xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công nhân căng mình làm thêm

Mai Quý (Báo Lao động Thủ Đô)

Những ngày cuối năm, không ít công nhân lao động ngoài làm việc tại công ty còn tranh thủ “chạy sô” kiếm việc bên ngoài để có tiền trang trải trong những ngày Tết.

Nhiều người chia sẻ, cuối năm công ty ít việc, công nhân (CN) không được tăng ca, trong khi tiền lương eo hẹp, làm được đồng nào xào luôn đồng ấy, không có tiền dư dả để tích lũy, tiền thưởng Tết cũng không thấm vào đâu so với chi tiêu ngày Tết. Chính vì vậy họ phải căng mình làm thêm để lo đón Tết.

"Chạy sô" kiếm việc làm thêm

Còn hơn 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán, để phục vụ thị trường và nhu cầu tiêu dùng cuối năm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, hàng hóa đang tăng cường các hoạt động, do đó nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, việc làm bán thời gian cũng tăng theo. Đây được xem là "cơ hội vàng" cho nhiều CN tìm kiếm việc làm thêm sau khi tan ca tại công ty để có thêm thu nhập, trang trải cho dịp Tết sắp đến.

Hẹn gặp chị Nguyễn Thị Huyền, CN đang làm việc tại Công ty Sei (KCN Thăng Long) sau giờ tan ca, vừa dứt cuộc trò chuyện, chị Huyền đã vội tạm biệt chúng tôi vì lý do chị thấy trên trang tìm kiếm việc làm đăng tải thông tin tuyển lao động thời vụ để đáp ứng nhu cầu hàng hóa dịp tết Nguyên đán 2019. Sau khi đọc kỹ thông tin tuyển dụng, thấy mình có thể đáp ứng được điều kiện đưa ra nên chị đã quyết định sẽ đến tận nơi để đăng ký nhận việc.

Nán lại trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc đi làm thêm như thế liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc tại công ty không? chị Huyền nói: "CN bọn mình vất vả quen rồi! Giờ vất vả thêm tí nữa cũng có sao. Miễn là có thêm thu nhập để trang trải cho dịp Tết sắp đến.

hẳng giấu, cả năm làm việc, mình không tích lũy được đồng nào, bởi lương tháng trung bình được 6 triệu, một phần để chi tiêu cho bản thân, phần còn lại gửi về phụ giúp bố mẹ ở dưới quê. Nếu công ty đợt này không hạn chế công nhân tăng ca thì chắc mình cũng không đi làm thêm ở ngoài. Bây giờ không làm tăng ca, thời gian rảnh rỗi không để làm gì nên mình mới quyết định nhận việc làm thêm".

Tạm biệt chị Huyền cùng lời chúc may mắn, chúng tôi tìm đến phòng trọ của anh Trần Văn Đạt, công nhân đang làm việc tại Công ty Jtec (KCN Thăng Long), trong khi các phòng trọ xung quanh đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm tối thì anh Đạt lại đang hì hụi với chiếc mỏ hàn, cuộn thiếc để gắn nối dây điện vào các bảng mạch điện tử.

Anh Đạt cho biết: "Tôi nhận làm công việc này được gần 1 tháng, vì đây công việc làm thêm tại nhà, lương tính theo sản phẩm nên sau khi được bạn bè giới thiệu tôi đã nhận ngay. Hằng ngày, nếu tăng ca thì thôi, còn không tăng ca thì tôi thường dành ra một vài tiếng để hàn mạch điện tử. Nhờ công việc làm thêm tại nhà này mà mỗi tháng tôi cũng kiếm thêm được khoảng được 1 - 2 triệu đồng. Sắp đến Tết rồi, tiền dư dả chẳng có nhiều mà cũng chưa biết lương thưởng được bao nhiêu nên tôi cứ chủ động làm thêm để có tiền về quê tiêu Tết".

Công nhân căng mình làm thêm  - Ảnh 1.

Công nhân lao động nhận công việc về nhà để làm thêm kiếm thêm thu nhập

Thời đại công nghệ phát triển, nhiều CN nhất là nam giới cũng có thêm sự lựa chọn là chạy xe ôm công nghệ để "tăng ca" kiếm thêm thu nhập. Gặp anh Đỗ Văn Thuận, CN của Công ty công nghệ Muto (KCN Quang Minh) khi anh đang đứng đợi khách tại cổng khu công nghiệp và khoác chiếc áo đồng phục của hàng xe ôm Grab.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Thuận cho biết, trước khi vào làm việc tại công ty, công việc chính của anh là chạy xe ôm Grab, chính vì thế, hằng ngày, sau khi tan ca tại công ty, anh đều tranh thủ mở ứng dụng để nhận khách. Nhu cầu đi xe ôm công nghệ ngày càng cao, thêm vào đó, ở đây lại gần trung tâm thương mại Mê Linh Plaza nên lượng khách cũng tương đối ổn định, nếu may mắn thì trong ngày bình thường anh cũng kiếm được dăm bảy chục, cuối tuần thì thu nhập khấm khá hơn vì thời gian chạy xe nhiều hơn.

Theo anh Thuận, càng gần Tết, nhu cầu đi lại của khách hàng càng đông, chính vì thế, anh thường xuyên mở ứng dụng để nhận khách với mong muốn chạy được thật nhiều cuốc xe để có thêm tiền lo cho dịp Tết sắp đến. Anh Thuận cho biết: "Dịp tết năm ngoái, sau khi công ty cho nghỉ Tết, tôi không về quê luôn mà vẫn ở lại để chạy Grab đến tận chiều 30 tết. Đỉnh điểm có ngày tôi kiếm được gần 1 triệu, nhờ đó mà gia đình có một cái Tết tươm tất. Chính vì thế, dịp Tết năm nay tôi sẽ tiếp tục ở lại để chạy Grab và hi vọng rằng thu nhập sẽ được bằng và cao hơn năm ngoái".

Tỉnh táo để tránh rủi ro

Khoảng thời gian gần Tết, nhu cầu tìm việc làm thời vụ, bán thời gian của người lao động tăng cao, lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng tìm cách lừa đảo, kiếm tiền từ sự cả tin của người lao động.

Chia sẻ với chúng tôi về chuyện buồn và cũng là một bài học quý giá của bản thân, chị Vũ Thị Thanh (quê Nghệ An) đang làm việc tại KCN Phú Nghĩa cho biết, cuối năm ngoái, do nóng lòng tìm việc làm thêm để dành dụm ít tiền về quê trang trải trong ngày Tết, chị đã xin vào làm việc bán thời gian tại một nhà xưởng gần khu trọ, công việc của chị là đóng gói bánh kẹo với mức lương 17.000 đồng/giờ.

Mặc dù chị đã cố gắng làm đến tận 29 tết mới xin nghỉ và xin lấy lương để về quê đón Tết cùng gia đình nhưng chủ nhà xưởng lại không trả lương vì lý do chị xin nghỉ trong khi còn nhiều đơn hàng cần phải hoàn thành nếu không sẽ phải đền bù. Sau nhiều lần đề nghị thanh toán tiền lương không được, chị đã quyết định coi đó là học phí cho bài học kinh nghiệm của bản thân. "Ngẫm lại, lỗi một phần cũng ở bản thân do quá nhẹ dạ cả tin, chấp nhận làm mà không có cam kết rõ ràng với nhà xưởng về hợp đồng lao động và các điều khoản nên mới phải làm không công" – chị Thanh chia sẻ.

Thực tế cho thấy, những lao động thời vụ, bán thời gian thường có nguy cơ gặp rủi ro về vấn đề không nhận được lương đúng cam kết, không được đền bù khi có tai nạn lao động, thiệt thòi khi không có BHXH… Do đó, để đề phòng tình huống bất lợi có thể xảy ra, người lao động có nhu cầu tìm việc làm thêm cần đến những địa chỉ có uy tín, dù công việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng người lao động cần có các cam kết rõ ràng với đơn vị tuyển dụng, lập thành văn bản với các quy định chặt chẽ, đặc biệt là số tiền công, thời gian thanh toán.

Để tìm được những việc làm thời vụ phù hợp, người lao động nên theo dõi thông tin thị trường lao động, nhu cầu việc làm, nắm rõ số lượng, yêu cầu và thời điểm cần cụ thể những việc làm lao động thời vụ. Đặc biệt, người lao động không nên cả tin những công việc tuyển dụng một cách quá dễ dàng, việc làm thu nhập cao.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo