xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

70% phần tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã hoàn thành

Tin - ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO) - Việc tạc tượng các chiến sĩ “Những người nằm lại phía chân trời” được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, đến nay đã hoàn thành 70% khối lượng

Ngày 13-3, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Khu tượng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại khu vực biển Bãi Dài, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, thành viên thường trực Ban Quản lý dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho biết đến nay công trình khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã thi công hơn 35% khối lượng công việc. Hiện đang hoàn thiện phần cọc, đài cọc, bể khu vực tượng đài.

 

img

 

img

 


Kiểm tra tạc tượng “Những người nằm lại phía chân trời”

Kiểm tra tạc tượng “Những người nằm lại phía chân trời”

 

Riêng việc tạc tượng các chiến sĩ cũng được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới trực tiếp chỉ đạo thi công. Theo ông Nới, các tượng đã hoàn thành 70%. Tất cả khuôn thạch cao đều làm tại TP.HCM rồi đưa ra Khánh Hòa. Sau ba giai đoạn phóng tượng bằng chất liệu đất sét, thạch cao với các tỉ lệ 1/3, 1/2, 1/1 để nghiệm thu, việc tạc tượng đã được thực hiện trên đá granite lấy từ huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Khu tưởng niệm này do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức xây dựng trên diện tích 2,5ha, với tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 hơn 150 tỉ đồng, từ sự đóng góp của người lao động, nhân dân cả nước. Tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “vòng tròn bất tử” từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma trong trận chiến với hải quân Trung Quốc ngày 14-3-1988.

 

img

 

img

 


Khu tưởng niệm đang hoàn thiện phần móng

Khu tưởng niệm đang hoàn thiện phần móng

 

Ông Đặng Ngọc Tùng biểu dương các đơn vị thi công thiết kế, đơn vị thi công kết nối đẩy nhanh tiến độ. Ông đề nghị Ban quản lý dự án xác định rõ ranh giới, công tác đền bù giải tỏa dứt điểm. Các đơn vị thi công cần xác định đây là công trình để đời do đo phải bảo đảm chất lượng cao. Ngoài ra phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, giải pháp che chắn tránh gây thiệt hại không đáng có. Phấn đấu giai đoạn 1 sẽ đưa khu vực tượng đài vào hoạt động nhân ngày 27-7. Giai đoạn 2, xây dựng khu đảo Cô Lin, khu Len Đao khi xây dựng phải có nơi để thân nhân các liệt sĩ ở lại, tham quan, nghỉ dưỡng.

 

img

 


Ông Đặng Ngọc Tùng thăm tặng quà 2 gia đình liệt sĩ hy sinh ở trận hải chiến Gạc Ma 14-3-1988

Ông Đặng Ngọc Tùng thăm tặng quà 2 gia đình liệt sĩ hy sinh ở trận hải chiến Gạc Ma 14-3-1988

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo