xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người nuôi heo than với Bí thư Thành ủy TP HCM

Bài và ảnh: Trường Hoàng

(NLĐO) - Ngày 15-10, trước buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã thăm gia đình anh Nguyễn Văn Tới (ấp Phú Lợi, huyện Củ Chi).

Chị Bùi Thị Phướng, vợ anh Tới, cho biết tình trạng chung của nông dân hiện nay là ít nuôi heo vì từ tháng 10-2016, giá bán heo bắt đầu giảm. Năm nay cũng vậy, nhiều người phải bán heo trôi nổi với giá chỉ từ 28.000 đến 30.0000 đồng/kg.

Người nuôi heo than với Bí thư Thành ủy TP HCM - Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Phướng kiến nghị với Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân

"Tôi mong các ngành, các cấp quan tâm đến nông dân. Nhà nước không chỉ hỗ trợ vốn như hiện nay mà cần có chương trình bảo hộ chặt chẽ vắc xin, nông dân tin tưởng được cấp thuốc an toàn, lấy thuốc của Chi cục Thú y tự chích. Nông dân nuôi, nhà nước tổ chức thương hiệu VIETGAP an toàn, heo chúng tôi nuôi bán giá phải cao hơn những người không có thương hiệu. Chúng tôi tham gia nhưng bán heo không được giá cao, bán ở ngoài cao mà vô VIETGAP không được vậy. Thậm chí VIETGAP cũng không tới đây mua của vợ chồng tôi con heo nào hết. Cứ lên đài nói mua cho nông dân mà lúc heo lỗ, chúng tôi không bán được con nào" - chị cho biết.

"Một là tiêu thụ heo, hai là vắc xin đảm bảo chất lượng và giá cả, ba là giải quyết cho nông dân tiền vay. Gia đình tôi thế chấp bằng khoán vay 2 tỉ đồng, giờ rất khó khăn. Xưa đi bán rau mà sống được, dựng được nhà, giờ nuôi heo mà càng làm càng tệ. Chồng tôi vào hội nông dân, được khen sản xuất giỏi nhưng nuôi heo không khá nổi, tình hình ngày càng khó khăn..." - chị Phướng lo lắng.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nông dân nuôi heo theo phong trào, thấy nhiều người nuôi nên nuôi theo. Dân số nước ta không tăng nhiều, heo nuôi đến mức nào đó thì thị trường dư thừa dẫn đến mất giá. Người dân nuôi heo riêng lẻ, nếu vào HTX thì được hỗ trợ vay tiền dễ hơn. Từng hộ nuôi nên phải lấy bằng khoán, nhà cửa thế chấp đi vay. Về lâu dài, phải có HTX để bàn bạc với nhau sản xuất như thế nào là vừa, chỗ bán heo ra sao chứ từng hộ chăn nuôi là bị thương lái ép giá.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những ý kiến của nông dân và hứa trước Tết Nguyên đán 2018, ông sẽ quay lại để bàn về vấn đề tổ chức nông nghiệp giúp nông dân sản xuất.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo