xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM thông qua 40 quyết sách quan trọng

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong thời gian tới.

Sau 2,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X đã bế mạc vào ngày 8-7.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết tình hình quốc tế, trong nước trong thời gian tới được dự báo có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. 

Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc xuất hiện biến chủng mới sẽ có ảnh hưởng nhất định đến nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 của thành phố.

TP HCM thông qua 40 quyết sách quan trọng - Ảnh 1.

Sau 2,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X đã bế mạc vào ngày 8-7

Do đó, Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Việc thực hiện các biện pháp này trên tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tuyệt đối không chủ quan.

Đối với các nghị quyết của HĐND thành phố đã được thông qua tại kỳ họp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.

TP HCM thông qua 40 quyết sách quan trọng - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết trong 6 tháng cuối năm 2022, HĐND thành phố đã xác định nội dung tập trung giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố.

Trong năm 2023 sẽ tập trung giám sát việc triển khai các Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành giai đoạn 2016-2025 và giám sát việc triển khai công tác đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tiếp tục tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết 117 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và các Nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành thời gian qua; nhất là đối với việc triển khai các dự án; cải cách hành chính và những vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm, bức xúc, kiến nghị…

Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Phuy tinh thần của kỳ họp, đoàn kết, chủ động, tích cực, trách nhiệm hơn nữa để quyết định các vấn đề của địa phương đảm bảo đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và mong muốn, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; không ngừng nỗ lực, đổi mới, kiến tạo để phát triển... cũng là những điều bà Nguyễn Thị Lệ đặt kỳ vọng vào UBND TP HCM.

Tại kỳ họp này, HĐND TP HCM đã thông qua 40 nghị quyết; trong đó có 4 nghị quyết về chế độ, cơ chế chính sách xã hội - y tế - giáo dục; 3 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn; 22 nghị quyết về chủ trương triển khai dự án và 11 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong thời gian tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo