xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết nối những tấm lòng

Bài và ảnh: THANH NGA

Những việc làm thiết thực được lồng ghép trong các sân chơi không chỉ mang đến cho người lao động niềm vui mà còn là cách tuyên truyền, giáo dục hiệu quả

Hội thi ẩm thực với chủ đề “Nối vòng tay lớn” do LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM tổ chức vào chiều tối 12-3 tại Công viên Làng Hoa đã tạo được dấu ấn đẹp cho quan khách khi thu về hơn 80 triệu đồng. 77 gian hàng với gần 200 món ăn “ngon, bổ” đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều thực khách. Toàn bộ số tiền thu được tại hội thi dùng để chăm lo cho con CNVC-LĐ khó khăn.

San sẻ yêu thương

Đây là lần đầu tiên, hội thi được LĐLĐ quận Gò Vấp tổ chức với quy mô lớn nhằm gây Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Hiểu được mục tiêu hội thi hướng đến nên CNVC-LĐ trên địa quận đã hưởng ứng rất nhiệt tình và đăng ký tham gia với cả tấm lòng.

Mỗi đội chế biến, bày bán 2 món mặn và ngọt với ít nhất 80 phần ăn. Các món ăn sau khi chấm điểm sẽ được bán cho thực khách đến tham quan, thưởng thức. Tuy giá mỗi phần ăn rất mềm, khoảng 15.000 đồng, nước uống là 5.000 đồng/phần nhưng bảo đảm chất lượng, vệ sinh. Các món ăn được trình bày rất công phu và bắt mắt. Chẳng hạn, các món ăn của Công đoàn (CĐ) Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ ngon mà còn được trang trí rất tinh tế. “Cả tuần lễ, các giáo viên chia nhau làm các vật trang trí cho gian hàng, từ bồn tiểu cảnh, đôi quang gánh cho đến ngôi nhà nhỏ được làm từ bánh... Dù mệt nhưng ai cũng vui” - cô Phan Hạnh Nhân, một thành viên trong đội, cho biết.

 

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM tham quan gian hàng ẩm thực tại Công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp
Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM tham quan gian hàng ẩm thực tại Công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp

 

Hội thi cũng thu hút người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia, trong đó có Công ty TNHH Nam Phương V.N (sản xuất thực phẩm). Ngoài 2 món ăn là chè thưng và xiên que nướng, công ty còn bày bán các sản phẩm tiêu dùng do đơn vị sản xuất với giá khuyến mãi. “Đây là hoạt động có ích nên dù rất bận rộn, anh em vẫn nhiệt tình tham gia. Được góp sức chia sẻ khó khăn với các học sinh nghèo là niềm vui của chúng tôi” - ông Phạm Văn Vỹ, Chủ tịch CĐ Công ty Nam Phương V.N, bộc bạch.

Khi ban tổ chức công bố hội thi thu về được 80 triệu đồng, không chỉ thành viên các đội mà khách tham quan cũng rất bất ngờ và hạnh phúc.

Trước đó, hội thi ẩm thực “Nối vòng tay lớn” do LĐLĐ TP HCM tổ chức tại nhà nghỉ - khách sạn Thanh Đa để gây quỹ cho chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh cũng thành công rực rỡ. 65 đơn vị tham gia với 70 gian hàng ẩm thực đã đóng góp hơn 150 triệu đồng tạo nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp TP, tiếp sức con CNVC-LĐ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Tương thân, tương ái

Trong khi đó, phiên chợ nghĩa tình công nhân (CN) “Cũ người mới ta” do LĐLĐ quận 11, TP HCM tổ chức hằng năm được đánh giá là hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều CĐ cơ sở tham gia. Phiên chợ gần đây nhất được tổ chức đã thu hút 30 đơn vị với hơn 4.000 món hàng đa dạng, chủ yếu là quần áo các loại, đồ dùng trong gia đình...

Tại phiên chợ, CNVC-LĐ tham gia có thể tìm được những vật phẩm hữu ích bằng cách trao đổi các đồ dùng đã qua sử dụng hoặc tuy còn mới nhưng không có nhu cầu xài, những sản phẩm handmade với “giá bèo”, như quần áo, giày dép... có giá chỉ từ 10.000 đồng đến dưới 100.000 đồng. Mỗi gian hàng tham gia trích toàn bộ hoặc một phần lợi nhuận để chăm lo CNVC-LĐ bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, CN có hoàn cảnh quá khó khăn để động viên họ luôn luôn lạc quan, tin tưởng và cố gắng công tác tốt.

“Sau lần đầu tổ chức vào năm 2015, chương trình đã gây được ấn tượng tốt với CĐ cơ sở, CNVC-LĐ và mang lại hiệu quả thiết thực nên chúng tôi quyết tâm duy trì. Chúng tôi đang chuẩn bị cho phiên chợ mới được khai mạc vào “Tháng CN” tới đây” - bà Phan Thị Minh Duyên, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 11, cho biết.

Hội thi kết vòng trang sức với chủ đề “Kết nối yêu thương” do LĐLĐ quận 4 vừa tổ chức cũng là một sân chơi ý nghĩa khi được lồng ghép với hoạt động hướng về nguồn cội. Hội thi có sự tham gia của hơn 30 đơn vị. Các đội tự thiết kế, kết một bộ vòng trang sức bằng cườm, hạt nhựa, pha lê...

Biết trước toàn bộ sản phẩm sau hội thi sẽ được giữ lại để bán đấu giá trong “Tháng CN” để ủng hộ việc xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nên tất cả thí sinh đều đầu tư rất kỹ lưỡng. Đây không chỉ đơn thuần là sân chơi mà còn mang ý nghĩa giáo dục, nhắc nhớ mỗi CNVC-LĐ về hình ảnh Gạc Ma bi tráng.

 

“Việc tạo sân chơi cho người lao động là cần thiết và LĐLĐ TP HCM rất hoan nghênh các đơn vị biết lồng ghép vào đó những hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong CNVC-LĐ”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo