xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19

N.Dung

(NLĐO) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dành 200 tỉ đồng chăm lo cho đội ngũ y bác sĩ phòng, chống dịch, đồng thời chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam xây dựng gói hỗ trợ 20 tỉ đồng động viên cán bộ y tế tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và công đoàn ngành y tế, ngày 19-8, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức lễ xuấy quân đợt 2 đoàn thầy thuốc lên đường đến TP HCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống Covid-19. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã tới động viên đoàn công tác.

Động viên đoàn lên đường, PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhấn mạnh hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của các nhân viên y tế để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ TP HCM và các tỉnh miền Nam vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết.

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (đứng giữa) trao hỗ trợ tới đoàn công tác

"Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch, hành động vì nghĩa đồng bào, vì lợi ích, sức khỏe, tính mạng của cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn, các thành viên trong đoàn công tác sẽ nỗ lực phối hợp cùng ngành y tế TP HCM và các tỉnh phía Nam thực hiện tốt công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19"-PGS Cường chia sẻ.

Theo PGS Cường, trong đợt hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch Covid-19, đoàn cử 122 nhân viên y tế của bệnh viện. Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, đoàn công tác gồm 33 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã lên đường hỗ trợ TP HCM phòng, chống dịch Covid-19.

Tiễn đoàn lên đường, Giám đốc bệnh viện đã tặng đoàn 120 triệu đồng và một số đơn vị, lãnh đạo các đơn vị đã trao quà hỗ trợ, động viên và chúc đoàn lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế cho biết tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử gần 13.500 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP HCM và các địa phương khu vực phía Nam. Các chuyên gia và lãnh đạo các vụ cục của Bộ Y tế đã được huy động hỗ trợ TP Thủ Đức và 24 quận, huyện trên địa bàn TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ…

Cũng tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tới động viên đoàn công tác Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường.

Trao tặng số 155 triệu đồng hỗ trợ dinh dưỡng cho cán bộ nhân viên y tế tăng cường vào tâm dịch, ông Phan Văn Anh nhấn mạnh làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 với biến chủng Delta lây lan nhanh khiến số ca mắc, số ca tử vong cao gấp nhiều lần so với các đợt dịch trước. "Đội ngũ y, bác sĩ tăng cường là những chiến binh thầm lặng, phải đối mặt với khó khăn, vất vả, nguy hiểm, đòi hỏi bản lĩnh, chuyên môn và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ"- ông nói.

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nhân viên y tế động viên nhau trước khi đồng nghiệp lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết để chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là tuyến đầu, Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam nắm bắt đời sống, tâm tư của y, bác sĩ trong khả năng để chăm lo tốt nhất.

Dù nguồn lực còn hạn chế nhưng trong đợt dịch này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định dành nguồn lực 200 tỉ đồng chăm lo cho đội ngũ y bác sĩ phòng, chống dịch với mức 1 triệu đồng/người; đồng thời chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam xây dựng gói hỗ trợ 20 tỉ đồng động viên cán bộ, y bác sĩ tăng cường cho công tác phòng, chống dịch.

Dưới đây là một số hình ảnh nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại lễ xuất quân lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch Covid-19:

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Đoàn nhân viên y tế thế hệ sự quyết tâm trước khi lên đường vào tâm dịch

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Giám đốc Bệnh viện tặng quà và động viên đoàn nhân viên y tế

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.
122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.
122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.
122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Các nam nhân viên y tế cạo trọc đầu trước khi vào tâm dịch

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Ruốc và vừng lạc là những thực phẩm được đoàn công tác chuẩn bị trước khi lên đường

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Hành trang của các nhân viên Bệnh viện Phụ sản Trung ương trước khi lên đường chống dịch

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 12.
122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Đến nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chi viện hơn 150 nhân viên y tế vào miền Nam chống dịch

122 thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh 14.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo