xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xót xa một công nhân bị điện giật, nguy cơ cắt bỏ cả 2 tay chân

Đình Thi

(NLĐO) - Trong lúc một nam công nhân đang thi công đường điện thì không may dòng điện trung thế phát nổ khiến toàn thân bị cháy sém. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ (đoạn chi) chân phải. Hai tay và chân trái đang bị hoại tử nặng, nguy cơ không giữ được.

Nạn nhân được xác định là anh Đinh Quốc Biên (28 tuổi, ngụ thôn Vân Minh, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, ngày 12-10, anh Biên đang làm thợ điện tại tỉnh Bình Dương, không may bị dòng điện trung thế chập nổ khiến toàn thân anh bị cháy sém. Anh Biên được bạn bè, người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM trong tình trạng nguy kịch. Theo chẩn đoán tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân bị bỏng 85%, buộc phải cắt bỏ chân phải. Hiện 2 cánh tay và chân trái nạn nhân cũng đang bị hoại tử nặng, nguy cơ không giữ được.

Xót xa một công nhân bị điện giật, nguy cơ cắt bỏ cả 2 tay chân - Ảnh 1.

Anh Đinh Quốc Biên trong tình trạng nguy kịch do điện trung thế phóng qua.

Được biết gia đình anh Biên hiện đang rất khó khăn. Nhà gồm 6 nhân khẩu trong đó anh Biên hiện là lao động chính trong gia đình. Bà Trần Thị Thủy, mẹ ruột anh Biên nói trong nước mắt: "Mới đây con tôi xin được việc làm ở Bình Dương, chưa kịp mừng thì tai nạn bất ngờ ập tới, tính mạng hết sức nguy hiểm, chi phí chữa trị rất lớn gia đình không thể kham nổi. Chúng tôi vừa nhờ đến chính quyền địa phương, ban công tác mặt trận xã, quỹ người nghèo huyện Cát Tiên xin được giúp đỡ".

Bà Trần Thị Thêm, ở cạnh nhà anh Biên chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình em Biên thật là tội nghiệp. Biên là trụ cột trong gia đình lo cho biết bao người, giờ bị tai nạn nằm đó không ai lo cho 2 đứa con nhỏ".

Xót xa một công nhân bị điện giật, nguy cơ cắt bỏ cả 2 tay chân - Ảnh 2.

Đơn cầu cứu của mẹ anh Biên

Trong nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, anh Biên cho hay những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về viễn cảnh mịt mờ của gia đình. "Vốn đã quá khó khăn giờ tôi lại bị như thế càng thêm gánh nặng cho gia đình. Sau này không còn ai đi làm kiếm tiền nuôi con, bố mẹ già nữa" - qua điện thoại, giọng anh Biên nghẹn lại.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), cho hay sáng 28-10, chính quyền xã vào tận nhà thăm hỏi gia đình anh Biên. Trước mắt xã sẽ hỗ trợ gia đình anh 1 triệu đồng, hiện anh Biên vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, tình trạng sức khỏe rất kém. "Chiều nay lãnh đạo huyện Cát Tiên trực tiếp vào xem xét hỗ trợ đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân, cơ quan đoàn thể phối hợp hỗ trợ phần kinh phí mong giúp Biên điều trị tốt hơn"- ông Huy nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo