xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gắn kết tình thân

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Chương trình “Đồng hành cùng công nhân” dự kiến khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 5.000 công nhân và con công nhân tại các KCX-KCN, khu nhà trọ tại TP HCM

Dù 8 giờ thì chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí do Công đoàn (CĐ) ngành Y tế TP HCM tổ chức mới khai mạc nhưng mới 7 giờ 30 phút, rất đông công nhân (CN) và bà con nghèo tại huyện Nhà Bè, TP HCM đã tập trung tại Trung tâm Sinh hoạt CN (KCN Hiệp Phước). Trước đó một tuần, hay tin chương trình “Đồng hành cùng CN” sẽ được tổ chức tại KCN Hiệp Phước, nhiều CN ở các doanh nghiệp rất háo hức.

Phục vụ tận tình, chu đáo

Có mặt từ rất sớm, chị Huỳnh Thị Mỹ Liên, CN Công ty Hai Thanh - KCN Hiệp Phước, cho biết: “Nghe có đoàn y, bác sĩ về khám bệnh miễn phí nên sáng nay tôi thức dậy thật sớm, tranh thủ đi chợ rồi ra đây cho kịp giờ. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy đau ngực, nhức mỏi trong người mà không biết bị bệnh gì”. Sau khi được bác sĩ khám và tư vấn tại chỗ, chị Liên thở phào nhẹ nhõm bởi những triệu chứng nói trên là do làm việc quá sức. Ngoài kê đơn yêu cầu bổ sung vitamin, bác sĩ cũng ân cần dặn chị quan tâm đến việc ăn uống, nghỉ ngơi. Ở khu vực khám cho bệnh nhi, chúng tôi gặp chị Lê Thị Hồng Lực, CN Công ty Giấy Liên Sơn, cùng cậu con trai hơn 1 tuổi. Chị Lực kể cả tháng nay con trai chị nổi mẩn ngứa khắp mình, tối bé không ngủ được nên chị rất lo lắng. “Sau khi khám xong, bác sĩ cho biết thằng bé chỉ bị nổi rôm sẩy do thời tiết nóng bức. Bác sĩ cho thuốc về pha nước cho bé tắm và dặn phải cho bé mặc quần áo thoáng mát để tránh rôm sẩy lây lan nên tôi cũng yên tâm” - chị Lực kể.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông đang tư vấn sức khỏe sinh sản cho công nhân KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông đang tư vấn sức khỏe sinh sản cho công nhân KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM

Vui nhất vẫn là con CN khi được các bác sĩ khám bệnh, phát quà. Cầm trên tay bịch thuốc bổ và phần quà là một túi xúc xích do chương trình gửi tặng, bé Lê Văn Lương, con anh Lê Văn Lanh, CN Công ty Giấy Liên Sơn, hớn hở khoe: “Bác sĩ nói con kén ăn quá nên ốm. Con hứa sẽ chăm ăn uống để có sức khỏe đi học và vui chơi”. Chứng kiến niềm vui của con, anh Lanh cảm động nói: “Ở vùng sâu, vùng xa nên chúng tôi rất thiệt thòi vì điều kiện thiếu thốn, di chuyển khó khăn. Con bị bệnh cũng không dám đi khám bác sĩ vì không có tiền và phải đi làm. Vì thế, những chuyến khám bệnh miễn phí như thế này rất quý”.

Cộng đồng trách nhiệm

Phải có mặt từ sớm và tạm gác lại công việc cơ quan để tham gia chương trình nhưng đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện vẫn rất nhiệt tình. Bác sĩ Trần Quốc Hưng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tâm sự: “Có đi mới biết đời sống CN còn khó khăn, thiếu thốn. Thu nhập thấp nên họ ít có điều kiện khám chữa bệnh. Được  góp chút công sức để san sẻ khó khăn ấy với họ, tôi rất vui”.

Dù đã nhiều lần tham gia chương trình nhưng nhiều y, bác sĩ vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp, xem đó là trải nghiệm khó quên. Ở chương trình truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản, khi nghe nữ CN đặt ra những câu hỏi ngô nghê về giới tính cũng như các vấn đề liên quan đến sức khỏe, không chỉ bày tỏ cảm thông, các bác sĩ còn tư vấn, giải đáp thắc mắc cho CN rất tận tình. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP, bày tỏ: “Càng đi càng thương CN. Nhiều người vì thiếu hiểu biết, e ngại nói ra chuyện tế nhị nên mắc nhiều bệnh phụ khoa, ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này mà không hề hay biết. Có kiến thức căn bản, CN sẽ tự phòng ngừa được bệnh”.

Đây là năm thứ ba, CĐ ngành y tế thực hiện chương trình “Đồng hành cùng CN”. Mỗi năm, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho khoảng 7.000-8.000 CN và con CN tại các KCN-KCN, khu nhà trọ. “Nếu như năm đầu tiên chỉ có hơn 10 đơn vị hưởng ứng thì đến năm thứ ba đã có 32 đơn vị tham gia chương trình. Điều đó cho thấy chương trình đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền và thu hút đông đảo đội ngũ y, bác sĩ tham gia với tinh thần cộng đồng trách nhiệm” -  bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch CĐ ngành Y tế TP HCM, cho biết.

“Tổ chức chương trình khám chữa bệnh cho CN tại các KCX-KCN, khu nhà trọ là việc làm rất có ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe cho CN nhập cư có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Tinh thần cộng đồng trách nhiệm và ý thức sẻ chia của đội ngũ y, bác sĩ đã giúp chương trình có sức lan tỏa đặc biệt, gắn kết tình thân”

- bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhìn nhận.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo