xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chớ ngại làm trái chuyên ngành!

Thúy Liễu

"Dù công việc hiện tại không liên quan nhiều đến ngành học nhưng tôi vẫn có thể làm tốt, thậm chí còn có thể tốt hơn nếu được tạo điều kiện phát huy năng lực.

Không phải ai ra trường cũng có thể theo đuổi đúng ngành nghề mình đã học, do vậy cứ mạnh dạn tìm kiếm cơ hội cho bản thân và biết đâu bạn sẽ thành công". Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thùy Linh, nhân viên giám sát công trình một công ty có tiếng trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp tại TP HCM.

Chị Linh tốt nghiệp cử nhân ngành quản lý môi trường tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM. Như bao nhiêu sinh viên (SV) khác, sau khi ra trường, chị tự tin ứng tuyển vào vị trí công việc đúng chuyên ngành, đó là trở thành nhân viên HSE (phụ trách an toàn - sức khỏe - môi trường). Tuy nhiên, sau khi được gọi phỏng vấn, chị bị trượt do không thể giao tiếp bằng tiếng Anh và điều này khiến chị hụt hẫng. "Thời điểm ấy, yêu cầu về ngoại ngữ đối với SV không quá khắt khe, do vậy, tôi chỉ chú tâm tích lũy kiến thức chuyên ngành và học thêm các chứng chỉ liên quan đến ngành học như ISO, OHSAS. Việc xem nhẹ ngoại ngữ khiến tôi và bạn bè mất đi cơ hội việc làm khi ra trường" - chị Linh bày tỏ.

Không nản chí, Linh lại bắt đầu quá trình tìm việc. Linh ứng tuyển vào vị trí nhân viên giám sát mục tiêu ở công ty hiện tại, vì thấy đơn vị hoạt động trong lĩnh vực có liên quan ít nhiều đến ngành học. Quan trọng hơn là công ty không đòi hỏi kinh nghiệm và cũng không yêu cầu cao về ngoại ngữ. Vượt qua vòng phỏng vấn, Linh được tuyển thẳng vào vị trí giám sát công trình với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Dù công việc hết sức mới mẻ song nhờ nỗ lực tự thân và tinh thần ham học hỏi, Linh đã có những bước đi vững chắc trong nghề. "Lúc vào công ty làm việc, tôi như tờ giấy trắng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã học hỏi được nhiều thứ, nhất là kinh nghiệm lập kế hoạch, ứng xử với khách hàng và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công việc hằng ngày" - chị Linh cho biết thêm. Từ chỗ chỉ quản lý 7 nhân sự lúc đầu, nay Linh được lãnh đạo công ty tin tưởng giao quản lý 25 người.

Chớ ngại làm trái chuyên ngành! - Ảnh 1.

Nhìn lại quá trình tìm việc của bản thân, Linh cho rằng các bạn SV mới ra trường nên mạnh dạn cởi bỏ suy nghĩ sợ làm trái chuyên môn. Theo Linh, chính suy nghĩ ấy đã khiến không ít bạn trẻ cứ loay hoay tìm việc dù rằng cơ hội nghề nghiệp vẫn còn. "Nếu cảm thấy vị trí công việc phù hợp với năng lực, các bạn nên thử thách bản thân mình và sống hết mình với nó. Trong nhiều trường hợp, có khi đó lại là trải nghiệm thú vị cho bạn, chưa kể cơ hội thăng tiến cũng rộng mở" - chị Linh bộc bạch. Hiện tại, chị Linh đang tham gia khóa học IELTS để trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ nhằm thực hiện nguyện vọng trở thành nhân viên HSE tại một công ty đa quốc gia trong tương lai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo