xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CEP chia sẻ yêu thương đến thành viên nghèo

Bài và ảnh: THANH NGA

CEP tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động trong chương trình "CEP chia sẻ yêu thương" để tiếp sức người lao động vượt khó vươn lên

Sáng 15-5, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã tổ chức chương trình "Chuyến xe CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân (CN) và người lao động (NLĐ) vượt khó do Covid-19". Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho thành viên nghèo như truyền thông về tác hại của tín dụng đen, tặng học bổng CEP, Mái nhà CEP, trao vốn vay, hỗ trợ nhu yếu phẩm… cho thành viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Dành 14,5 tỉ đồng chăm lo cho thành viên

Ông Võ Văn Khang, Trưởng Ban Kiểm soát CEP, nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm của CEP là tham gia góp phần giảm nghèo và cải thiện an sinh của cộng đồng thành viên nghèo một cách bền vững. Do vậy, mọi hoạt động, sản phẩm của CEP đều hướng đến phục vụ cộng đồng nghèo một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Trong 2 năm 2020-2021, trước sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, CEP đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hiệu quả như miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 45.000 thành viên nghèo.

Theo ông Khang, đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhưng hậu quả để lại vẫn còn nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống của NLĐ. Do đó, năm nay, CEP tiếp tục duy trì chương trình "CEP chia sẻ yêu thương - Cùng CN và NLĐ vượt khó do Covid-19", nhằm hỗ trợ các hộ gia đình nghèo thông qua các hoạt động hỗ trợ xây sửa nhà, tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng thẻ BHYT, hỗ trợ nhu yếu phẩm… Chương trình sẽ giúp đỡ khoảng 66.000 thành viên với tổng kinh phí khoảng 14,5 tỉ đồng. Riêng đợt này, CEP hỗ trợ 77 trường hợp với số tiền trên 700 triệu đồng.

Tại chương trình, Chi nhánh CEP Bình Tân đã trao vốn vay cho 10 CN với số tiền 285 triệu đồng để giải quyết khó khăn và làm kinh tế phụ gia đình. Chị Nguyễn Thị Bông, CN Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, là một trong số đó. Đây là lần đầu tiên chị Bông vay vốn từ CEP với số tiền 25 triệu đồng qua giới thiệu của Công đoàn công ty. Chị Bông làm CN đã nhiều năm, thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Một mình nuôi con, ở trọ nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Ngoài công việc tại nhà máy, chị còn đi phục vụ tiệc vào buổi tối và các ngày cuối tuần để có thêm thu nhập. Chị nói: "Điều tôi mong mỏi là sửa lại căn nhà cho cha mẹ ở quê nhưng thu nhập không cho phép. Được CEP hỗ trợ vốn, tôi sẽ xây cho cha mẹ mái nhà khang trang, không phải lo mưa nắng".

CEP chia sẻ yêu thương đến thành viên nghèo - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Ngọc Lệ bật khóc khi nhận món quà nghĩa tình từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP

Thêm động lực vượt khó

Cũng trong chương trình, "Chuyến xe CEP chia sẻ yêu thương" đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều NLĐ nghèo. Nhận phần quà lớn (tổng trị giá 98 triệu đồng) từ các nhân viên tín dụng CEP, chị Nguyễn Ngọc Lệ (ngụ huyện Bình Chánh) rưng rưng xúc động.

Chị Lệ theo nghề dệt nhưng dịch bệnh kéo dài khiến chị bị mất việc làm. Cuối năm 2021, chị xin vào làm CN tại một công ty sản xuất phân bón tại tỉnh Long An. Đi làm được 10 ngày thì tai nạn xảy ra, do đồng nghiệp bất cẩn làm hóa chất bắn trúng 2 mắt khiến chị mất thị lực tạm thời. Sau đó, chị đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật nhưng kết quả không như mong đợi, thị lực bị suy giảm, việc đi lại cũng trở nên khó khăn.

Nợ từ những lần phẫu thuật cộng với việc không thể làm việc, lại phải một mình nuôi con và người cháu ruột mồ côi, chị lắm lúc muốn buông xuôi. Nhưng thương con, thương cháu, thương cha mẹ già, chị gắng gượng sống. Ban ngày chị giúp một số việc lặt vặt tại quán ăn của người thân, tối đến lại ngủ nhờ căn chòi tạm của người em vì căn nhà nhỏ của gia đình tại huyện Bình Chánh đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hiểu những khó khăn của chị, ngoài hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà (30 triệu đồng), chi phí điều trị mắt (20 triệu đồng)..., CEP còn tặng chị một sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm, học bổng cho con. "Nhờ CEP, tôi có thêm động lực vượt khó" - chị Lệ nghẹn ngào.

Một thành viên nghèo khác là bà Trương Thị Lan cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của CEP. Đợt này, chương trình "Chuyến xe CEP chia sẻ yêu thương" đã gửi tặng bà một túi quà nghĩa tình gồm nhiều loại thực phẩm, nhu yếu phẩm, đặc biệt là phần học bổng trị giá 2,5 triệu đồng cho cháu ngoại bà.

Chồng là thương binh, bản thân bà sức yếu do mắc nhiều bệnh tật, phải điều trị lâu dài nên chi phí vô cùng tốn kém. Sinh hoạt gia đình phụ thuộc vào khoản trợ cấp của ông và đồng lương phụ việc ít ỏi của bà. Vợ chồng bà đang ở trọ cùng đứa cháu ngoại. Cuộc sống quá khốn khó nên cháu ngoại của bà nhiều lần xin nghỉ học. Với phần học bổng CEP, cháu bà lại có thể tiếp tục đến trường.

Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Song song với chương trình "Chuyến xe CEP chia sẻ yêu thương", CEP cũng tổ chức chương trình "Ngày chủ nhật Xanh - CEP vì môi trường" tại khu vực công viên trên đường Bờ Sông, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM với sự tham gia của hàng chục nhân viên tín dụng và thành viên CEP. Tham gia chương trình, các nhân viên, thành viên CEP và người dân địa phương đã chung tay phát quang bụi rậm, san lấp và dọn dẹp vệ sinh khu vực công viên, đồng thời trồng cây xanh để làm đẹp cảnh quan. CEP cũng lắp đặt các máy tập thể dục tại công viên nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của khách hàng và người dân địa phương. Đây cũng là công trình chào mừng "Tháng CN" năm 2022.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo