xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung tay giúp 10 ngư dân bị tàu Trung Quốc cướp phá

Tr. Thường

(NLĐO) – Từ khi trở về tới nay, thuyền trưởng và 10 ngư dân trên tàu cá Quảng Nam bị tàu Hải cảnh Trung Quốc cướp phá đã nhận được sự chia sẻ, động viên đậm tình từ mọi người, mọi ngành

Mới đây nhất, chiều 10-3, ông Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã đến nhà thuyền trưởng Võ Quang Thái (ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và 10 thuyền viên để thăm hỏi, động viên và chia sẻ thiệt hại sau chuyến biển bị tàu Trung Quốc cướp phá.

Tại đây, ông Thẩm đã thay mặt Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trao số tiền 5 triệu đồng cho thuyền trưởng Thái và 500.000 đồng cho mỗi thuyền viên cùng đi trên tàu.

Ông Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, trao quà hỗ trợ thuyền trưởng Thái Ảnh: CTV
Ông Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, trao quà hỗ trợ thuyền trưởng Thái Ảnh: CTV

Ông Thẩm cho biết rất bức xúc trước hành động vô nhân đạo của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã cướp phá ngư lưới cụ của ngư dân ngay trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ông Thẩm động viên các ngư dân sớm ổn định tinh thần đồng thời cho hay hội sẽ sẽ làm cầu nối kêu gọi các nhà hảo tâm và kiến nghị với cấp trên để sớm hỗ trợ cho thuyền trưởng và các ngư dân có nguồn vốn tu sửa lại tàu, ngư cụ để vươn khơi bám biển trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, ngư dân Võ Quang Thái cho biết đã có gửi đơn đến UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng, nghiệp đoàn nghề cá trình báo vụ việc.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc ngang nhiên cướp phá ngư lưới cụ của ngư dân Quảng Nam
Tàu Hải cảnh Trung Quốc ngang nhiên cướp phá ngư lưới cụ của ngư dân Quảng Nam

Theo ông Thái, tàu cá của ông có công suất 635CV, hành nghề lưới vây được đóng mới vào năm 2013 với kinh phí hơn 1,3 tỉ đồng. Để có con tàu này, gia đình ông phải cầm cố sổ đỏ đất đai, nhà cửa và chính con tàu để vay tiền.

Như Người Lao Động Online đã thông tin, vào lúc 12 giờ 30 ngày 6-3, tàu cá mang số hiệu QNa-91939 của ông Thái cùng 10 thuyền viên đang hành nghề lưới vây trong khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam thì bị tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101 cập mạn, khống chế. 11 người trên tàu Hải cảnh Trung Quốc đã tràn qua tàu ông Thái lấy đi lương thực, thực phẩm, dầu và phá lưới ngư cụ, phá hoại 2 thúng chai.

Sau khi sự việc xảy ra, Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Trung ương Hội nghề cá Việt Nam lên tiếng phản đối hành động phi lý và vô nhân đạo của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân và tàu cá ông Võ Quang Thái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo