xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cán bộ Công đoàn ưu tú dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tin-ảnh-video: Văn Duẩn

(NLĐO)- Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng 10 cán bộ Công đoàn xuất sắc được vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất, 90 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, đã làm lễ dâng hương, dâng hoa, báo công tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Cán bộ Công đoàn ưu tú dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các cán bộ Công đoàn ưu tú dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Ảnh: H.N

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ Hưng Yên cùng 10 cán bộ Công đoàn xuất sắc được vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất, và 90 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu đã tới xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên dâng hương tưởng niệm, dâng hoa và báo công với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Cán bộ Công đoàn ưu tú dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Ảnh 2.

Các đại biểu thắp hương tại khu tưởng niệm - Ảnh: Văn Duẩn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và luôn dành cho giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam sự quan tâm đặc biệt.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu - Video: Văn Duẩn

"Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI (tháng 5-1978), đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Trong thời gian làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt" - ông Trần Thanh Hải nêu rõ.

Ông Trần Thanh Hải cùng các đại biểu cán bộ Công đoàn ưu tú hứa khắc ghi lời dặn dò của Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam Nguyễn Văn Linh: “Làm cán bộ Công đoàn là phải dũng cảm, dám hy sinh quyền lợi của cá nhân mình vì lợi quyền công nhân lao động, không được thoả hiệp nhưng cũng không quá cứng nhắc. Phải mềm dẻo nhưng không trái với các quy định của pháp luật, kiên quyết nhưng không quá khích. Đây là hành trang để các cán bộ Công đoàn phấn đấu không ngừng, vì công đoàn Việt Nam lớn mạnh, trường tồn. Luôn xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của đoàn viên và người lao động Việt Nam”.

Cán bộ Công đoàn ưu tú dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Ảnh 4.

Các đại biểu báo công với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Ảnh: H.N

Cán bộ Công đoàn ưu tú dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Ảnh 5.

Ông Trần Thanh Hải viết lưu bút tại sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh - Ảnh: H.N

Cán bộ Công đoàn ưu tú dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Ảnh 6.

Các đại biểu tham quan khu lưu niệm


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo