xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến với Covid-19

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trong thư chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến với Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AP

Trong điện, Tổng thống Joe Biden bày tỏ tự hào về việc hai nước đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc xây dựng mối quan hệ Đối tác vì hòa bình, thịnh vượng, an ninh cho khu vực; đồng thời khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19.

Cũng nhân dịp này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đăng tải thông điệp chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Tại thông điệp được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề trên thế giới trong đó có Việt Nam và Mỹ, hai nước đã hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn thông qua hợp tác và trao tặng trang thiết bị y tế. Gần đây, Mỹ đã hỗ trợ vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam.

Việc Mỹ thành lập Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh ở Hà Nội là nền tảng mới để tăng cường hợp tác an ninh y tế với Việt Nam và toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

"Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã đạt được những đỉnh cao mới trong năm 2021 nhờ những nỗ lực chung của chúng ta nhằm vượt qua quá khứ và hướng đến tương lai tươi sáng hơn cho người dân hai nước"- Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng các chuyến thăm của Phó tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Việt Nam đã củng cố sức mạnh của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ và cam kết của Washington đối với một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đánh giá một trong những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn giữa nước này và Việt Nam là chống biến đổi khí hậu. Ông bày tỏ sự ấn tượng về bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi xướng vào tháng 4-2021.

"Tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân Ngày Quốc khánh của các bạn và mong đợi được làm việc chặt chẽ cùng các bạn để tái thiết tốt hơn sau đại dịch này"- ông Blinken nói.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đức, Ý, Canada, Romania, Thụy Điển, Algeria, Ai Cập, Ả Rập Saudi, Bangladesh, Kenya, Malawi, Mông Cổ, Oman, Pakistan, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Tổng thư ký Pháp ngữ, Phần Lan, Bulgaria, Ukraine, Kazakhstan đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, lãnh đạo các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Trung Quốc, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Brunei Darussalam, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Singapore đã có Điện và Thư chúc mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo