xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM long trọng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Bài, ảnh: Trường Hoàng

(NLĐO) – Sáng 30-4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã trọng thể tổ chức: "Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020)". Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến.

Đến dự tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Cùng dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP; đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc của TP…

Đặc biệt, có sự góp mặt của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân chứng lịch sử đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.


TP HCM long trọng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chương trình được truyền hình trực tiếp với 2 điểm cầu là Phòng Khánh tiết và địa điểm trưng bày hiện vật đã tạo nên thời khắc lịch sử ngày 30-4-1975 tại Hội trường Thống Nhất. Cùng với đó là các điểm cầu trực tuyến và trực tiếp tại UBND TP, Ủy ban MTTQ TP, 18 đơn vị sở - ngành, 24 quận - huyện, Thành Đoàn TPHCM.

Lễ kỷ niệm "45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Qua đó, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975; những thành tựu to lớn mà đặc biệt là Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP cùng với cả nước thực hiện đường lối đổi mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

TP HCM long trọng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử cùng với đồng bào cả nước, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020).

Thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân trân trọng gửi đến lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, quý đại biểu và đồng bào, đồng chí trên địa bàn TP HCM lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. “Trong thời khắc thiêng liêng xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta bày tỏ sự tri ân, biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, tưởng nhớ biết bao đồng bào đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của tổ quốc. Chúng ta mãi mãi biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của quý Mẹ Việt Nam Anh hùng của các chiến sĩ lực lượng tình báo, lực lượng binh vận, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, đồng bào chiến sĩ cả nước và nhân dân Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn – TP HCM cho độc lập dân tộc thống nhất đất nước, chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc vì sự trường tồn của dân tộc vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân” – Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đồng thời, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của TP HCM trong thời gian qua. Ông cho biết năm 2020 toàn Đảng bộ, chính quyền TP vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời quyết liệt chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP, đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm khơi dậy sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người để tiếp tục phát triển TP.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trong thời gian tới, các cấp các ngành cần nghiêm túc phòng dịch Covid-19 để kiểm soát lây nhiễm, không để xảy ra dịch là tiền đề, kiên quyết để phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 2021. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo. Đảng bộ TP phải tập trung để TP tiếp tục không ngừng đổi mới sáng tạo phát triển toàn diện vì cả nước cùng cả nước vì hạnh phúc của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân...

TP tiếp tục phấn đấu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, triển khai xây dựng khu đô thị tương tác cao phía Đông TP HCM. Đào tạo nhân lực chất lượng cao hướng tới trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên, không ngừng được nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tập trung ưu tiêu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng số với hệ thống thông tin di động thế hệ 5, triển khai hiệu quả đề án đô thị thông minh, tập trung nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo động lực phát triển TP.

Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo quốc phòng trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập của TP.

Kiên quyết kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đấu tranh quyết liệt ngăn chặn hiệu quả sự suy thoái tư tưởng đạo đức, tự diễn biến và tham nhũng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, kịp thời phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng, Đảng viên...

Chủ tịch Quốc hội thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn TP HCM nhân kỷ niệm 45 ngày Giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước.

Đoàn đã đến thăm Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chỉ huy cụm tình báo quân sự H63, Chính ủy Lữ đoàn đặc công biệt động 316.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm đại tá Nguyễn Văn Tàu

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng đại tái Nguyễn Văn Tàu ôn lại những chiến công hiển hách trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đóng góp chung cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp hòa bình của dân tộc và cho chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Chủ tịch Quốc hội chúc đại tá Nguyễn Văn Tàu trường thọ, mãi làm tấm gương sáng ngời cho con cháu và thế hệ ngày nay học tập, noi theo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thanh Tùng (ngụ quận 1); Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cang (ngụ quận 3); thăm đại tá, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung (ngụ quận Gò Vấp); thăm Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Thị Mai (ngụ quận Thủ Đức).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo