xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Dân phản ánh điều hành giá xăng dầu có gì đó chưa phù hợp

Bảo Trân

(NLĐO)- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết báo cáo kiến nghị cử tri nên bổ sung ý kiến nhân dân phản ánh điều hành chính sách, kể cả điều hành Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chiết khấu hiện nay có gì đó chưa phù hợp

Sáng 10-10, tại phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp Quốc hội thứ 4, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10 tới đây.

Tại phiên họp, trình bày báo cáo kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Lê Tiến Châu cho biết cử tri ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực trong phát triển kinh tế như GDP quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm ngoái. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn lo lắng về áp lực lạm phát cao, chính sách tiền tệ và chống dịch của các nước có nhiều thay đổi khác nhau, gây nhiều khó khăn, bất lợi. Giá xăng dầu biến động và có giảm nhưng nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao.

Cho ý kiến báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết báo cáo ý kiến cử tri của MTTQ có đề cập đến giá xăng dầu nhưng nên bổ sung hiện nay nhân dân phản ánh điều hành chính sách, kể cả điều hành Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chiết khấu hiện nay cũng có gì đó chưa phù hợp.

"Tình hình này dẫn đến một số cửa hàng xăng dầu nói đã kinh doanh là lỗ nên người ta đóng cửa các cửa hàng xăng dầu, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân… Có chỗ chỉ bán cho người dân 50.000 đồng tiền xăng"- ông Vũ Hồng Thanh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Dân phản ánh điều hành giá xăng dầu có gì đó chưa phù hợp - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo ông Lê Tiến Châu, cử tri đánh giá cao việc kiên quyết xử các tập thể, cá nhân vi phạm, đặc biệt đối với những người giữ cương vị cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương.

Báo cáo dẫn chứng việc xử lý nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; cũng như việc thi hành kỷ luật và cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng đối với 3 cán bộ đương chức…

Cử tri cũng ghi nhận việc các cơ quan tiếp tục chỉ đạo rất quyết liệt trong điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, cả trong khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân; xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao trong các vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty CP Công nghệ Việt Á; vụ án “đưa và nhận hối lộ” khi tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong đại dịch; vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trái pháp luật” ở một số tập đoàn như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; vụ việc trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số cơ sở đào tạo khác…

Cử tri nêu báo cáo về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ, từ ngày 1-10-2021 đến ngày 31-7-2022, cơ quan chức năng đã phát hiện 4.354 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm 36,61%; song tỉ lệ phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng 33,33% với 396 vụ so với cùng kỳ năm trước. Cử tri đề nghị nhà nước sớm hoàn thành việc điều tra để đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp và người đứng đầu trong những dự án lớn bị thua lỗ, gây thất thoát tài sản Nhà nước và thông tin công khai kết quả xét xử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo