Trước đó, trong buổi sáng, gần 100 CN đã ngăn chặn, không cho ông Lim Won Shik, tổng giám đốc công ty (người Hàn Quốc), đưa máy móc, thiết bị ra khỏi nhà xưởng sau khi tuyên bố ngừng hoạt động trong khi còn nợ lương, thưởng Tết của CN gần 1,6 tỉ đồng.
Theo ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sambo, ngày 14-2, ông Shik họp ban lãnh đạo và các tổ trưởng thông báo tình hình thuê nhà xưởng khó khăn, CN ít, không hoạt động được nên sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 18-2. Từ đầu năm 2017 đến nay, công ty không trả lương nên CN rất bức xúc. “Đa số máy móc đã hoạt động hơn 10 năm nên hư hỏng, khấu hao gần hết. Chỉ có 10 máy may trị giá 600 triệu đồng mới mua là có giá trị. Trước đó, ông Shik đã chở 5 cái đi đâu không rõ; đến sáng 15-2 lại cho xe đến chở 5 máy còn lại. Thấy vậy, CN không cho chở vì sợ tẩu tán tài sản” - ông Phong cho biết.
Tại biên bản làm việc giữa đoàn liên ngành và đại diện Công ty Sambo, ông Lim Won Shik cho biết đã ký hợp đồng bán máy móc, hàng hóa gần 400 triệu đồng, xin hoàn thuế năm 2016 được trên 600 triệu đồng. Số tiền này sẽ dùng để trả lương cho CN vào ngày 25-2 tới. Còn tiền nợ các khoản bảo hiểm, phép năm của CN, ông Shik sẽ về Hàn Quốc vay tiền để trả. Đoàn công tác đề nghị ông Shik thực hiện đúng cam kết, không được đưa máy móc ra khỏi công ty. Nếu sau ngày 25-2, công ty không thực hiện cam kết thì phải lập hội đồng thanh lý tài sản để chi trả.
Bình luận (0)