xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công nhân cần tỉnh táo, không nghe theo lời xúi giục gây rối

K.An

(NLĐO)- Tổ chức Công đoàn Việt Nam kêu gọi công nhân tỉnh táo, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, chấm dứt hành vi tụ tập đông người, trở lại công ty làm việc để có thu nhập, đảm bảo cuộc sống của mình và gia đình...

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, qua xác minh của các cơ quan chức năng, nguyên nhân chính là do các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, phần tử bất mãn lợi dụng, kích động, lôi kéo một bộ phận công nhân (CN) và người dân nói chung chưa có đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình xây dựng dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng, tham gia các hoạt động trên.

Quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta trong xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật là nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân. Từ kết quả phiên thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đặc khu, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học và cử tri cả nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lùi thời gian thông qua dự án luật này. 

Sáng 11-6, 423 trên tổng số 432 đại biểu Quốc hội có mặt (chiếm 85,63% tổng số đại biểu Quốc hội) đã bỏ phiếu lùi thời gian thông qua luật này, trong đó có nội dung: Không quy định trường hợp đặc biệt về thời hạn sử dụng đất kéo dài đến 99 năm.

Công nhân cần tỉnh táo, không nghe theo lời xúi giục gây rối - Ảnh 1.

Công đoàn Việt Nam tin tưởng CN cả nước phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam, tiếp tục cần cù, sáng tạo trong lao động, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống

Đối với Luật An ninh mạng, sáng 12-6, 423 trên tổng số 466 đại biểu Quốc hội có mặt (chiếm 86,86% tổng số đại biểu Quốc hội) đã nhất trí biểu quyết thông qua. 

Các quy định của luật này không vi phạm quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp 2013, không hạn chế quyền kinh doanh của các doanh nghiệp mà nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng vốn đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay; đồng thời bổ sung cơ sở pháp lý cần thiết bảo đảm cho các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm trật tự xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Đảng, nhà nước, các cấp công đoàn (CĐ) Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc có trong mỗi anh, chị, em CN chúng ta; đó cũng là truyền thống quý báu của giai cấp CN, người lao động (NLĐ) và tổ chức CĐ Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử. 

Tuy nhiên, tình yêu đất nước, những hành động thể hiện lòng yêu nước chỉ phát huy hiệu quả, đích thực và đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển đất nước khi nó được thể hiện đúng cách, đúng pháp luật.

Việc một bộ phận CN nghe theo lời xúi giục, kích động, đe dọa của kẻ xấu đã bỏ việc, tập trung đông người, thậm chí có những hành vi và lời nói quá khích, trái pháp luật, chắc chắn không phải là cách thể hiện lòng yêu nước. 

Với hành động này, việc làm, thu nhập, đời sống gia đình của anh, chị, em bị ảnh hưởng, doanh nghiệp (DN) lâm vào tình trạng đình đốn trong khi nhiều đơn đặt hàng sắp đến ngày phải thực hiện, có nguy cơ bị phạt hợp đồng; giao thông ùn tắc, an ninh trật tự trên địa bàn không đảm bảo, môi trường đầu tư, sức cạnh tranh của nền kinh tế bị ảnh hưởng. 

Đất nước ổn định thì vấn đề việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập của NLĐ mới được đảm bảo. Trong khi Đảng, nhà nước, tổ chức CĐ Việt Nam và lãnh đạo các địa phương đang không ngừng nỗ lực bằng nhiều giải pháp khác nhau để anh, chị, em có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng cao, đời sống được cải thiện thì những hành động của một bộ phận công nhân trong mấy ngày qua là điều rất đáng tiếc, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của CN lao động Việt Nam, đồng thời gây ra sự lo lắng cho gia đình, người thân của mình nơi quê nhà.

Công nhân cần tỉnh táo, không nghe theo lời xúi giục gây rối - Ảnh 2.

Công đoàn Việt Nam biểu dương những công nhân ngay từ đầu đã kiên định, bản lĩnh, không nghe theo kẻ xấu, tích cực lao động, sản xuất tại doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình.

Tổ chức CĐ Việt Nam kêu gọi CN tỉnh táo, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, chấm dứt hành vi tụ tập đông người, trở lại công ty làm việc để có thu nhập, đảm bảo cuộc sống của mình và gia đình, phát triển DN, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Đó là hành động thực sự có ý nghĩa, thể hiện đầy đủ nhất tình yêu thương gia đình, trách nhiệm với DN và lòng yêu nước chân chính của người CN lao động Việt Nam.

CĐ Việt Nam đồng thời biểu dương anh, chị, em CN ngay từ đầu đã kiên định, bản lĩnh, không nghe theo kẻ xấu, tích cực lao động, sản xuất tại DN, góp phần ổn định tình hình. Mong muốn CN tiếp tục phát huy, tuyên truyền, động viên những đồng nghiệp chưa hiểu rõ âm mưu của kẻ xấu, sớm chấm dứt hành vi bỏ việc và tham gia tụ tập đông người.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã tạm giữ một số đối tượng quá khích, phá hoại để điều tra và xử lý nghiêm trước pháp luật trong thời gian sớm nhất.

CĐ Việt Nam tin tưởng CN lao động cả nước phát huy truyền thống giai cấp CN Việt Nam; tiếp tục cần cù, sáng tạo trong lao động, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, nâng cao cảnh giác cách mạng, thể hiện lòng yêu nước đúng cách, đúng pháp luật, "Vì việc làm và cuộc sống của gia đình bạn, vì DN ổn định và phát triển, vì đất nước phồn vinh".

Lời khai những đối tượng kích động vụ gây rối - Nguồn video: VTV

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo