xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

10 năm, vẫn vẹn nguyên nghĩa tình

HỒNG ĐÀO

Qua 10 năm thực hiện, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã được 11.000 lượt doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ 269.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

Vừa tan ca, chưa kịp trở về nhà trọ, nhiều công nhân (CN) đã đến ngay lễ trao vé xe và kỷ niệm 10 năm chương trình "Tấm vé nghĩa tình" do LĐLĐ TP HCM tổ chức tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức tối 19-1. Có những gương mặt bồi hồi vì từng được đoàn tụ với gia đình nhờ những tấm vé nghĩa tình này. Và cũng có những gương mặt háo hức vì sắp được về quê đón Tết trên những chuyến xe mang niềm vui sum họp

Ấm áp, chân thành

Mở đầu lễ kỷ niệm, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết với phương châm "Tết đến mọi nhà, mọi CN, không để CN nào không có Tết", năm 2009, chương trình mang tên "Hỗ trợ vé xe" đã được triển khai tại các KCX-KCN TP. Thời điểm ấy, số lượng doanh nghiệp (DN) và Công đoàn (CĐ) cơ sở tham gia chương trình còn ít, do vậy CĐ các KCX-KCN TP quyết định hỗ trợ 100% kinh phí để tặng 2.000 vé xe cho những CN nhiều năm liền không có điều kiện về quê để ăn Tết cùng gia đình ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Trong suốt thời gian qua, chương trình "Hỗ trợ vé xe" được nhân rộng hết các cấp CĐ với tên gọi "Tấm vé nghĩa tình", được thực hiện rộng khắp TP với nhiều chương trình chăm lo phong phú để đưa CN về quê đón Tết cùng gia đình trong không khí vui tươi, đầm ấm trong những dịp Xuân về. Riêng CĐ các KCX-KCN TP, mỗi năm trao khoảng 5.000 vé cho CN có hoàn cảnh khó khăn. Hàng trăm chuyến xe được tổ chức hết sức chu đáo, nghĩa tình vào những ngày 25, 26, 27 Tết xuất phát từ Khu Công nghệ cao đi đến 15 điểm từ các tỉnh Phú Yên, Bình Định và điểm cuối là TP Hà Nội. Chất lượng xe phục vụ ngày càng cao, phục vụ ăn sáng, nước uống, đưa đón tận nơi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xe dừng ở các trạm dừng chân uy tín, tổ chức CĐ luôn cử cán bộ đi theo xe để hỗ trợ kịp thời cho CN. "Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua 10 năm thực hiện, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của 11.000 lượt DN, hỗ trợ 269.000 vé xe cho CN về quê đón Tết với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng. Đặc biệt, tỉ lệ DN tham gia ngày càng tăng, ủng hộ từ 50% đến 70% kinh phí các chuyến xe. Nhiều DN còn hỗ trợ 100% vé đi và về cho CN. Tham gia tích cực chương trình này, nhiều DN đã thật sự xem CN là vốn quý" - ông Vũ bày tỏ.

10 năm, vẫn vẹn nguyên nghĩa tình - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, tặng vé xe Tết cho công nhân các KCX-KCN Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chúng tôi gặp lại chị Vương Thị Lân (Công ty Freetrend - KCX Linh Trung 1), quê Nghệ An, là người về quê đầu tiên trong dịp Tết năm 2009. Chị Lân kể chị vào TP HCM đã lâu mà về quê đúng một lần đó là lần bố chị bệnh nặng. Đám cưới chị cũng diễn ra thật đơn sơ với vài bàn tiệc ngay tại TP HCM, nơi chị đang làm việc. Lương CN hai vợ chồng eo hẹp giữa lúc có bao thứ phải lo. Đã vậy, sau một tai nạn lao động, chồng chị cứ nay ốm mai đau. Chẳng những ngày công không bảo đảm mà còn mất rất nhiều tiền vào chuyện thuốc thang. Vợ chồng chị muốn một lần về ăn Tết, nhưng... không đủ tiền. "Năm nào cũng đi ra đi vào dãy nhà trọ vắng tanh, nhớ quê, nhớ cha mẹ, thử hỏi ai không buồn. Chỉ sợ có ngày quên cả lối về nhà. May mà năm đó được tổ chức CĐ tặng cho tấm vé. Tôi không biết nói sao để tỏ lòng biết ơn của mình trước sự quan tâm này" - chị bộc bạch.

Nhân rộng niềm vui

Trong không khí đón Tết Kỷ Hợi 2019, ngoài Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, tại 5 điểm khác trong các KCX-KCN, LĐLĐ TP đã trao 4.068 tấm vé và quà Tết cho CN khó khăn, nhiều năm liền không về sum họp cùng người thân. Tổng kinh phí chăm lo hơn 4,5 tỉ đồng.

Chia sẻ tại chương trình trao vé, ông Lâm Thanh Định, Phó Giám đốc Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam - KCX Linh Trung 2, xúc động nói: "... Chúng tôi luôn ý thức và có chính sách nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho CN được về quê đón Tết. Những năm qua, ban giám đốc công ty đã nhiều lần hỗ trợ 70% tiền vé xe, phối hợp cùng CĐ công ty trao tặng cho những CN có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong sản xuất về quê đón Tết". Tết năm nay, công ty tiếp tục hỗ trợ 70% vé xe cho 197 CN về quê.

"Bất ngờ quá! Cứ nghĩ năm nay lại thêm một cái Tết buồn bã... Được trao vé lần này, tôi mừng nhưng cũng không khỏi chạnh lòng vì biết vẫn còn không ít bạn bè mình năm nay phải ăn Tết xa quê" - anh Lê Văn Lâm (Công ty TNHH Nissei - KCX Linh Trung 1, chia sẻ. Anh Lâm quê ở Thanh Hóa vào TP HCM làm việc 7 năm nhưng mới về Tết được 1 lần. Vợ bị rối loạn tiền đình nên không thể làm việc tại một DN ổn định mà làm CN thời vụ. Anh Lâm khoe với số tiền 1,7 triệu đồng cho chiếc vé về quê, anh sẽ dành số tiền đó biếu ông bà và lì xì cho các cháu ở quê. 

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM:

Một chương trình nhân văn

Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" của LĐLĐ TP thực hiện đã tạo được hiệu ứng lan tỏa, nhận được sự đồng thuận của DN và người lao động. Qua 10 năm thực hiện, chương trình đã giúp cho hàng trăm ngàn CN xa quê được đoàn tụ với người thân, đón một mùa Xuân ấm áp tại quê nhà. Đây là một chương trình nhân văn sâu sắc, kết nối trách nhiệm giữa DN và tổ chức CĐ. Đảng bộ, chính quyền TP luôn trân trọng sự đóng góp của đội ngũ CN, đặc biệt CN ở các tỉnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo