xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một World Cup cân bằng

Trần Đoàn

FIFA có lý khi trao quyền đăng cai World Cup 2014 cho Brazil khi người hâm mộ đang chứng kiến một cúp thế giới cống hiến, giàu kịch tính và cân bằng nhất trong vòng 24 năm qua

Danh sách các thành viên lọt vào vòng tứ kết World Cup 2014 đã hoàn chỉnh sau khi Argentina và Bỉ gia nhập nhóm 8 đội mạnh nhất rạng sáng 2-7. Hai đội này cũng sẽ tranh 1 suất vào bán kết. Trước đó, 3 cặp tứ kết đã được xác định: Brazil - Colombia, Đức - Pháp và Hà Lan - Costa Rica.

Có 2 điều thú vị: Cả 8 đội vào tứ kết đều đứng đầu tại vòng bảng và được chia đều, châu Âu và châu Mỹ mỗi lục địa 4 đại diện. Đây là cúp thế giới cân bằng nhất trong vòng 24 năm qua. Thống kê về số đội châu Âu và châu Mỹ tại vòng tứ kết trong vòng 24 năm qua: Ở World Cup 1990, châu Âu có 6 đội, châu Mỹ 1 đội; năm 1994, tỉ lệ này là 7-1; năm 1998: 6-2; năm 2002: 4-2; năm 2006: 6-2; năm 2010: 3-4 và 2014 là 4-4.

 

CĐV Argentina mơ về cúp vàng sau 28 năm khi Messi tiếp tục tỏa sáng Ảnh: REUTERS
CĐV Argentina mơ về cúp vàng sau 28 năm khi Messi tiếp tục tỏa sáng Ảnh: REUTERS

Tại tứ kết World Cup, châu Âu thường áp đảo, rõ nhất là ở Italy 1990 và USA 1994 dù lúc đó Argentina và Brazil lần lượt vào chung kết, thậm chí Selecao còn vô địch nhờ thắng Ý sau loạt sút luân lưu 11 m. Đến khi Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất tại cúp thế giới 2010 ở Nam Phi, lần đầu tiên các đội châu Mỹ khẳng định sức mạnh kể từ năm 1970, dù cuối cùng Tây Ban Nha đăng quang sau trận chung kết với Hà Lan. Truyền thống này đang được tiếp nối tại Brazil 2014 nhờ sự quật khởi của Costa Rica và một Colombia trẻ trung, thanh thoát.

Hơn nữa, sau 7 lần cúp thế giới diễn ra tại châu Mỹ, chưa đội bóng châu Âu nào lên ngôi. Phía ngược lại, Brazil là đội châu Mỹ duy nhất vô địch ở châu Âu với lần đăng quang tại Thụy Điển năm 1958 sau chiến thắng 5-2 trước chủ nhà. Vì thế, sứ mạng đang đè nặng lên vai các HLV Van Gaal của Hà Lan, D. Deschamps của Pháp, J. Loew của Đức và M. Wilmots của Bỉ.

Sự cân bằng châu Âu - châu Mỹ tại vòng tứ kết Brazil 2014 phản ánh xu thế các đội tuyển châu Mỹ đang tiến bộ rõ rệt nhờ dàn cầu thủ đánh thuê ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, tiền bản quyền từ vòng loại dài hơn, khoảng cách về khoa học bổ trợ và dinh dưỡng được thu ngắn đáng kể bên cạnh việc tận dụng tốt lợi thế giải đấu tổ chức tại Brazil. Rõ nhất là sự tiến bộ về chuyên môn, đặc biệt là khâu phòng ngự: Các đội châu Mỹ đang cung cấp nhiều trung vệ, tiền vệ trung tâm hàng đầu như Thiago Silva, David Luiz, Mascherano, Ramires, Gustavo...

Hấp dẫn vòng tứ kết

Vòng tứ kết giải năm nay còn hấp dẫn hơn nhờ sự cân bằng giữa 4 cặp đấu. Trận Hà Lan - Costa Rica có vẻ chênh lệch nhiều nhất nhưng khi Hà Lan mất tiền vệ phòng ngự De Jong đến hết giải vì chấn thương, khả năng phòng thủ của họ bị đe dọa bởi đối thủ Trung Mỹ chơi phản công tuyệt hay.

Cân bằng nhất là cặp đấu giữa Đức - Pháp, 2 đội láng giềng quá hiểu nhau. Argentina của Messi hẳn sẽ gặp thách thức lớn nhất đến từ Bỉ, đội không còn cam phận “ngựa ô”. Brazil cũng run rẩy tiếp đón Colombia đang khát khao lần đầu vào bán kết World Cup.

 

Cuộc thi “Đoán hay, rinh ngay giải thưởng” trên NLĐO do Vinamit tài trợ sẽ tiếp diễn với trận Đức - Pháp đêm 4-7. Trước đó, bạn đọc Nguyễn Quang Đại trúng thưởng 1 triệu đồng nhờ chọn Bỉ thắng Mỹ rạng sáng 2-7 và gửi phiếu sớm, từ 7 giờ 52 phút ngày 1-7.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo