xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ươm mầm "Em yêu biển đảo quê hương" trên đất cố đô

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" là hoạt động thường xuyên của lực lượng Cảnh sát biển nhằm ươm mầm, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ. Đến nay, chương trình đã tổ chức thành công 59 cuộc thi tại 18 tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 21-5, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

CLIP lực lượng Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại Ninh Bình

Dự cuộc thi có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Đại tá Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam - Trưởng ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi; bà Bùi Mai Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình, UBND xã Gia Phong và hàng trăm học sinh, giáo viên.

Cuộc thi có 47 em học sinh của Trường THCS Gia Phong (huyện Gia Viễn) tham gia, các em học sinh sẽ tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển năm 2018. Ngoài ra, cuộc thi giúp tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết của học sinh về biển, đảo, chủ quyền quốc gia; tuyên truyền về ma tuý, tội phạm và tác hại của ma túy đối với học đường, bạo lực học đường…

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Ninh Bình dự cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất (1,5 triệu đồng); 1 giải nhì (1 triệu đồng); 2 giải ba (700.000 đồng) và 4 giải khuyến khích (500.000 đồng). Giải nhất cuộc thi đã được trao cho em Chu Lê Khánh Linh, lớp 7A trường THCS Gia Phong.

Theo đại diện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018… qua đó, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ những cuộc thi này sẽ góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với các em học sinh, đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo và nhân dân địa phương; bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của lực lượng Cảnh sát biển thông qua hoạt động thực tiễn…

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 3.

Đông đảo người dân, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng 68 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người bị chất độc màu da cam, cán bộ tiền khởi nghĩa, cơ sở cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Gia Phong (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 suất quà hiện vật); tặng 50 xe đạp cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học và THCS xã Gia Phong…

Ngoài ra, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển còn phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 68 người dân (chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn xã Gia Phong.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" hiện đã được tổ chức thành công 59 cuộc thi với sự tham gia của 62 trường THCS tại 18 tỉnh, thành trên địa bàn địa bàn cả nước gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau.

Một số hình ảnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" và trao tặng quà tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình sáng ngày 21-5:

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 5.
Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 6.
Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 7.

Rất đông học sinh tại xã Gia Phong tới theo dõi cuộc thi

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 8.
Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 9.

47 học sinh tham gia cuộc thi

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 10.

Lãnh đạo Tư lệnh Cảnh sát biển trao giải thưởng cho các em học sinh

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 11.

Chu Lê Khánh Linh, lớp 7A trường THCS Gia Phong xuất sắc vượt qua 46 thí sinh khác để giành giải nhất cuộc thi

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 12.

Lãnh đạo Tư lệnh Cảnh sát biển và Tỉnh ủy Ninh Bình trao quà gia đình chính sách

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 13.
Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 14.

Trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập

Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 15.
Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 16.
Ươm mầm Em yêu biển đảo quê hương trên đất cố đô - Ảnh 17.

Đại tá Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cùng đoàn công tác tới thăm, trao quà cho 3 gia đình chính sách trên địa bàn xã Gia Phong

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo