xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiện toàn tổ chức, chủ động bảo vệ quyền lợi NLĐ

K.Linh

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) đã khai mạc sáng 14-7 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đến dự hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Hội nghị lần này sẽ đánh giá tình hình gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn (CĐ) Việt Nam; thảo luận, xác định các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ trong thời gian tới; thảo luận và cho ý kiến một số nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số nội dung quan trọng khác...

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) tại TP Đà Lạt Ảnh: GIA BÌNH
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) tại TP Đà Lạt Ảnh: GIA BÌNH

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nhấn mạnh: “Các nội dung thảo luận tại hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phong trào công nhânhoạt động CĐ trong thời gian tới. Do vậy, đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến để kiện toàn tổ chức, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động (NLĐ)”.

Ngay sau lễ khai mạc, hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tờ trình về báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”...

Theo các đại biểu, nửa nhiệm kỳ qua, thành công lớn nhất của các cấp CĐ là giám sát có hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ. Cụ thể, các cấp CĐ đã tham gia với cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết 34.822 đơn khiếu nại, bảo vệ cho 8.155 người được trở lại làm việc, 1.561 người hạ mức kỷ luật, 60.429 người được hưởng các quyền lợi khác. Trong đó, số tiền được bồi thường, hỗ trợ là trên 66,67 tỉ đồng, 5.435 người hưởng quyền lợi về lương, 9.472 người hưởng quyền lợi về BHXH, 1.730 người hưởng quyền lợi về BHYT, 1.597 hưởng quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, 3.798 hưởng quyền lợi về trợ cấp thôi việc.

Hội nghị lần này sẽ tiến hành bầu bổ sung một số ủy viên BCH, ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Hội nghị diễn ra đến hết ngày 16-7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo