xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năm 2021, TP Thủ Đức kết nạp 345 đảng viên

SỸ HƯNG

(NLĐO)– Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021, có 15 chi bộ, Đảng bộ và 3.039 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 33 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 13 trường hợp bị đề xuất cho ra khỏi Đảng, 17 trường hợp bị xoá tên do vi phạm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng.

Ngày 15-4, Thành ủy TP Thủ Đức (TP HCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, cho biết sau khi thành lập, Đảng bộ TP Thủ Đức đã bắt tay vào hoạt động, không để ách tắc công việc, cùng TP HCM vượt qua khó khăn trong đại dịch, từng bước phục hồi kinh tế.

Năm 2021, TP Thủ Đức kết nạp 345 đảng viên - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, TP Thủ Đức là mô hình rất mới vì là "thành phố trong thành phố". Trong quá trình phát triển, lãnh đạo TP Thủ Đức đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức yêu cầu các chi bộ, đảng bộ tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, con người để đáp ứng yêu cầu và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết TP HCM đã ban hành.

Năm 2021, TP Thủ Đức kết nạp 345 đảng viên - Ảnh 2.

Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức tặng giấy khen cho nhiều tổ chức, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

Bí thư Thành ủy Thủ Đức cho hay đến nay TP Thủ Đức đã sắp xếp xong 115 tổ chức cơ sở Đảng, thành lập các cơ quan theo quy định. Ngoài ra, TP Thủ Đức triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ của địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện Đảng bộ TP Thủ Đức có 77 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với tổng số 24.207 đảng viên. Năm 2021, TP Thủ Đức đã kết nạp 345 đảng viên (đạt 118% so với chỉ tiêu nghị quyết), trong đó có 180 quần chúng ưu tú tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương; 20 đảng viên mới được kết nạp là người lao động trong các doanh nghiệp.

Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021, có 15 chi bộ, Đảng bộ và 3.039 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 33 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 13 trường hợp bị đề xuất cho ra khỏi Đảng, 17 trường hợp bị xoá tên do vi phạm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Thảnh ủy Thủ Đức tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021; 8 tổ chức cơ sở Đảng và 86 đảng viên đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo