xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không tìm ra người để giảm biên chế!

PHAN ANH

(NLĐO) – "8-9 tiêu chuẩn để tinh giản biên chế thì khó thực hiện. Các địa phương không có đối tượng để giảm” – Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói

Có bằng đại học nhưng lương chỉ... trung cấp là một thực tế đang tồn tại ở các trường mần non trên địa bàn TP HCM .

Thực tế trên được Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Trương Văn Lắm đưa ra tại buổi làm việc của đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ TP vào sáng 10-3.

Buổi làm việc còn có sự tham dự Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Ông Lắm thông tin hiện có một thực tế đang gây bức xúc liên quan đến ngành giáo dục. Đó là việc giáo viên mần non mới ra trường, tuy có bằng đại học nhưng chỉ được xếp lương theo bậc trung cấp. Bởi theo quy định của ngành giáo dục thì giáo viên dạy giỏi, có kinh nghiệm mới được xét lương tương đương nhưng mới ra trường không thể có kinh nghiệm nên phải hưởng lương thấp.


Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

“Tôi có lần trao đổi vấn đề này với Bộ Giáo dục - Đào tạo nhưng bộ trả lời là ngành mầm non, mẫu giáo không cần đại học. Nếu ngành mầm non, mẫu giáo không cần trình độ đại học sao lại tổ chức đào tạo đại học mầm non” – ông Lắm đề nghị nên xem xét lại vấn đề này để đảm bảo công bằng cho giáo viên.

Một vấn đề nan giải khác được các đại biểu đưa ra bàn tại buổi làm việc là khó tinh giản biên chế.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Lê Văn Làm tâm sự: “Nỗi lo canh cánh của Sở Nội vụ bây giờ là khi nào sẽ bị la rầy vì tinh giản biên chế không đạt. Nhiều đối tượng muốn nghỉ cũng không dễ. Do đó, cần phải xem xét một số đối tượng tinh giản”.


Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc sáng 10-3

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc sáng 10-3

Ở góc độ địa phương, đại diện quận 1 cho biết tinh giản biên chế thật sự khó khăn theo Nghị định 108/CP. Quận 1 thời gian qua chỉ tinh giản chưa tới 10 trường hợp, chủ yếu rơi vào đơn vị sự nghiệp chứ đơn vị hành chính rất khó.

Trước những vướng mắc về tinh giản biên chế ở TP HCM, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng thừa nhận có ít địa phương xét đúng theo Nghị định 108/CP mà đủ điều kiện để tinh giản biên chế.

“Phải sửa lại Nghị định 108/CP thôi. Chứ 8-9 tiêu chuẩn để tinh giản thì khó thực hiện. Các địa phương không có đối tượng để giảm” – ông Tân nói.

Ông Tân còn cho rằng TP HCM như một người khổng lồ với hơn 10 triệu dân, nếu so với tỉnh 500 ngàn dân thì bộ máy phải khác. May cái áo cho 63 tỉnh thành đều mặc như nhau là không được. Mô hình hành chính công TP không thể như các tỉnh khác được. TP HCM là TP công nghiệp dịch vụ thì giao dịch phải khác nên lấy cơ chế của chung cho 63 tỉnh thành mà áp cho TP thì không thể được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo