xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ sập cần cẩu đè chết 1 học sinh: Công trình chưa được cấp phép xây dựng

Đức Ngọc - Trường Hoàng

Người dân nhiều lần kiến nghị, chính quyền địa phương cũng đã kiểm tra, xử phạt nhưng chủ đầu tư phớt lờ, tiếp tục thi công dù chưa có giấy phép

Liên quan đến vụ việc cần cẩu sập đè chết một học sinh (HS) lớp 10 ở Vinh, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khẳng định công trình chung cư, biệt thự liền kề Trường Thành 2 của Công ty TNHH Trường Thành chưa có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn tự ý thi công.

Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến em T.V.H tử vong. Ảnh: Đức Ngọc
Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến em T.V.H tử vong. Ảnh: Đức Ngọc

Đình chỉ thi công

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-11, trong lúc một số HS Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) đang vui chơi tại khu vực phía sau sân trường, bất ngờ một cần cẩu cao hàng chục tấn thi công tòa nhà chung cư, biệt thự liền kề của Công ty Trường Thành 2 đổ sập vào khuôn viên nhà trường đè chết tại chỗ em T.V.H (HS lớp 10A7). Sau khi tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Tất Thiện, Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP Vinh), thừa nhận đến thời điểm xảy ra tai nạn phía chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn chưa trình giấy phép xây dựng cho phường.

Trao đổi với chúng tôi ngày 15-11, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, nói: “Dự án xây dựng chung cư, biệt thự liền kề Trường Thành 2 đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Do công trình chưa được cấp phép nên chúng tôi không biết họ đang thi công. Sau khi xảy ra sự việc, Sở Xây dựng đã yêu cầu UBND TP Vinh đình chỉ thi công công trình nói trên”.

Về phía nhà trường, thầy Phan Xuân Phàn, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, cho biết: “Trước khi sự việc xảy ra, nhận thấy việc thi công dự án có nguy cơ gây nguy hiểm cho việc dạy và học của nhà trường, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với đơn vị thi công, chủ đầu tư và chính quyền địa phương, yêu cầu họ có biện pháp bảo đảm an toàn cho nhà trường nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn phớt lờ”. Cũng theo thầy Phàn, trong ngày 15-11, hơn 1.600 HS phải nghỉ học do nhà trường bị phong tỏa để cơ quan công an khám nghiệm hiện trường và vì tâm lý HS, phụ huynh chưa ổn định. Dự kiến trong ngày 16-11, HS sẽ đi học lại bình thường.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Đình Trường (Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành) cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được các cơ quan chức năng đang điều tra; hiện tại công ty đang tập trung lo khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân.

Có căn cứ sẽ khởi tố

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án chung cư, biệt thự liền kề Trường Thành 2 do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư có diện tích hơn 2.900 m² gồm khu nhà ở thấp tầng 10 lô và khu chung cư thương mại cao 20 tầng. Dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư dự án này vẫn tiến hành khởi công xây dựng từ tháng 6-2016.

Ngày 18-7-2016, UBND phường Trường Thi đã kiểm tra và xử phạt chủ đầu tư vì vi phạm trật tự xây dựng. Tiếp đến ngày 25-7, UBND phường Trường Thi tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư, người dân về việc dự án này tác động xấu đến môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ngày 4-8, UBND phường Trường Thi có văn bản gửi các cơ quan chức năng nói rõ dự án đang triển khai xây dựng phần móng nhưng các biện pháp an toàn, bảo vệ quá sơ sài; quá trình thi công không bảo đảm vệ sinh môi trường. Đến tháng 9-2016, UBND phường Trường Thi tiếp tục lập biên bản đối với doanh nghiệp này, về việc thi công gây ồn ào ảnh hưởng đến người dân và Trường THPT Lê Viết Thuật. Phường yêu cầu công ty bố trí thời gian thi công hợp lý, không ảnh hưởng đến tiếng ồn xung quanh khu vực nhà dân và trường học.

Còn ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND TP Vinh, cho rằng việc công trình chưa được cấp phép xây dựng mà đơn vị vẫn thi công có phần trách nhiệm của phường và TP. Hiện UBND TP Vinh đã đình chỉ thi công dự án và đang chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ. “Họ thi công chui và xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án” - ông An khẳng định.

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn Luật sư TP HCM), vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự bởi công trình này xây dựng chưa có giấy phép, đã bị xử phạt nhiều lần và gây ra hậu quả chết người.

Hiểm họa cần cẩu chực chờ

Tại TP Vinh hiện trên các trục đường chính như Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai và ở nhiều khu dân cư vẫn tồn tại nhiều cần cẩu nặng hàng chục tấn vươn ra ngoài khu vực của dự án. Cá biệt có những trường hợp dự án dừng 2-3 năm, hệ thống cần cẩu nặng hàng chục tấn vẫn không được tháo dỡ, nguy cơ cần cẩu đổ sập gây họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo