xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong ở Long An: Tại ông trời?

Hạnh Nguyên

(NLĐO) – Dư luận cho rằng cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng chứ không thể đổ lỗi cho… ông Trời!

Một ngày sau sự cố dây điện trung thế bị đứt rơi xuống trước cổng Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An) làm 2 học sinh tử vong, 4 học sinh khác bị thương, ngành điện lực đã đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo ngành điện Long An đã hỗ trợ gia đình 2 học sinh tử nạn số tiền 50 triệu đồng mỗi trường hợp.

Trong khi dư luận đang dậy sóng về sự cố đau lòng này thì Giám đốc Điện lực huyện Châu Thành, ông Nguyễn Tuấn Anh, thông tin bước đầu xác định nguyên nhân là do sét đánh đứt dây điện trong cơn mưa lớn vào chiều 13-10. Phát ngôn này dường như đổ thêm dầu vào lửa khiến dư luận thêm "sục sôi" và yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn điện này.

Vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong ở Long An: Tại ông trời? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi đọc bản tin, bạn đọc Phan Long Vân bức xúc: "Không thể đổ lỗi cho sét đánh đứt dây điện là xong. Cần khởi tố vụ án về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Đồng quan điểm về việc cần làm rõ nguyên nhân để an lòng người đã khuất, bạn đọc Nông Dân viết: "Cần phải khởi tố điều tra vụ tai nạn làm thương vong nhiều em học sinh do đứt dây điện này. Việc truyền tải điện trung thế đều có rơle bảo vệ chống sét và chạm đất như vậy thì tại sao máy cắt không cắt điện khi có 2 sự cố xảy ra mà vẫn có điện để giật các em học sinh?"

Theo bạn đọc Đại Nam thì: "Cần có cơ quan chuyên môn điều tra một cách khách quan, thiết bị điện hiện nay đủ loại của các nước tiên tiến sản xuất mà ngành điện hằng năm vẫn mua sắm lắp đặt như: chống sét, chống sét thông minh. Tuy vậy, phải xem lại toàn bộ trường hợp này từ chất lượng dây dẫn, biến áp và thiết bị đi kèm có được lắp đặt và lắp đặt đúng hay không? Đừng đổ thừa cho việc bất khả kháng và thiên tai"

Bạn đọc Tư Ếch phân tích: "Tôi chấp nhận dây bị đứt do sét đánh đây là thiên tai. Tuy nhiên, khi dây đứt rơi xuống đất thì bắt buộc cầu dao chống ngắt mạch dây trung thế mấy "ông điện" gọi là FCO phải nhảy ngay. Ở tai nạn này, hệ thống không hoạt động nên các em học sinh bị điện giật, đây là nhân tai chứ không phải thiên tai. Điện lực phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình học sinh không phải hỗ trợ. Công an nên khởi tố vụ án điều tra xem hệ thống an toàn của ngành điện có đảm bảo an toàn không, lỗi do ai"

Một bạn đọc khác là "dân ngành điện" phân tích: "Hệ thống điện trung thế có relay bảo vệ. Khi bị chạm pha hay chạm đất, hệ thống relay bảo vệ này sẽ tác động cắt điện đường dây. Trường hợp này là đứt dây rơi xuống đất tức là bị chạm đất, relay có số hiệu 64N sẽ tác động cắt điện đường dây ngay tức thì. Trường hợp này, relay 64N không tác động thì lỗi hoàn toàn do ngành điện"

Bạn đọc Hai Minh nhận định: "Mỗi trụ điện hoặc cách nhau vài trụ đều có sợi cable đồng nối từ hệ thống dây trung hòa hay dây nguội trên cao đưa xuống chôn sâu nhằm tiếp đất tốt để dòng điện bớt bị yếu và nhiệm vụ quan trọng nữa là chống sét. Do đó, nếu bị Thiên Lôi đánh thì cần thanh tra lại khâu vật tư thiết bị có vấn đề".

Sự cố đau lòng này đã khiến dư luận cả nước quan tâm về an toàn điện. Nhất thiết các cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố chứ không thể đổ lỗi do thiên tai hoặc một nguyên nhân mù mờ nào khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo