img

(NLĐO)- Nhấn mạnh các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không phải là những quân cờ trên bàn cờ địa chính trị của các nước lớn, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink khẳng định Mỹ muốn đảm bảo khu vực này là nơi giải quyết tranh chấp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không quốc gia nào phải chịu sự cưỡng ép.

Trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 12-10, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink chiều 12-10 đã gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, và chia sẻ về kết quả chuyến thăm, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) và quan hệ Mỹ - Việt Nam.

Mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink cho biết trong chuyến thăm ông đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng… để bàn các biện pháp tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực: Chính trị, an ninh, quân đội, thực thi pháp luật...

"Chúng tôi nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với khu vực và với Việt Nam. Việt Nam có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ. Chúng tôi quan tâm và chú trọng vào sự thành công của Việt Nam, với niềm tin là Mỹ sẽ an ninh và thịnh vượng hơn khi những đối tác của chúng tôi thành công"

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink

Khẳng định Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, ông Daniel Kritenbrink nhấn mạnh chiến lược này nhằm xây dựng năng lực tập thể của các đồng minh, đối tác và bạn bè nhằm thúc đẩy những lợi ích chung cũng như ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, để tất cả các bên có thể hợp tác với nhau, xây dựng một khu vực tự do, rộng mở, kết nối an ninh, thịnh vượng và có sức chống chịu.

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ đang vững mạnh hơn bao giờ hết, ở Washington, D.C. có rất nhiều người mong đợi tăng cường hơn mối quan hệ hợp tác đóng vai trò trọng yếu này.

Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink cho rằng hai quốc gia có chung một tầm nhìn về trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này đóng vai trò nền tảng cho an ninh, thịnh vượng của khu vực.

Cũng trong chuyến thăm, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink đã trao đổi về tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ với tầm nhìn của ASEAN và sự cam kết của Mỹ với khu vực Mê Kông thông qua quan hệ đối tác Mê Kông - Mỹ.

"Năm sau kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam, chúng tôi mong sẽ hợp tác với các đối tác, bạn bè ở Việt Nam để nâng mối quan hệ giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới" - ông Daniel Kritenbrink nói và bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ - Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác để có thể nắm bắt được những cơ hội chung, cùng giải quyết những thách thức chung.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ đi vào thực chất trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 2.

Ông Daniel Kritenbrink trông đợi Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, người mà ông tin rằng là một trong những nhà ngoại giao "tốt nhất thế giới", sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, đặc biệt là vào năm sau. Ảnh: Thanh Tùng

Trao đổi cụ thể hơn, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ tin tưởng kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ sẽ là cơ hội để hai nước có thể những bước đi thực chất mở rộng hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, an ninh, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân, y tế công cộng… "Chúng tôi rất mong muốn sẽ nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam, không chỉ về danh nghĩa mà cả về thực chất" - ông Daniel Kritenbrink bày tỏ.

Hai nước đang hướng tới một mục tiêu cụ thể vào năm 2023, đó là có thể làm lễ động thổ đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội và đồng thời đưa vào vận hành Đại sứ quán mới của Việt Nam ở Washington. Đây sẽ là biểu tượng mạnh mẽ cho quan hệ đối tác giữa hai nước.

Ông Daniel Kritenbrink cũng cho biết sẽ có nhiều trao đổi cấp cao giữa hai nước trong năm tới.

Việt Nam trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink cho biết Việt Nam là thành viên tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) từ đầu, đây là điều rất quan trọng. Việt Nam đã ký kết tham gia cả 4 trụ cột của khuôn khổ này, đã tham gia tích cực và mang tính xây dựng, nhất là tại cuộc họp cấp Bộ trưởng ở Los Angeles (Mỹ) cuối tháng 9.

IPEF đại diện cho cam kết mạnh mẽ về kinh tế của Mỹ về tương lai chung của khu vực. Theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, đây là khu vực năng động, phát triển nhanh nhất và tăng trưởng không ngừng, tương lai của thế giới được kết nối chặt chẽ với khu vực này. Điều đặc biệt là chúng ta cùng 13 nền kinh tế tham gia khuôn khổ này sẽ góp phần định hình nên những luật lệ cho nền kinh tế thế kỷ 21.

Các thành viên sẽ hợp tác với nhau mang tính xây dựng để bảo đảm khuôn khổ IPEF có thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong toàn khu vực trong những vấn đề bao gồm trong 4 trụ cột: kinh tế số, chuỗi cung ứng, chuyển dịch năng lượng sạch và đầu tư cơ sở hạ tầng có chất lượng.

Chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink nhấn mạnh: Chúng tôi chúc mừng Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ LHQ). Chúng tôi hy vọng và trông đợi với tư cách là một thành viên quan trọng của HĐNQ LHQ, Việt Nam sẽ hợp tác với chúng tôi trong việc thúc đẩy nhân quyền.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã có trao đổi về vấn đề quyền con người trong chuyến thăm Việt Nam này. Các cuộc trao đổi đều rất thẳng thắn và tôn trọng. Phía Mỹ trông chờ đối thoại nhân quyền Việt Nam - Mỹ sắp tới.

So sánh với Việt Nam cách đây gần 20 năm, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nêu rõ những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam về y tế, biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng trong những năm qua, ông cho rằng điều này có lợi cho sinh kế của người dân.

Giải quyết hoà bình, dựa trên luật pháp quốc tế các vấn đề xung đột

Trao đổi về an ninh khu vực, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là đóng góp vào hoà bình, sự ổn định của khu vực đóng vai trò quan trọng thiết yếu này, đó là lợi ích chung của Mỹ và của toàn bộ khu vực.

"Chúng tôi muốn gửi đi tín hiệu không đòi hỏi bất kỳ quốc gia nào phải chọn bên mà chúng tôi nỗ lực để bảo đảm các quốc gia có thể đưa ra quyết định của mình mà không phải chịu bất kỳ sự cưỡng ép nào.

Để làm được điều này, chúng tôi đầu tư vào nâng cao năng lực của đối tác trong khu vực thông qua các biện pháp: Tăng cường nhận thức hàng hải, tăng cường năng lực của các đối tác trong bảo vệ vùng biển".

Mỹ mong muốn đạt được điều này bằng việc tham gia vào khu vực thông qua kênh ngoại giao một cách mạnh mẽ, gồm thông qua ASEAN, muốn nỗ lực bảo đảm mọi vấn đề xung đột trong khu vực được giải quyết hoà bình, thông qua luật pháp quốc tế. Phía Mỹ muốn bảo đảm tất cả tuyên bố về biển trong khu vực cũng sẽ được đưa ra dựa trên luật pháp quốc tế, bảo đảm mọi quốc gia được phát triển không phải chịu cưỡng ép. Muốn bảo đảm mọi quốc gia có thể phát triển các nguồn lực của mình trong vùng đặc quyền kinh tế của mình mà không phải chịu sự cưỡng ép.

Mỹ cũng sẽ sẵn sàng đối phó, phòng chống việc đánh bắt thuỷ hải sản phi pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ông Daniel Kritenbrink nêu rõ cách tiếp cận của Mỹ tích cực và mạnh mẽ, đang góp phần tăng cường năng lực các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, quốc đảo Thái Bình Dương.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ đi vào thực chất trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 3.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink trao đổi với báo chí tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng

Trao đổi về Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN, "hội nghị lịch sử" được tổ chức tại Nhà Trắng hồi tháng 5-2022 và Hội nghị cấp cao Mỹ - quốc đảo Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink nhấn mạnh Mỹ rất coi trọng các đối tác trong toàn khu vực.

"Tất cả nơi nào tôi đi mọi người đều nói về Trung Quốc, muốn xem xét tất cả các vấn đề thông qua lăng kính quan hệ Trung Quốc và Mỹ. Thông điệp tôi muốn thể hiện là Mỹ có chiến lược với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và Trung Quốc chỉ là một phần trong đó chứ không phải ngược lại".

"Điều chúng tôi chú trọng là tăng cường quan hệ với đối tác và xây dựng năng lực tập thể của các đối tác. Đối tác và bạn bè của chúng tôi trong khu vực đóng vai trò trung tâm trong chiến lược, cùng hợp tác để giải quyết thách thức chung. Tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta có thể thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng của khu vực và có thể giải quyết mọi thách thức" - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Dương Ngọc

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên