xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó thủ tướng điện đàm vụ hải quân Indonesia bắn tàu cá Việt Nam

D.Ngọc

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Indonesia, đề nghị điều tra thông tin tàu Hải quân Indonesia truy đuổi và bắn vào tàu cá Việt Nam.

Ngày 28-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi liên quan đến thông tin tàu Hải quân Indonesia mang số hiệu 371 truy đuổi và sử dụng súng bắn vào tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 31153 TS khiến 2 ngư dân của Việt Nam bị thương.

Đề nghị Indonesia khẩn trương điều tra vụ bắn tàu cá Việt Nam  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là vụ việc nghiêm trọng, không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đang phát triển tốt đẹp. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam hết sức lo ngại về vụ việc này và đề nghị phía Indonesia khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, thông báo kết quả cho phía Việt Nam và chấm dứt tái diễn các hành động tương tự.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết một tàu cá của tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 31153 TS đã thông báo với các cơ quan chức năng về việc ngày 22-7, tàu BĐ 31153 TS đã bị một tàu bắn làm 2 người bị thương tại khu vực có tọa độ 06 độ 32 phút Bắc, 107 độ 04 phút Đông. Ngày 23-7, tàu cá BĐ 31153 TS đã cập cảng Côn Đảo; 2 thuyền viên bị thương đang được nhập viện để cứu chữa.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 22-7, khi đang đánh bắt tại vùng biển thuộc tọa độ 06032’N – 107004’E (cách đường phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia khoảng 7 hải lý về hướng Bắc; cách Tây Nam bãi cạn Đông Sơn khoảng 34 hải lý), tàu BĐ 31153 TS cùng 6 thuyền viên bất ngờ bị Hải quân của một tàu cắm cờ Indonesia bắn. Hậu quả, 4 thuyền viên trên tàu bị thương.

Đề nghị Indonesia khẩn trương điều tra vụ bắn tàu cá Việt Nam  - Ảnh 2.

Thuyền viên Nguyễn Văn Cường của tàu cá BĐ 31153 TS đang được chuyển lên máy bay đưa về TP HCM cấp cứu - Ảnh: VASCO

Đến 0 giờ 15 phút ngày 24-7, tàu bị nạn trên đã được tàu Kiểm ngư 0234 dẫn đường, cập cảng Bến Đồn, huyện Côn Đảo. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Côn Đảo.

Danh sách 6 thuyền viên trên tàu BĐ 31153 TS lúc bị bắn gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1983); Nguyễn Văn Dũng (SN 1990); Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1987; cùng ngụ xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định); Nguyễn Văn Cường (SN 1973), ngụ TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Dương Quang Thanh (SN 1979), ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, 2 thuyền viên bị thương nặng gồm Nguyễn Văn Dũng bị thương ở bàn chân phải và Nguyễn Văn Cường bị thương ở ngực và đùi.

Đến trưa 24-7, 2 ngư dân bị trúng đạn đã được đưa bằng máy bay từ Côn Đảo về TP HCM để cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo