xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh Hòa: Trao 500 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thái Tĩnh

(NLĐO) - Đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, làm trưởng đoàn đã tặng 500 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa

Chiều 22-11, tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà), đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, làm trưởng đoàn đã tổ chức trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự buổi trao quà cho người lao động còn có ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh.

Tại chương trình, đoàn công tác đã tặng 500 suất quà (mỗi suất gồm nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Khánh Hòa: Trao 500 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án TAND Tối cao, tặng quà cho công nhân lao động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoà Bình cho biết đại dịch Covid-19 đã và đang tác động nặng nề lên nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế, ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao động nhiều tỉnh, thành, trong đó có Khánh Hòa, và hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa đã làm tốt công tác phòng chống dịch. Cùng với tổ chức Công đoàn, tỉnh Khánh Hòa đã làm tốt công tác an sinh, chăm lo người lao động, quan tâm đến người nghèo, gia đình chính sách, những người dễ bị tổn thương trong xã hội… 

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao và trân trọng sự tham gia tích cực, quyết liệt, không quản ngại khó khăn, có mặt ngay cả trong tâm dịch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói chung và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Khánh Hòa: Trao 500 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoà Bình và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà động viên công nhân

Ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa quan tâm nhiều hơn nữa đến tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công đoàn và phong trào công nhân - viên chức - lao động; quan tâm hơn nữa đến người lao động,

Khánh Hòa: Trao 500 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, tặng quà cho người lao động

Ông Nguyễn Hải Ninh cho biết trong đợt dịch vừa qua, Khánh Hòa có 70 doanh nghiệp bị phong tỏa; 104 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" với 11.339 công nhân lao động; 325 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể; 19.124 công nhân lao động ngừng việc, nghỉ việc, mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động. Địa phương đã chi hơn 3,3 tỉ đồng cho 2.195 đoàn viên, người lao động là F0, F1, F2 và công nhân lao động sống trong các khu phong toả có hoàn cảnh khó khăn. 

Khánh Hòa: Trao 500 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, tặng quà cho công nhân


Khánh Hòa: Trao 500 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng quà cho công nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo