xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Cử tri ám ảnh về tai nạn, ùn tắc giao thông

Trường Hoàng - Phan Anh

(NLĐO) - Ngày 15-10, cử tri các quận 1, 3, 4 và 5 của TP HCM đã kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP nhiều vấn đề "nóng" trên địa bàn, trong đó có tai nạn, ùn tắc giao thông và Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sáng 15-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí; Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM Huỳnh Thành Đạt; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM Phạm Phú Quốc đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5.

Trước tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông ngày càng phức tạp tại TP HCM, cử tri Nguyễn Vĩnh Xuyên (phường 3) cho biết việc ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh của người dân TP mỗi khi ra đường. Việc này không những ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế. Từ đó, ông Nguyễn Vĩnh Xuyên mong muốn lãnh đạo TP cần có giải pháp quyết liệt để giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

TP HCM: Cử tri ám ảnh về tai nạn, ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với cử tri vào sáng 15-10. Ảnh Tấn Thạnh

Cử tri Võ Thị Thanh Liên thì yêu cầu xử nghiêm vụ thuốc giả VN Phamar, Công ty địa ốc Alibaba vì liên quan đến hàng ngàn người bị lừa đảo...

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết việc ùn tắc giao thông ở TP nhiều hơn, do dân số tăng, thiếu kinh phí, quy hoạch giao thông chưa đồng bộ... Vì vậy, theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, việc giải quyết tình trạng giao thông phải có lộ trình, kinh phí làm đường phải là kinh phí nhà nước vừa hợp tác công tư, tổ chức lại giao thông công cộng, làm đủ các đường vành đai, liên kết vùng... "Việc giải quyết ùn tắc giao thông không phải là bế tắc nhưng cần phải có lộ trình và phải có sự chia sẻ" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nói. 

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cử tri mong muốn cán bộ và đảng viên gương mẫu là đúng. Cán bộ, đảng viên phải gắn với nhân dân, nghe nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. 

Về phòng chống tham nhũng, theo Bí thư Thành ủy TP HCM, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khoá XII) ngày 12-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. 

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua còn nhiều khó khăn, nhưng sẽ phải làm quyết liệt trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, tổ đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị 1 gồm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Lâm Đình Thắng và Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Ngô Tuấn Nghĩa đã tiếp xúc cử tri quận 1, 3, 4.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đề cập đến vấn đề khiếu kiện, khiếu nại tại dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm ở quận 2.

Ông Nguyễn Hữu Châu, cử tri quận 3, nhìn nhận thời gian qua, TP HCM đã có những nỗ lực rất đáng hoan nghênh, ghi nhận. Tuy nhiên, ông Châu cho rằng chính quyền TP HCM cần có những động thái mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết dứt điểm các vấn đề khiếu nại, khiếu kiện tại dự án này. Ông Châu cũng đề xuất Quốc hội cần trao đổi về vấn đề KĐTM Thủ Thiêm và có giải pháp hiệu quả để sớm kết thúc sự việc ở Thủ Thiêm.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã ghi nhận ý kiến của cử tri. "Đây là những ý kiến rất trách nhiệm, tâm huyết" – ông Trần Lưu Quang đánh giá.

TP HCM: Cử tri ám ảnh về tai nạn, ùn tắc giao thông - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri tại buổi tiếp sáng 15-10. Ảnh: Phan Anh

Đề cập đến vấn đề Thủ Thiêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có kết luận, xác nhận khu vực 4,3 ha nằm ngoài ranh dự án KĐTM Thủ Thiêm. TP HCM đang thực hiện kết luận của TTCP để chi hỗ trợ, bổ sung cho các hộ dân trong khu vực này.

Còn về160 ha làm khu tái định cư, ông Trần Lưu Quang thông tin hiện nay, TTCP đã hoàn tất dự thảo kết luận và đang trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo để ký ban hành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM cũng nói thêm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập một đoàn công tác để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm ở dự án KĐTM Thủ Thiêm. Dự kiến, nếu không có gì thay đổi thì trước Tết Nguyên đán 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có kết luận về vấn đề này, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo