xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải báo chí Diên Hồng dành cho tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quốc hội, HĐND

Bảo Trân

(NLĐO)- Tối 27-12, Giải Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất - đã được phát động

Đây là giải thưởng hằng năm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND).

Năm 2022 là năm đầu tiên giải này được tổ chức.

Giải báo chí Diên Hồng dành cho tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quốc hội, HĐND - Ảnh 1.

Chính thức phát động Giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết theo thể lệ, mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác phẩm/chùm tác phẩm (tác phẩm) tham dự giải Diên Hồng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

Giải báo chí Diên Hồng dành cho tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quốc hội, HĐND - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng lần thứ nhất được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ 1-3-2021 đến 30-4-2023 trên các báo, đài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thể loại báo chí dự giải, gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, ảnh báo chí…

Thời gian nhận tác phẩm là từ ngày phát động Giải Diên Hồng, 27-12-2022 đến 30-4-2023 (theo dấu bưu điện), giải thưởng lần thứ nhất dự kiến được trao vào đầu tháng 6-2023, các năm sau sẽ trao vào dịp 6-1, là Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam.

Giải Diên Hồng có 1 giải đặc biệt trị giá 95 triệu đồng; 6 giải A, mỗi giải 45 triệu đồng; 12 giải B, mỗi giải 30 triệu đồng; 16 giải C, mỗi giải 20 triệu đồng; 30 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải "xuất sắc" cho 5 cơ quan báo chí tiêu biểu, mỗi giải 10 triệu đồng.

Giải báo chí Diên Hồng dành cho tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quốc hội, HĐND - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng, phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng, nêu rõ việc tổ chức Giải Diên Hồng vào dịp Kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực, giúp cho những người làm báo cũng như cử tri, nhân dân cả nước hiểu sâu sắc hơn về hoạt động của Quốc hội, HĐND; tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Quốc hội, HĐND.

Trong quá trình hoạt động của Quốc hội và HĐND, báo chí luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với cử tri, nhân dân cả nước. Báo chí không chỉ thông tin về các hoạt động của Quốc hội, HĐND mà còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Quốc hội, HĐND, làm cho hoạt động của các cơ quan dân cử ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Báo chí cũng chú trọng việc phát hiện, đề xuất những cơ chế, chính sách, vấn đề mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó có nhiều bài viết nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong hoạt động của Quốc hội, HĐND" - ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Công bố 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội

Chiều cùng ngày 27-12, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thông tấn báo chí cho ý kiến và tổ chức bình chọn 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022.

Theo đó, 10 sự kiện gồm: 1. Tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nhiều vấn đề quan trọng quốc gia; 2. Hoàn thiện khung khổ pháp lý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo hướng phát huy dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiệu quả; 3. Công tác dân nguyện trở thành chương trình nghị sự hàng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngày càng đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri, nhân dân; 4. Khởi dựng các diễn đàn thường niên về Kinh tế- Xã hội và Văn hóa; 5. Lần đầu tiên ban hành Bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam và Bộ nhận diện Truyền hình Quốc hội Việt Nam; 6. Hoạt động ngoại giao nghị viện sôi nổi, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, lần đầu tiên thiết lập cơ chế hợp tác Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam, song hành với quan hệ trên kênh Đảng và Chính phủ; 7. Thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án giao thông quan trọng quốc gia với tổng mức đầu tư gần 360.000 tỉ đồng; 8. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức được xem xét, thảo luận trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, UBTVQH ban hành Nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); 10. UBTVQH tăng cường vai trò hướng dẫn và giám sát hoạt động HĐND các cấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo