img


img

ố Sơn trong "Về nhà đi con" háo hức chờ ngày khai mạc giải bóng đá sôi động nhất hành tinh vào đầu tháng 8 này với hy vọng đội bóng yêu thích của anh là Man City bảo vệ được chức vô địch.


[eMagazine] Diễn viên Trung Anh: Bận đóng phim vẫn phải xem Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.
img

Là một diễn viên nổi tiếng nhưng anh cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá, về Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League khi là khách mời trường quay của K+. Anh lý giải thế nào về điều này thưa anh?

- Tôi yêu bóng đá từ lâu, bắt đầu xem Giải Ngoại hạng Anh từ rất sớm và đặc biệt quan tâm đến giải đấu này trong thời gian gần đây khi mức độ cạnh tranh, tính hấp dẫn, quyết liệt của từng trận đấu được đẩy lên cao. Có thể nói, Ngoại hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới trong nhiều năm qua. Nhóm 4 đội mạnh nhất Big Four được mở rộng thành nhóm Lục đại gia. Các CLB ở giữa bảng xếp hạng cũng được đầu tư mạnh mẽ và sẵn sàng thi đấu sòng phẳng với nhóm trên. Ngoài ra, ở Ngoại hạng Anh, không có khái niệm đội bóng lót đường.

[Video] Xem giải Ngoại Hạng Anh trên K+

img

 Anh góp mặt trong nhiều chương trình của K+, anh đánh giá thế nào về nội dung của K+ cũng như đội ngũ bình luận viên, MC của K+?

- Là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng nhiều giải đấu hấp dẫn tại Việt Nam, K+ đầu tư cả những chương trình đồng hành có chất lượng, thu hút người xem trước, sau và cả trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Các MC, bình luận viên trẻ tuổi, tài năng và nhiệt huyết với công việc. Trực tiếp tham gia sản xuất chương trình cùng các bạn, tôi có thể cảm thông chia sẻ những khó khăn vất vả trong công việc. Mọi người phải thức đêm, làm việc khuya, làm chương trình trực tiếp rất căng thẳng. Tôi nghĩ các MC, bình luận viên phải có tâm với nghề, ý thức phục vụ khán giả mới có thể hoàn thành tốt công việc.

img
img
img
img
img

img

Tiếp tục là khách mời trường quay ở mùa giải mới, anh sẽ đem đến điều gì mới cho khán giả thưa anh?

- Khi công việc không quá bận, tôi chắc chắn muốn lên hình nhiều nhất, đặc biệt trong các trận đấu của Man City. Trước mùa giải mới, tôi cũng muốn gửi đến người hâm mộ bóng đá Anh món quà, đó là một câu chuyện, kỷ niệm của bản thân với Giải Ngoại hạng Anh trong chương trình gồm 8 phần có tên "Hội quán Ngoại hạng" phát sóng từ ngày 1-8/8. Tôi là một trong 8 khách mời lần lượt xuất hiện trong từng tập. Hy vọng khán giả đón nhận chương trình này trên K+.

img

Ngoài những lần lên hình theo dõi trận đấu ở trường quay, anh xem bóng đá như thế nào thưa anh?

- Đặc thù công việc của tôi là phải làm đêm, đi diễn nhiều và đặc biệt bận vào thứ bảy, chủ nhật. Tuy vậy, tôi vẫn tranh thủ để theo dõi nhiều nhất các trận đấu có thể. Với các trận cầu đỉnh cao mà không thể xem trực tiếp khi trùng với lịch diễn thì tôi bố trí xem lại vào hôm sau. Ngoài ra, tôi cũng cài ứng dụng myK+ trong điện thoại để tranh thủ xem những lúc không ngồi trước tivi hay trên đường di chuyển.

Nói thật, tôi cảm thấy thư giãn nhất là khi được ngồi trước màn hình tivi xem các đại chiến Giải Ngoại hạng Anh vào những buổi tối cuối tuần không bị vướng lịch diễn.  

[eMagazine] Diễn viên Trung Anh: Bận đóng phim vẫn phải xem Ngoại hạng Anh - Ảnh 9.
img

Gần đây, anh rất bận quay bộ phim truyền hình "Về nhà đi con". Anh có thời gian dành cho bóng đá không, thưa anh?

- Thật ra tôi đã ngập đầu trong công việc từ trước Tết với kế hoạch quay phim ở Hòa Bình. Sau đó tiếp tục dồn toa để quay "Về nhà đi con" bởi đạo diễn Danh Dũng và đoàn quay được một tháng trước khi tôi có thể bắt đầu phân cảnh đầu tiên. Tuy vậy, những trận đấu của đội tuyển Việt Nam và cuộc đua vô địch ở Giải Ngoại hạng Anh là tôi không bỏ được, vẫn phải tranh thủ xem qua điện thoại. Được cái là ứng dụng myK+ xem rất mượt, kể cả là dùng 4G hay Wi-Fi. Nhờ tài khoản này mà tôi nhiều lần trở thành tâm điểm của đoàn làm phim bởi mọi người cũng đều sốt sắng theo dõi kết quả. Xong phần diễn là mình cầm xem điện thoại xem nhiều lúc khiến cả đoàn ghen tị.

[eMagazine] Diễn viên Trung Anh: Bận đóng phim vẫn phải xem Ngoại hạng Anh - Ảnh 11.
img

Vậy mỗi khi về nhà, vợ và các con có cùng sở thích xem bóng đá với anh không?

- Vợ tôi không "máu me" bóng đá nhưng con trai lớn là cạ cứng của bố. Hai bố con cùng làm mồi nhậu để xem trận đấu muộn ngoài phòng khách. Tuy vậy, có một trận đấu hai bố con thường "tránh mặt nhau", đó là khi Man City và Chelsea gặp nhau. Bởi tôi là fan của Man xanh còn cháu lại cổ vũ The Blues. Ngoài ra, hai bố con cũng yêu hai đội bóng khác nhau ở Bundesliga, tôi hâm mộ Dortmund còn cháu thích Schalke 04.

Bây giờ cháu đang du học ở Phần Lan nên hai bố con chỉ ngồi cùng nhau lúc nghỉ hè, dịp Tết. Nhưng bóng đá vẫn là chủ đề trong các cuộc trò chuyện của tôi và con.

[eMagazine] Diễn viên Trung Anh: Bận đóng phim vẫn phải xem Ngoại hạng Anh - Ảnh 13.
img

Con đang du học ở châu Âu, anh có tính đến kế hoạch đến xứ sở sương mù để xem Giải Ngoại hạng Anh thời gian tới không?

- Đúng là hai bố con cũng bàn với nhau về kế hoạch này. Đợt này, tôi quá bận nên lỡ chuyến đi như dự kiến cùng vợ và con gái tôi sang Phần Lan. Hiện tại, hai mẹ con đang ở thủ đô Helsinki trong thời gian nghỉ hè. Nếu bố trí được trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ qua Phần Lan rồi cùng con tới Anh thăm thú và xem một số trận đấu.


Nói thật, tôi cảm thấy thư giãn nhất là khi được ngồi trước màn hình tivi xem các đại chiến Ngoại hạng Anh vào những buổi tối cuối tuần không bị vướng lịch diễn.


Tuy nhiên, trước khi thực hiện kế hoạch này tôi vẫn có thể sống trong không khí sân cỏ nước Anh khi K+ mùa giải này ngoài phát sóng các trận đấu K+ còn có nhiều nội dung độc quyền như phỏng vấn riêng với các HLV nổi tiếng, các cầu thủ ngôi sao Giải Ngoại hạng Anh, phóng sự từ phía sau hậu trường nhờ tiếp cận trực tiếp với các nhân vật chính của Giải Ngoại hạng Anh,… thực hiện bởi đội ngũ ngay tại xứ sở sương mù.

Cảm ơn nghệ sĩ vì cuộc trò chuyện thú vị này!


Lê Duy
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên