xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Thác loạn giữa Sài Gòn": Ai cũng biết chỉ vài người không biết!

Song Ngọc

(NLĐO)- Sau khi Báo Người Lao Động đăng phóng sự điều tra "Thác loạn bên trong các nhà hàng khu trung tâm Sài Gòn", nhiều bạn đọc thắc mắc sao ai cũng biết chỉ cơ quan quản lý, chính quyền và công an địa phương là không biết?

Từ lá đơn tố cáo của một nữ sinh viên, phóng viên Báo Người Lao Động đã thâm nhập một số nhà hàng ở khu vực trung tâm TP HCM, ghi nhận những cảnh thác loạn công khai ở những nơi này. Chỉ cần có tiền, thực khách được chiều chuộng tất tần tật các sở thích bệnh hoạn và phục vụ từ A đến Z. Tập thể và công khai. 

Đáng nói là những tụ điểm đen này đã tồn tại rất nhiều năm, diễn ra ở rất nhiều quận trong TP,  không phải chỉ ở quận 1 hay quận 5. Bạn đọc Mustang nhận xét: "Chuyện quá bình thường ở TP và nhiều nơi. Đố ai dẹp được!"… Bạn Người Qua Đường phân tích: "Mấy chục năm nay chẳng những không giảm bớt mà còn liên tục phát triển như nấm sau mưa. Vì sao? Đây là ngành siêu lợi nhuận vì đáp ứng đúng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người có tiền thích ăn chơi trụy lạc. Chuyện này xảy ra từ thành thị đến nông thôn, đâu cũng có". 

Điều dư luận đặt vấn đề là những nhà hàng thác loạn hoạt động ngay ở trung tâm TP, không phải nơi vùng xa vùng sâu nào và tồn tại từ rất lâu, dân biết, báo chí biết nhưng công an, chính quyền, đoàn thể địa phương không hề hay biết hoặc có kiểm tra cũng không phát hiện được những bất thường ở đó. Bạn đọc chinh@gmail.com chất vấn: "Chuyện an ninh trật tự là của công an đâu phải của báo chí. Vậy sao báo chí mới phát hiện, thâm nhập, điều tra được những chỗ nhạy cảm, ô uế, tham nhũng...?". Bạn Li hoài nghi: "Tổ trưởng dân phố, khu phố trưởng, cảnh sát khu vực, chi bộ khu phố, UBND phường mọi người đi đâu hết rồi. Hay là có một luật bất thành văn…". Bạn kingoftheciti2589 nói thẳng: "Phải đặt câu hỏi cho chủ tịch phường, công an phường/khu vực để làm sáng tỏ vấn đề ...?".

Ngay sau Báo Người Lao Động đăng bài 1, UBND TP HCM đã chỉ đạo các ban, ngành của quận 3 và quận 5 điều tra xử lý nghiêm nếu có những sai phạm trên. Điều mà mọi người quan tâm là sau vụ này các cơ quan quản lý sẽ xử lý triệt để những ung nhọt này như thế nào và liệu có trả lời được câu hỏi mà nhiều bạn đọc đặt ra: "Có bảo kê hay không?". "Qua video điều tra này, mong cơ quan điều tra bóc trần và xử lý không chỉ nhà hàng này và đội ngũ phục vụ của chúng mà còn truy tìm, vạch mặt những kẻ ăn chơi thác loạn, những kẻ bao che cho các cơ sở kinh doanh kiểu này hoạt động trá hình. Tôi tin rằng không ít trong số này có cả những đối tượng đang làm viêc ở các cơ quan công quyền..."- bạn đọc Lâm Thị Thu Hồng nêu ý kiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo