xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không để người lao động đơn độc

NHÓM PHÓNG VIÊN

Đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp bị phong tỏa, trong khu vực bị cách ly luôn nhận được sự động viên, chăm lo chu đáo của tổ chức Công đoàn TP HCM

Hôm 28-5, khu nhà trọ nơi gia đình anh Ngô Anh Hải đang thuê (hẻm 347 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM), bị cách ly tạm thời khi các cơ quan chức năng phát hiện một ca nhiễm Covid-19. Anh Hải là nhân viên giao bánh mì, còn vợ làm thuê ở một cơ sở sản xuất kem. Không thể đi làm và mất thu nhập, vợ chồng anh hết sức lo lắng.

Chung tay vượt khó

Tổng thu nhập mỗi tháng của cả 2 vợ chồng anh khoảng 12 triệu đồng/tháng, trong khi đang nuôi 2 con đi học, lại ở nhà thuê nên hầu như không có tích lũy. Do vậy, khi bị cách ly, gia đình anh lại càng khó khăn hơn. "May mắn cho gia đình tôi là chủ nhà trọ rất thông cảm và giảm 50% giá thuê phòng. Đáng quý hơn là tổ chức Công đoàn quận và các đoàn thể cũng thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ nên gia đình tôi cũng đỡ lo" - anh Hải nói.

Không để người lao động đơn độc - Ảnh 1.

Cán bộ LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM tặng quà cho người lao động trong khu cách ly tạm thời Ảnh: MAI CHI

Bà Trần Thị Bích Thuận, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, cho biết khi một số khu vực trên địa bàn quận bị cách ly, phong tỏa, rất nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) lâm vào cảnh khó khăn. Với tinh thần "Chung tay vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh", LĐLĐ quận đã huy động tối đa các nguồn lực nhằm kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Tính từ cuối tháng 5 đến nay, từ nguồn quỹ chăm lo và kinh phí vận động, LĐLĐ quận đã tặng 608 phần quà gồm: gạo, mì, đường, nước tương, nước mắm, khoai lang, dầu ăn, chuối… cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Hai tuần qua, đội ngũ cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM cũng liên tục rà soát, lên danh sách đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là những trường hợp phải tạm ngưng công việc do mắc Covid-19 hoặc đang sống tại khu vực bị phong tỏa để tổ chức các đoàn hỗ trợ khẩn cấp. Tổng cộng 163 phần quà trị giá 249 triệu đồng đã được LĐLĐ quận trao cho đoàn viên, NLĐ thuộc diện F0, F1. Ngoài ra, còn có 253 phần quà là nhu yếu phẩm cũng được gửi tặng cho công nhân (CN) đang tạm trú ở các khu vực bị phong tỏa, cách ly. Nhận quà cùng lời động viên từ các cán bộ Công đoàn quận , anh Nguyễn Hải Thành - nhân viên VNPT TP HCM, tạm trú tại khu vực bị phong tỏa trên đường Phan Chu Trinh, phường 2, rất xúc động. Anh bày tỏ: "Khu vực tôi sinh sống vừa bị phong tỏa thì ngay lập tức tổ chức Công đoàn và các cấp chính quyền đã có mặt để hỗ trợ. Sự giúp đỡ này với chúng tôi hết sức có ý nghĩa. Chỉ mong dịch bệnh sẽ mau qua để cuộc sống người dân trở lại bình thường".

Giải tỏa lo lắng

Hoang mang là tâm trạng chung của hơn 700 CN Công ty CP Thiết bị Nhà bếp Vina (KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP HCM) khi bị buộc phải cách ly tập trung ngay tại công ty, sau khi nơi đây có ca dương tính với SARS-CoV-2. Thế nhưng, lo lắng ấy của họ đã được giải tỏa bởi sự tận tâm của đội ngũ cán bộ Công đoàn các KCX-KCN TP. Không chỉ kịp thời có mặt để động viên, Công đoàn các KCX-KCN TP còn gửi tặng 1.340 lốc sữa Vinamilk, 70 thùng mì ly, 200 bộ móc phơi quần áo… cho anh chị em CN. Cùng với sự sẻ chia đó, những ngày cách ly cùng nhau ăn, ngủ, làm việc tại doanh nghiệp, tập thể CN càng gắn kết, hỗ trợ nhau hết mình. Ban giám đốc công ty quyết định hỗ trợ cho 156 nữ CN có con nhỏ dưới 6 tuổi mỗi người 1 triệu đồng để họ sắp xếp gửi con, giúp NLĐ yên tâm khi phải cách ly xa nhà. Chị Lê Thị Hòa cho hay cả hai vợ chồng chị đều là CN của công ty. Ngày đầu bị cách ly, vợ chồng chị như ngồi trên đống lửa vì đứa con 14 tháng tuổi đang gửi cho chủ nhà trọ trông giúp. "Nghe chủ nhà trọ gọi điện thoại nói bé khóc nhiều quá, vợ chồng tôi rất xót ruột nhưng không thể ra ngoài, cũng không ai thân thích để nhờ giúp đỡ. Rất may là Công đoàn cơ sở biết chuyện nên đã gọi điện nhờ chủ trọ chăm sóc cháu, chưa kể hỗ trợ tiền giữ trẻ, tiền ăn, tiền sữa trong thời gian vợ chồng tôi cách ly. Ân tình này của Công đoàn quá lớn đối với gia đình tôi" - chị Hòa bộc bạch.

Mới đây, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM cũng kịp thời vào cuộc để hỗ trợ cho hơn 100 CN phải cách ly tại Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Mỹ. Trước đó, tại công ty này phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Qua sàng lọc, có 8 trường hợp F1 phải đi cách ly tập trung, hơn 100 CN diện F2 phải cách ly tại công ty. Ông Nguyễn Văn Nhanh, Chủ tịch Công đoàn công ty, chia sẻ tình huống diễn ra quá bất ngờ khiến CN không kịp trở tay. Hay tin, LĐLĐ quận lập tức hỗ trợ 20 triệu đồng để Công đoàn cơ sở mua thuốc bổ, khẩu trang, sữa, xà bông… cho CN.

Cùng với sự hỗ trợ của LĐLĐ quận, ban giám đốc và Công đoàn cơ sở cũng đã tiến hành phân loại đối tượng để bố trí riêng chỗ ăn, ngủ, làm việc cho CN nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian cách ly. Bên cạnh đó, công ty cũng mua sắm thêm các đồ dùng sinh hoạt, phục vụ các bữa ăn miễn phí tận nơi cho CN. Nhờ vậy, trong suốt thời gian cách ly, tâm lý NLĐ rất ổn định, hoạt động sản xuất vẫn được bảo đảm. 

Hơn 2,5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn

LĐLĐ TP HCM cho biết đến thời điểm này, các cấp Công đoàn TP đã chăm lo cho 1.100 đoàn viên - lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, các khu lưu trú, khu nhà trọ bị cách ly, với tổng số tiền trên 350 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn chi hỗ trợ cho 582 trường hợp khó khăn theo Quyết định 2606 của Tổng LĐLĐ Việt Nam với số tiền hơn 360 triệu đồng; tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho 89 đơn vị là lực lượng phòng chống dịch tại địa phương với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng. Ngoài ra, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP đã vận động được 10 tấn chuối Nam Mỹ để cung cấp cho NLĐ tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa ở quận 12 và Gò Vấp.

H.Đào

Kỳ tới: Sẻ chia ấm lòng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo