh, công an phường nắm được vào sáng đó, chủ khu trọ thấy Khởi (em trai chị Nguyễn Thị Mai, ở một phòng trong khu vực) cùng một thanh niên ra khỏi nơi này. Công an phường yêu cầu chị Mai điện thoại gọi Khởi về làm rõ. Chiều cùng ngày, Khởi cùng bạn là Lê Thanh Hải được đưa về trụ sở công an phường.

Tại Công an phường Linh Xuân, Khởi không thừa nhận trộm tài sản, chỉ cho biết cùng bạn đến khu trọ định dọn phòng cho chị gái nhưng không gặp Mai nên ra về. Sau khi lấy xong lời khai, Khởi được đưa ra phòng tiếp dân, lúc này không có biểu hiện gì. Đến 19 giờ 55 phút, chị Mai đem 2 chai nước suối cho Khởi và Hải. Theo văn bản của Công quan quận Thủ Đức, sau khi uống nước, bất ngờ Khởi ói mửa và ngã đập mặt xuống nền nhà làm dập môi chảy máu (?).

Công an phường đã đưa Khởi đến Bệnh viện (BV) Hoàn Hảo ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, Khởi bị rách môi, chảy máu song khi BV cho chụp CT-Scanner, siêu âm thì xác định không có chấn thương gì…

Nguyễn Hồng Khởi sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu
Nguyễn Hồng Khởi sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Ngày 12-2, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Công an phường Linh Xuân, đã đến BV nắm tình hình sức khỏe của Khởi. Ngày 15-2, Khởi xuất viện. Ngày 17-2, làm việc với Công an quận Thủ Đức, Khởi cho biết bị công an còng tay và đánh gây thương tích, yêu cầu bồi thường 35 triệu đồng. Tuy nhiên, qua trình bày của những người liên quan và lời khai của Hải, công an quận xác định không có việc Khởi bị còng tay và bị đánh...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Khởi khẳng định sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Thủ Đức chưa hề làm việc với Lê Thanh Hải. “Ngày 12-2, khi tới BV, ông Hùng đã xin lỗi tôi về những việc xảy ra, hứa trả hết viện phí và hỗ trợ một phần tiền thuốc. Cũng trong ngày, một người tên Minh, xưng là phó Công an phường Linh Xuân, cùng 2 người tên Thập và Thành hẹn người nhà tôi ra cổng BV để thương lượng đền bù và mong được thông cảm” - Khởi nói.

Chiều 5-3, Công an quận Thủ Đức hẹn Khởi đến làm việc và cho biết không đủ cơ sở xác định Công an phường Linh Xuân đánh người, cũng không nói đến việc hỗ trợ viện phí như công an phường đã hứa. “Kết luận của Công an quận Thủ Đức hoàn toàn trái với những gì đã xảy ra khiến gia đình tôi rất bức xúc. Tôi đã nhiều lần mang đơn đến VKSND quận Thủ Đức nhưng đều được thông báo người tiếp nhận đơn đi vắng. Sắp tới, gia đình chúng tôi sẽ làm đơn gửi lên Cơ quan Điều tra Công an TP HCM tố cáo sự việc” - Khởi khẳng định. 

Không có gì bất thường?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Nguyễn Hồng Khởi cho biết sau khi đến trụ sở Công an phường Linh Xuân, anh bị còng tay, đưa vào phòng lấy lời khai. Khởi liên tục bị người xưng tên Minh dùng dùi cui đánh vào đùi, bụng; dùng dép đánh vào đầu, mặt… khiến anh nôn ra máu, sau đó ngất xỉu.

Theo gia đình Khởi, chiều 11-2, khi anh nhập viện, kết quả siêu âm xác định bị tràn dịch hố chậu. Đến sáng hôm sau, BV lại kết luận không có gì bất thường. “Tuy nhiên, mấy hôm sau đó, tôi vẫn đau nhiều ở bụng, không ăn uống gì được” - Khởi cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo