xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

4 thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1-2

B.T.N

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-2 tới đối với một số cán bộ, trong đó có 4 thứ trưởng và 1 phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng ký quyết định để một số cán bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-2-2018, gồm: Ông Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác làm Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Bang Nga; ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4 thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1-2 - Ảnh 1.

Ông Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác làm Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nghỉ hưu từ ngày 1-2

Đại sứ Lê Lương Minh (sinh 1952, quê Thanh Hóa) là một chính khách và nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam. Ông là người Việt Nam đầu tiên đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký ASEAN luân phiên, nhiệm kỳ 2013-2017. Ông đã kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 31-12-2017.

Ông từng làm đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên Hiệp Quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve; Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ; Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ; Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ; Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ lần thứ 2.

4 thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1-2 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1957 là nhà ngoại giao, tiến sĩ Việt Nam. Ông là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga. Ngoài ra, ông nguyên là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO quốc tế nhiệm kỳ 2009 - 2013.

4 thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1-2 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Linh Ngọc

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc sinh ngày 24-1-1958, quê Thừa Thiên Huế. Thứ trưởng Ngọc, theo sự phân công công tác của lãnh đạo Bộ TN-MT, thực hiện chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản; trực tiếp phụ trách Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển...

4 thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1-2 - Ảnh 4.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Thế Hải

Ông Đinh Thế Hải trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vào tháng 11-2015 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Đinh Quế Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Ủy ban Dân tộc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo