xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ, 1.200 cán bộ, chiến sĩ mắc Covid-19

Bài: Di Lâm; Ảnh: Hữu Tân

(NLĐO) - Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện tham gia tiếp nhận, lưu giữ, khâm liệm và hỏa táng thi hài rồi bàn giao tro cốt người tử vong do Covid-19 về gia đình. Đó là nhiệm vụ chưa có trong tiền lệ, thể hiện rõ tinh thần gan dạ vốn có của bộ đội cụ Hồ

Ngày 19-10, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức Hội nghị tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang (LLVT) TP.

Thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ, 1.200 cán bộ, chiến sĩ mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng (phải) trao giấy khen cho cá nhân, tập thể xuất sắc

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh TP HCM huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tư vệ tham gia thiết lập, phục vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa; tổ chức kiểm soát, chốt chặn, vận chuyển túi an sinh, chăm sóc người bệnh…

LLVT TP đem tới người dân khó khăn hơn 2.000 tấn hàng hóa các loại, trị giá 300 tỉ đồng. Đặc biệt, từ ngày 23-8, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tăng cường hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ TP HCM phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quá trình công tác, nhiều tập thể cũng như cá nhân làm việc hiệu quả, trở thành tấm gương tại đơn vị, địa phương.

Nhằm tôn vinh những đóng góp đó, Bộ Tư lệnh TP HCM khen thưởng 36 tập thể, 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiêu biểu có Tiểu đoàn Bộ binh 1 thuộc Trung đoàn Gia Định, Ban Chỉ huy quân sự phường 5 (quận 8, TP HCM), chiến sĩ dân quân thường trực Nguyễn Thị Thanh Thủy (Ban Chỉ huy quân sự phường 26 (quận Bình Thạnh, TP HCM)…

Thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ, 1.200 cán bộ, chiến sĩ mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Bộ Tư lệnh TP HCM tôn vinh cá nhân, tập thể điển hình trong phòng, chống dịch Covid-19


Thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ, 1.200 cán bộ, chiến sĩ mắc Covid-19 - Ảnh 3.

LLVT TP HCM báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: Hữu Tân)


Thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ, 1.200 cán bộ, chiến sĩ mắc Covid-19 - Ảnh 4.

LLVT TP HCM dâng hương ở Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Biểu dương thành tích trên, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, đề nghị mỗi tập thể, cá nhân tiêu biểu không chủ quan, thỏa mãn mà không ngừng cố gắng, tiếp tục phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa. 

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP cho biết cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ không quản ngại gian khổ có mặt ở tất cả điểm nóng dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với cơ quan chức năng địa phương, lực lượng tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng không giấu nổi xúc động khi nhắc đến hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở cách ly, bệnh viện dã chiến luôn làm việc với cường độ cao nhất. Hay lực lượng vận chuyển bình ôxy làm việc với tinh thần "một phút chậm trễ có thể khiến một mạng sống mất đi". 

Thấu hiểu, sẻ chia những mất mát của nhân dân, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện gia nhập đội công tác đặc biệt, coi người tử vong do Covid-19 như người thân. Từ đó, các đội công tác làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, lưu giữ, khâm liệm và hỏa táng thi hài rồi bàn giao tro cốt về gia đình. 

"Là nhiệm vụ chưa có trong tiền lệ, công tác này thể hiện rõ lòng dũng cảm, gan dạ vốn có trong mỗi bộ đội cụ Hồ. Thời gian qua, hình ảnh bộ đội cụ Hồ ngày càng sáng, đẹp trong lòng nhân dân. Càng gian khó, hiểm nguy thì phẩm chất người lính càng tỏa sáng" - Thiếu tướng Phan Văn Xựng nhấn mạnh.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM khẳng định bất kể hoàn cảnh, LLVT TP luôn đặt tính mạng, sức khỏe nhân dân lên trên hết; từ đó vững vàng ý chí, nỗ lực và lạc quan chiến đấu. 

Suốt thời gian TP HCM chống chọi dịch bệnh, không ít cán bộ, chiến sĩ vĩnh viễn mất người thân yêu vì dịch bệnh. Dù vậy, họ sẵn sàng gác lại việc riêng, biến đau thương thành hành động. 1.200 cá nhân thuộc LLVT TP HCM lây nhiễm Covid-19 lúc thực hiện nhiệm vụ. LLVT TP HCM tự hào khi những người khỏi bệnh tiếp tục xung phong ở tuyến đầu; 49 cá nhân vinh dự được kết nạp Đảng ngay trên tuyến đầu.

Thay mặt Bộ Tư lệnh TP HCM, Thiếu tướng Phan Văn Xựng gửi lời tri ân sâu sắc đến những gia đình, người thân đã thấu hiểu, tiếp sức cán bộ, chiến sĩ, dân quân yên tâm công tác bền bỉ hơn 5 tháng qua. 

Đồng thời, Thiếu tướng Phan Văn Xựng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những cá nhân thuộc LLVT TP HCM có người thân không may qua đời vì dịch bệnh Covid-19.

Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh TP HCM tiến hành dâng hoa, dâng hương, báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên đơn vị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo