xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài đón nhận danh hiệu anh hùng

Tin: QUỐC ANH - ảnh: QUANG LIÊM

(NLĐO) - Tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài (tỉnh Bình Định) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 23-7, tại TP HCM đã diễn ra lễ đón nhận phó bản danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của toàn thể nữ tù binh trại giam Phú Tài (Bình Định) do Chủ tịch nước phong tặng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sự kiện do Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP HCM tổ chức lễ. Tại đây, 90 nữ tù binh đã được nhận phó bản danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là món quà ý nghĩa nhất, xác nhận tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất, kiên cường của các nữ tù binh.

Tham dự buổi lễ có nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Phạm Chánh Trực; nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu...

Tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài đón nhận danh hiệu anh hùng - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ chào mừng "cây nhà lá vườn" do các nữ cựu tù binh trại giam Phú Tài thể hiện.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Hồng Thắm – Phó Trưởng Ban Liên lạc cựu nữ tù binh trại giam Phú Tài và Phó Ban Liên lạc cựu nữ tù chính trị và tù binh TP HCM – chia sẻ: "Ở trong trại giam Phú Tài, các nữ tù binh chịu đựng một chế độ giam giữ khắc nghiệt. Mỗi phòng có diện tích khoảng 120 m2, chúng giam 70-80 người, có khi lên đến 100-150 người. Phòng giam như một hộp sắt, ban ngày nóng bức, ban đêm lạnh buốt… Đây là nơi giam giữ nhưng địch dùng mọi hình thức tra tấn tù binh như thời trung cổ đến hiện đại để tra tấn thể xác và tinh thần chị em... Trại giam Phú Tài có 8 chị hy sinh và khoảng 600 bị thương tật vĩnh viễn".

Theo bà Trần Thị Hồng Thắm, tại thành phố có khoảng 90 cựu nữ tù binh trại giam Phú Tài nhưng trải qua năm tháng tù đày khắc nghiệt, 20 người đã ra đi mãi mãi.


Tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài đón nhận danh hiệu anh hùng - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hồng Thắm xúc động chia sẻ những tháng năm tù đày khắc nghiệt tại trạm giam Phú Tài (Bình Định).


Tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài đón nhận danh hiệu anh hùng - Ảnh 3.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao phó bản danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến các nữ tù binh trại giam Phú Tài đang sinh sống tại TP HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu, cho biết Phú Tài là trại giam có một không hai trong lịch sử chiến tranh thế giới, do đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn lập nên từ tháng 6-1967 dưới chân dãy núi Hòn Chà, thuộc thôn Phú Tài, xã Phước Long, huyện Tuy Phước (nay thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn), tỉnh Bình Định và hoạt động đến tháng 5-1972.

Gần 5 năm tồn tại, Phú Tài là nơi giam giữ gần 1.000 tù binh là nữ chiến sĩ cách mạng, bị địch bắt trong các cuộc hành quân, càn quét trên khắp các chiến trường từ vĩ tuyến 17 trở vào.

"Sự kiện về những cuộc đấu tranh trong trại giam nữ tù binh Phú Tài mãi mãi là nét son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam nói chung, của phụ nữ Việt Nam nói riêng. Trại giam nữ tù binh Phú Tài mãi mãi là địa chỉ đỏ cách mạng, là biểu tượng sâu sắc cho ý chí và tinh thần cách mạng trong quá khứ cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay" – ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài đón nhận danh hiệu anh hùng - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu trao phó bản danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến các cựu nữ tù binh.


Tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài đón nhận danh hiệu anh hùng - Ảnh 5.

Nhiều nữ cựu tù binh trại giam Phú Tài đã ra đi mãi mãi, thân nhân của các cựu nữ tù đến nhận danh hiệu anh hùng cho đấng sinh thành.

Để tưởng nhớ công lao đóng góp to lớn của của gần 1.000 nữ tù binh trại giam Phú Tài trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tập thể Nữ tù binh trại giam Phú Tài về thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước đó, ngày 18-5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã trao cờ và quyết định công nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện Ban liên lạc nữ tù binh trạm giam Phú Tài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo