xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công đoàn TP HCM đổi mới sâu sắc, toàn diện, vì đoàn viên và người lao động

Thanh Nga - ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Các cấp Công đoàn không ngừng phát huy năng động, sáng tạo, tổ chức các phong trào thi đua, động viên CNVC-LĐ TP nêu cao vai trò tiên phong, xây dựng giai cấp lớn mạnh, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp chung

Công đoàn TP HCM đổi mới sâu sắc, toàn diện, vì đoàn viên và người lao động - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM phát biểu tại buổi lễ

Sáng 26-7, Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019) đã được long trọng tổ chức tại Hội trường Thành ủy TP HCM. Đến tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy cùng với sự tham dự của đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ CĐ và CNVC-LĐ TP.

Công đoàn TP HCM đổi mới sâu sắc, toàn diện, vì đoàn viên và người lao động - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP chúc mừng 14 thủ lĩnh Công đoàn đoạt Giải thưởng 28-7

Mở đầu chương trình, đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Vinh Quang CĐ Việt Nam", tái hiện sinh động quá trình hình thành, phát triển của tổ chức CĐ và giai cấp CN Việt Nam trong suốt quá trình 90 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước.

Công đoàn TP HCM đổi mới sâu sắc, toàn diện, vì đoàn viên và người lao động - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Vinh Quang CĐ Việt Nam"

Sau chương trình sân khấu hóa, đại diện CĐ TP HCM cùng hơn 1,4 triệu đoàn viên, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM đã một lần nữa ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam. Bà Thúy nhấn mạnh hòa nhịp cùng sự phát triển của TP, các cấp CĐ không ngừng phát huy năng động, sáng tạo, tổ chức các phong trào thi đua, động viên CNVC-LĐ TP nêu cao vai trò tiên phong, xây dựng giai cấp lớn mạnh, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp chung. Hoạt động của tổ chức CĐ luôn bám sát thực tiễn, vừa chủ động chăm lo, vừa kiên trì tham gia xây dựng chế độ chính sách để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN, người lao động (NLĐ); phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các quy định, quy chế, thang lương, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ; thể hiện rõ hơn vai trò trong phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ; đồng thời giám sát việc thực hiện pháp luật lao động ở doanh nghiệp (DN), góp phần quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Công đoàn TP HCM đổi mới sâu sắc, toàn diện, vì đoàn viên và người lao động - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao Giải thưởng 28-7 cho cán bộ Công đoàn

"Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. CĐ luôn gắn bó máu thịt với giai cấp CN, đồng hành với dân tộc. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta tự hào với truyền thống vẻ vang trải qua chặng đường 90 năm hình thành và phát triển, CĐ Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị trí của mình trong đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giành độc lập, thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng hành và là chỗ dựa tin cậy trong đời sống và việc làm của CNVC-LĐ.. Trước những chuyển biến và đòi hỏi của tình hình mới, CĐ TP mang trọng trách đổi mới thực chất về cả tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tập hợp, chức năng của CĐ, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, tiếp tục tổ chức nhiều hơn, hiệu quả, thiết thực hơn các phong trào hành động cách mạng"- bà Thúy khẳng định.

Công đoàn TP HCM đổi mới sâu sắc, toàn diện, vì đoàn viên và người lao động - Ảnh 5.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM, LĐLĐ TP chúc mừng và trao Giải thưởng 28-7 cho cán bộ Công đoàn

Là đoàn viên CĐ xuất sắc khi từng đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng, chị Hà Thị Loan (Trung tâm công nghệ sinh học TP HCM) chia sẻ: "Hoạt động thi đua thực tiễn do CĐ phát động là bệ đỡ cho đoàn viên sáng tạo, nghiên cứu chế tạo ra nhiều sản phẩm mới, chất lượng đáp ứng yêu cầu chuyển giao và ứng dụng trong thực tế mang lại giá trị kinh tế cao. Bản thân tôi cũng đã trưởng thành từ phong trào này và từng vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng. Với những thành tựu to lớn của tổ chức CĐ trong 90 năm qua, tôi tin tưởng CĐ Việt Nam sẽ luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, và luôn là đầu tàu dẫn dắt đội ngũ CNVC-LĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo, ra sức thi đua lao động luôn đồng hành với sự phát triển của đất nước, góp phần thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và thực hiện tốt di nguyện của Bác Hồ kính yêu"

Cũng tại chương trình, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là cán bộ CĐ cơ sở, LĐLĐ TP đã tổ chức trao Giải thưởng 28-7 cho 14 thủ lĩnh CĐ xuất sắc. 

Công đoàn TP HCM đổi mới sâu sắc, toàn diện, vì đoàn viên và người lao động - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong những năm qua, tổ chức CĐ TP HCM đã có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện, hướng mạnh vào việc giáo dục và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Tổ chức CĐ TP đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ đã được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống; vai trò CĐ tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN tiếp tục được khẳng định, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho NLĐ. Các phong trào thi đua lao động do CĐ tổ chức và phát động đã đạt hiệu quả rõ rệt, khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn của đội ngũ CNVC-LĐ. Qua phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu cho truyền thống cách mạng của giai cấp CN.

 Biểu dương và ghi nhận những thành quả rất đáng tự hào và trân trọng của các thế hệ cán bộ CĐ TP, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tổ chức CĐ TP cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giúp CNVC-LĐ nhận thức sâu sắc hơn nữa về giai cấp, về Đảng, về tổ chức CĐ, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN; tập trung các nguồn lực, đổi mới hoạt động, phát triển đa dạng, nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, các hoạt động hướng về cấp cơ sở; Chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chương trình “Phúc lợi đoàn viên” để cụ thể hoá việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức CĐ mang lại cho NLĐ, nhất là việc làm, nhà ở, nhà trẻ, giá điện, nước, chăm sóc sức khoẻ... Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, DN giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của CN, nhất là đối với các hành vi phạm chính sách, pháp luật của các DN đối với NLĐ, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngừng việc trái pháp luật. Đồng thời, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác CĐ các cấp, đảm bảo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những cán bộ, đoàn viên CĐ ưu tú, xuất sắc; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến, nòng cốt trong các DN, đơn vị ngoài khu vực nhà nước, ngoài công lập. "Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo, giải quyết ngay các kiến nghị chính đáng, tạo những điều kiện tốt nhất cho hoạt động của tổ chức CĐ. Tôi mong muốn các cấp CĐ và toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ TP phát huy mạnh mẽ truyền thống năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, tham gia liên tục các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ TP"- Bí thư Nhân lưu ý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo