xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đáp Không lực tới Nội Bài

Tin-ảnh-video-livestream: Nguyễn Hưởng - Huy Thanh

(NLĐO)- Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa Chile, bà Michelle Bachelet Jeria, trưa 8-11 đã tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chiếc chuyên cơ Không lực Chile, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trưa nay 8-11, Tổng thống nước Cộng hòa Chile, bà Michelle Bachelet Jeria đã tới sân bay quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 đến 9-11 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đáp Không lực tới Nội Bài - Ảnh 1.

Tổng thống Michelle Bachelet Jeria tới sân bay quốc tế Nội Bài

Trong ngày hôm nay, Tổng thống Michelle Bachelet Jeria sẽ đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn Bác Hồ.

Trong ngày mai 9-11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet sẽ có cuộc hội đàm và họp báo chung. Sau đó, Tổng thống Michelle Bachelet Jeria tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước khi bà rời đi TP Đà Nẵng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Nữ Tổng thống Michelle Bachelet Jeria là một chính khách nổi tiếng. Bà là con gái của Thiếu tướng Không quân Alberto Bachelet và nhà khảo cổ học Angela Jeria. Trong các năm 2002 – 2004, bà là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Chile. Tháng 12-2005, bà đắc cử Tổng thống Chile, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa Chile. Tháng 3-2014, bà tái đắc cử Tổng thống Chile và chính thức nhậm chức Tổng thống Chile nhiệm kỳ 2 (2014 – 2018).

Video clip Tổng thống nước Cộng hòa Chile, bà Michelle Bachelet Jeria tới sân bay quốc tế Nội Bài

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Chile thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Chile đã được thiết lập từ khá lâu bởi hai nhà lãnh đạo vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende. Việt Nam và Chile thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25-3-1971. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, ngành.

Tháng 11-2011, Việt Nam và Chile đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hawaii, Mỹ. Ngày 1-1-2014, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Chile chính thức có hiệu lực.

Quan hệ thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng cao, từ 170 triệu USD năm 2005 đến năm 2016 đạt trên 1 tỉ USD. Trong 9 tháng năm 2017, trao đổi thương mại giữa Việt Nam-Chile đạt 955 triệu USD, đưa Chile vào nhóm 4 nước ở khu vực Mỹ Latinh có trao đổi thương mại song phương với Việt Nam đạt trên 1 tỉ USD/năm.

Việt Nam xuất siêu 740 triệu USD, chủ yếu là hàng công nghiệp nhẹ như giầy dép, sản phẩm dệt may, sản phẩm nội thất từ gỗ, clanke, xi măng, cà phê, gạo... và nhập 206 triệu USD gồm hàng thủy sản, rau quả, dầu mỡ động thực vật, gỗ và các sản phẩm gỗ, sắt thép, bột cá làm thức ăn gia súc, rượu vang... Một số nhà đầu tư hàng đầu của Chile đang thăm dò khả năng đầu tư tại Việt Nam.

Những năm qua, Việt Nam và Chile cũng đã ký nhiều văn kiện hợp tác gồm: Hiệp định hợp tác về kinh tế - thương mại, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định hợp tác về khoa học - công nghệ, Hiệp định miễn thị thực, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, khoa học công nghệ; thủy sản và du lịch...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Chile; trao đổi, thống nhất phương hướng và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học, công nghệ và du lịch, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Tiểu sử Tổng thống Michelle Bachelet Jeria

Sinh ngày: 29-9-1951 tại Thủ đô Santiago, Chile; là con gái của Thiếu tướng Không quân Alberto Bachelet và nhà khảo cổ học Angela Jeria.

Ngoại ngữ: Anh, Đức, Pháp và Bồ Đào Nha.

Có 3 con (1 trai và 2 gái).

Quá trình học tập và công tác:

- 1970 – 1973: Học ngành y, Đại học Tổng hợp Chi-lê; đồng thời, tham gia lãnh đạo phong trào sinh viên và gia nhập Đoàn Thanh niên XHCN, tổ chức quần chúng của đảng Xã hội Chile (PS) trong thời kỳ cầm quyền của Chính phủ Đoàn kết Nhân dân của cố Tổng thống Salvador Allende.

- 1973 – 1974: Tiếp tục học Đại học y, tham gia hoạt động bảo vệ và duy trì hoạt động của đảng PS Chile, giúp đỡ những người bị chính quyền độc tài quân sự Pinochet đàn áp.

- 1 – 2/1975: Cùng với mẹ bị chính quyền Pinochet bắt giam 1 tháng, sau đó được trả tự do.

- 1975 – 1979: Tị nạn tại Úc và Đức; học ngành y tại Đại học Humboldt, Berlin; tham gia đoàn đảng PS thăm và tham khảo kinh nghiệm 2 tháng tại Việt Nam (1977).

- 1979 – 1982: Trở về Chile, học và tốt nghiệp chuyên khoa ngoại, Đại học Tổng hợp Chile.

- 1982 – 1990: Bác sĩ Nhi khoa và Y tế cộng đồng. Tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là con em của các cựu tù nhân và nạn nhân của chế độ độc tài Pinochet.

- 1990 – 1994: Làm việc tại Sở Y tế Thủ đô; Uỷ ban Quốc gia phòng chống bệnh HIV; Cố vấn của Tổ chức Y tế Liên Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới.

- 1995: Được Đại hội đảng PS bầu vào Ban Chấp hành TW Đảng.

- 1996 – 1997: Tham dự Khóa học về chiến lược quân sự tại Học viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Chile; Dự Khóa học về Quốc phòng tại Học viện Quốc phòng Liên Mỹ ở Washington, Mỹ.

- 1998: Tái cử vào Ban Chấp hành TW Đảng PS Chile.

- 1998 – 2000: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng; Phụ trách Uỷ ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Ricardo Lagos.

- 2000 – 2002: Bộ trưởng Bộ Y tế.

- 2002 – 2004: Bộ trưởng Quốc phòng (nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Chile).

- 2004 – 2005: Từ chức Bộ trưởng Quốc phòng để ra tranh cử Tổng thống, là ứng cử viên duy nhất của PS và liên minh cầm quyền.

- 12-2005: Đắc cử Tổng thống Chile, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa Chile.

- 3-2006: Chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 3-2006 – 3-2010.

- 8-2010: Chủ tịch nhóm cố vấn cao cấp về sáng kiến an sinh xã hội của Liên Hiệp Quốc.

- 9-2010 – 3-2013: Phó Tổng Thư ký, Giám đốc Chấp hành Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc.

- 3-2014: Đắc cử Tổng thống Chile tại bầu cử vòng 2.

Chính thức nhậm chức Tổng thống Chile nhiệm kỳ 2 (2014 – 2018).

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đáp Không lực tới Nội Bài - Ảnh 5.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đáp Không lực tới Nội Bài - Ảnh 6.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đáp Không lực tới Nội Bài - Ảnh 7.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đáp Không lực tới Nội Bài - Ảnh 8.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đáp Không lực tới Nội Bài - Ảnh 9.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo