xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chân dung 2 tân ủy viên Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trần Thanh Mẫn

D.Ngọc

(NLĐO)- Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 ngày 9-5 đã bầu 2 ủy viên Ban Bí thư mới là ông Trần Cẩm Tú, 57 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, 56 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 7), hôm nay 9-5, Trung ương tiến hành bầu 2 ủy viên Ban Bí thư mới.

Theo đó, 2 ông Trần Cẩm Tú, 57 tuổi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Trần Thanh Mẫn, 56 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã được bầu làm 2 tân ủy viên Ban Bí thư.

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961; quê quán xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Chân dung 2 tân ủy viên Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trần Thanh Mẫn - Ảnh 1.

Ông Trần Cẩm Tú

Ông Trần Cẩm Tú từng là Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ năm 2016 được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; từ ngày 9-5-2018 là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: XI, XII.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962; quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị.

Chân dung 2 tân ủy viên Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trần Thanh Mẫn - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn từng là Bí thư Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ; Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP Cần Thơ); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; từ tháng 6-2017 được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: X, XI, XII; Đại biểu Quốc Hội các khóa: XIII, XIV.

14 thành viên Ban Bí thư

Ban Bí thư hiện có 14 ủy viên gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương

2. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

3. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị

4. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

6. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

7. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

8. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

9. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương

10. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao

11. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

12. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

13. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo