xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9

Thế Dũng từ New York, Mỹ

(NLĐO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động tại New York, Mỹ nhân dịp sang dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76.

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại New York, Mỹ, ngày 24-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại khu Bảo tàng 11-9, TP New York, Mỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Khu tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố 11-9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến TP New York, Mỹ dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 và có nhiều hoạt động song phương.

Cùng ngày 24-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo vui mừng gặp lại nhau ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức (11-10-2011 - 11-10-2021) và nhận thấy trong hơn 45 năm qua, mối quan hệ gần gũi và tin cậy giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Đức đã hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam bằng cả hình thức trực tiếp và qua cơ chế COVAX cũng như nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống Covid-19. Đây là là một cử chỉ cao đẹp, minh chứng cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng và hiệu quả giữa hai nước, khắc sâu tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9 - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Để khắc phục những khó khăn do Covid-19 gây ra, tiếp tục thúc đẩy quan hệ, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư và khai phá những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác to lớn, trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, chế tạo máy, logistics...

Chủ tịch nước chia sẻ Việt Nam và Đức có một tài sản chung vô giá, đó là 100.000 người đã từng học tập, lao động tại Đức, biết tiếng Đức và cộng đồng gần 200.000 người Việt Nam tại Đức. Đây là nhịp cầu hữu nghị đặc biệt, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước. Chủ tịch nước đề nghị Nhà nước và Chính phủ Đức tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng Việt Nam tại Đức sinh sống và làm ăn thuận lợi, hòa nhập sâu rộng vào xã hội Đức.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, qua đó góp phần duy trì hòa bình, chống lại cường quyền, thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo