xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil - Croatia: Đừng mơ nhiều bàn thắng

Anh Dũng

Sức mạnh thật sự của ứng viên số 1 Brazil sẽ được kiểm chứng bằng thuốc thử liều cao mang tên Croatia ở trận khai mạc vào lúc 3 giờ ngày 13-6 trên sân Sao Paulo (VTV3, VTV3 HD truyền hình trực tiếp)

Một cú sốc lớn xảy đến với HLV trưởng Felipe Scolari đã khiến cả đất nước Brazil lo lắng. Cháu trai của ông, doanh nhân Joao Schneider, thiệt mạng trong một tai nạn ô tô, chỉ vài ngày trước trận khai mạc VCK World Cup 2014 giữa Brazil với Croatia.

Trái với hình ảnh đầy lạc quan sau trận giao hữu thắng Serbia 1-0, không khí tập luyện ở tuyển Brazil trở nên ngột ngạt khi tin dữ được báo về. Trên sân tập, tiền vệ Oscar, hậu vệ David Luiz và tiền đạo Fred đã thay mặt cả đội an ủi HLV Scolari. Còn bên ngoài sân, giới truyền thông cũng liên tục hỏi han và dự báo khả năng ông thầy 66 tuổi người Brazil sẽ phải rời đội bóng về viếng tang cháu. Từng mời 3 chuyên gia tâm lý hàng đầu Brazil đến túc trực bên cạnh các học trò để làm công tác tư tưởng trong suốt thời gian chuẩn bị cho World Cup nhưng không ai ngờ rằng giờ chính ông Scolari mới là người cần được động viên nhất.

 

Neymar (10) sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Brazil Ảnh: REUTERS
Neymar (10) sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Brazil Ảnh: REUTERS

Người Brazil vẫn luôn bị ám ảnh bởi thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận chung kết trên sân nhà ở World Cup 1950. Cộng với chuyện tang gia bối rối sẽ càng khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ Brazil trước trận khai mạc. Tuy nhiên, một khi những vũ công Brazil như Neymar, Oscar hay Fred có cơ hội cất tiếng thì Croatia cũng khó lòng ngăn được Brazil giành trọn 3 điểm. Dưới thời Scolari, Brazil đã thắng 15/16 trận, trong đó có 5 chiến thắng liên tiếp đầy ấn tượng ở Confederation Cup 2013. Không có cầu thủ nào bị chấn thương nên HLV Scolari có đủ sự lựa chọn cần thiết, kể cả những phương án dự phòng.

Là bình luận viên của Yahoo tại cúp thế giới năm nay, “người đặc biệt” Jose Mourinho tin rằng Croatia chẳng phải là đối thủ có thể khiến Brazil e dè khi đội bóng Đông Âu cũng đang sứt mẻ lực lượng. Dù có những ngôi sao chất lượng như Mandzukic, Modric hay Rakitic nhưng đội bóng của HLV Niko Kovac có quá trình chuẩn bị không thực sự tốt, thua 3/6 trận giao hữu gần đây nhất. Tiền vệ Corluka đã phàn nàn nguyên nhân chơi chưa ăn ý với đồng đội Lovren cũng chỉ vì có quá ít cơ hội thi đấu cọ xát.

Trong lịch sử đối đầu, cả hai đội mới chỉ gặp nhau 2 lần. Brazil chưa thua trận nào và người hâm mộ hy vọng những vũ công Samba sẽ khởi đầu thuận lợi như khi họ vượt qua Croatia 1-0 ở World Cup 2006 với pha lập công duy nhất của Kaka. Rạng sáng 13-6, kịch bản này nhiều khả năng lặp lại khi Brazil của Scolari chủ trương chơi chặt chẽ, thắng đã rồi mới tính đến chuyện thắng đẹp hoặc thắng đậm!

Điều hành trận đấu là trọng tài chính người Nhật Bản Y. Nishimura, người đã đuổi F. Melo 4 năm trước trong trận Brazil thua Hà Lan ở tứ kết World Cup 2010.

Tìm điểm yếu của chủ nhà

Trong đội hình Brazil, 2 vị trí không được giới chuyên môn đánh giá cao là thủ môn Julio Cesar và tiền đạo Fred.

Cesar đã 34 tuổi. Cách đây 4 năm, chính anh mắc sai lầm khiến Brazil bị Hà Lan đánh bại tại vòng tứ kết World Cup 2010. Fred vừa ghi bàn trong trận giao hữu thắng Serbia nhưng lại là mẫu trung phong thực dụng, chớp thời cơ nhanh (như 2 bàn vào lưới Tây Ban Nha ở chung kết Cúp Các Liên đoàn châu lục 2013) trong khi hiếm khi tự tạo ra cơ hội như Ronaldo, Romario, chơi bóng không kỹ thuật nên ít được lòng CĐV Brazil.

Điều lạ là hàng phòng ngự chủ nhà lần đầu tiên được vua bóng đá Pele đánh giá cao, gồm cả các tiền vệ phòng ngự dự bị đầy kỹ thuật như Ramirez, Fernandinho. Ngay cả cặp trung vệ David Luiz và Thiago Silva cũng tham gia tấn công hiệu quả. Tuy nhiên, nếu thiếu tập trung như trận thắng Serbia, Brazil có thể phải trả giá khi Croatia chơi bóng bổng khá tốt và có tiền đạo Mandzukic đánh đầu lợi hại. Anh này bị treo giò nhưng Jelavic hoặc Eduardo cũng chơi đầu khá tốt.                                                                        T.Đoàn

 

Thông tin - hậu trường

Sau bạch tuộc Paul (Đức) với tài dự đoán chính xác 100% các trận đấu ở World Cup 2010, đến lượt chú rùa đực 25 tuổi có biệt danh “Đầu to” (ảnh) được kỳ vọng sẽ là nhà tiên tri ở VCK World Cup 2014. “Đầu to” đã đoán Brazil thắng Croatia ở trận khai mạc vào rạng sáng 13-6.

img

HLV Capello của tuyển Nga là người nhận lương cao nhất trong số 32 HLV dự VCK World Cup 2014 với số tiền 7,6 triệu bảng Anh/năm. Tiếp theo sau là HLV R. Hodgson (Anh, 3,5 triệu bảng/năm); C. Prandelli (Ý, 2,6 triệu bảng); Scolari (Brazil, 2,4 triệu bảng)... HLV của đội đương kim vô địch Tây Ban Nha Vicente Del Bosque chỉ xếp thứ bảy với 2 triệu bảng. Thấp nhất là HLV Mexico Miguel Herrera chỉ nhận 125.000 bảng/năm.

Tiền đạo Welbeck chấn thương dây chằng gối trong buổi tập hôm 10-6 của tuyển Anh và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trận mở màn với Ý vào ngày 15-6. Sterling nhiều khả năng sẽ được HLV Hodgson chọn thay thế vị trí của Welbeck.

Đội trưởng P. Lahm của Đức cho rằng Ronaldo đã “bất lực” trong việc tìm cách giúp Bồ Đào Nha đánh bại Đức. Lahm và các đồng đội đã giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha của Ronaldo 3 trong 4 lần gần nhất họ gặp nhau ở các giải đấu lớn. Lahm và tiền đạo T. Muller nhận tin vui khi vừa được Bayern Munich kéo dài hợp đồng thêm 2 năm. Tiền vệ 35 tuổi A. Pirlo của Ý cũng được Juventus triển hạn hợp đồng thêm 2 năm sau khi giúp “lão bà thành Turin” 3 lần liên tiếp vô địch Serie A.

Uruguay tung “hỏa mù” về quá trình hồi phục chấn thương của L. Suarez. Trong khi một số thông tin cho thấy tiền đạo đang chơi cho Liverpool đã tập lại với bóng thì HLV O. Tabarez nói rằng không rõ thời điểm số 7 của đội trở lại. Nhiều khả năng Suarez sẽ được dưỡng sức ở trận đầu gặp Costa Rica và chỉ vào sân khi Uruguay đấu Anh và Ý.

Ch.Tuấn - T.Đoàn

 

Mời bạn đọc tham gia dự đoán kết quả trận Brazil - Croatia trên NLĐO tại đây, cách chơi đơn giản với phần thưởng là 1 triệu đồng.

Đơn vị tài trợ:

Một World Cup đáng xem
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo